Chia bảng vòng loại giải U.21 quốc gia Thanh Niên : 23 đội tranh 10 suất dự VCK

18/10/2022 20:46 GMT+7

Chiều nay, VFF đã chính thức công bố điều lệ giải và danh sách 23 đội chia vào 4 bảng vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022.

Theo đó 23 đội đã chính thức đăng ký đá vòng loại sẽ chia vào 4 bảng (3 bảng 6 đội và 1 bảng 5 đội) cụ thể như sau: Bảng A đá tại sân Trung tâm TDTT Viettel có Viettel, Hà Nội, Phố Hiến, Thanh Hóa, Công an Nhân dân và Hải Phòng. Bảng B đá tại Gia Lai có HAGL, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Phú Yên và Quảng Ngãi. Bảng C đá tại Bình Phước gồm Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Gia Định và Tây Ninh. Bảng D đá tại Bến Tre có 5 đội gồm Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM) và Học viện Nutifood.

Tuyển thủ quốc gia Khuất Văn Khang (10), tuyển thủ U.20 Nguyễn Văn Tú (8) của Viettel trong trận chung kết U.19 gặp Hà Nội có tuyển thủ U.23 Nguyễn Văn Trường

Minh Hiếu

Các đội trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 8 đến 18.11, cụ thể các lượt đấu vào các ngày 8.11, 10.11, 13.11, 16.11 và 18.11 để tính điểm xếp hạng. 8 đội nhất nhì của 4 bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 4 bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Sẽ có 12 đội tranh Vòng chung kết gồm 10 đội vượt qua vòng loại và 2 đội chủ nhà đồng đăng cai là Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 17.12 đến 30.12, một tuần sau khi môn bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc kết thúc tại Quảng Ninh.

Tốc độ của Bùi Vĩ Hào sẽ giúp Becamex Bình Dương vượt lên

Khả Hòa

Như vậy toàn bộ lực lượng U.21 tốt nhất đều sẽ có mặt tranh tài từ đương kim vô địch Học viện Nutifood, á quân Hà Nội, đồng hạng ba là HAGL và Phố Hiến (chính là PVF- Hưng Yên) đến các thế lực trẻ mạnh như Viettel, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Khánh Hòa, Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM) đều đã sẵn sàng bước vào tranh tài. Bên cạnh đó là sự chờ đợi bùng nổ của cựu vô địch Đồng Nai và Tiền Giang, hiện tượng từng suýt gây sốc năm rồi là Gia Định và Công an Nhân dân hay các nhân tố mới đã rất lâu rồi mới góp mặt trở lại ở sân chơi U.21 như Hải Phòng, Quảng Ngãi.

'Người không phổi' Nguyễn Thanh Nhàn của Phố Hiến có mặt tại vòng loại giải U.21

Khả Hòa

Những gương mặt xuất sắc nhất của lứa tuổi U.21 (sinh từ 2001 trở đi) từng tham gia các đội tuyển quốc gia, U.23, U.20, U.19 và cả U.17 Việt Nam đều sẽ có mặt tại vòng loại như Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang (Viettel), Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc (Phố Hiến), Nguyễn Quốc Việt (Học viện Nutifood), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Triệu (HAGL)..sẽ mang đến cuộc tranh tài hào hứng và hấp dẫn để giành quyền góp mặt tại VCK.

Tuyển thủ U.20 Nguyễn Quốc Việt được xem là Vua phá lưới các giải trẻ lại có mặt cùng Học viện Nutifood để bảo vệ ngôi vô địch

Khả Hòa

Đó cũng là cơ sở để HLV Gong Oh-kyun và các cộng sự xem xét tuyển chọn đội U.23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32 tại Campuchia và Asiad vào tháng 9 tại Trung Quốc, cũng như HLV Đinh Thế Nam theo dõi để tuyển chọn đội U.20 Việt Nam tập trung chuẩn bị vòng chung kết U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào đầu tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.