Chiếc lông vũ đắt nhất thế giới được đấu giá 725 triệu đồng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/05/2024 19:35 GMT+7

Một chiếc lông vũ quý hiếm từ loài chim Huia tuyệt chủng ở New Zealand được bán với giá 46.521 NZD (725 triệu đồng), khiến nó trở thành chiếc lông vũ đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá cho đến nay.

Theo The Guardian hôm 21.5, chiếc lông vũ nặng khoảng 9 gram này đã thuộc về sở hữu của một nhà sưu tập New Zealand giấu tên.

Huia là một trong số loài chim keo lớn nhất ở New Zealand, được biết đến với giọng hót hay, bộ lông bóng loáng chủ yếu màu đen và lông đuôi dài pha màu trắng. Chim Huia được cho là xuất hiện lần cuối cùng vào năm 1907.

Chiếc lông vũ trị giá 46.521 NZD ở New Zealand

Chiếc lông vũ trị giá 46.521 NZD ở New Zealand

Nhà đấu giá Webb

Đối với người bản địa Maori, lông chim Huia là dấu hiệu của địa vị cao quý và thường được gài vào mũ đội đầu trong các nghi lễ trang trọng. Theo Bảo tàng New Zealand, chỉ những người có cấp bậc cao nhất mới được phép đeo lông chim Huia trên tóc hoặc làm hoa tai. Ngoài ra, những chiếc lông vũ này thường được dùng để đổi lấy những hàng hóa có giá trị khác hoặc làm quà tặng để thể hiện tình bạn và sự tôn trọng.

Người New Zealand ở châu Âu coi chim Huia là biểu tượng của uy tín. Theo Bảo tàng New Zealand, người ta sử dụng lông của con vật này để làm phụ kiện thời trang hoặc làm vật trang trí trong những ngôi nhà giàu có, theo CNN.

Bà Leah Morris, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật trang trí tại Nhà đấu giá Webb (New Zealand) cho rằng: "Huia là một loài chim mang tính biểu tượng và theo một cách nào đó, rất nhiều người thực sự có mối liên kết với loài chim này".

3 con chim Huia được họa sĩ người Hà Lan Johannes Keulemans phác họa vào khoảng năm 1900

3 con chim Huia được họa sĩ người Hà Lan Johannes Keulemans phác họa vào khoảng năm 1900

Bảo tàng New Zealand

Theo bà Morris, trong những năm 1900, "mọi người gần như phát cuồng và đều muốn sở hữu một chiếc lông chim Huia". Đây cũng là lý do khiến nỗ lực của các nhà khoa học vào đầu những năm 1900 nhằm bảo tồn số ít chim Huia còn sót lại cũng thất bại, và loài chim này sau đó tuyệt chủng.

Theo bà Morris, mẫu vật lần này là một trong những chiếc lông Huia tốt nhất mà bảo tàng tung ra thị trường. "Nó không có nhiều lông dính chùm, duy trì nhiều màu sắc, óng ánh và không có dấu hiệu bị côn trùng phá hại", bà nói.

Nhà đấu giá Webb cho biết, những người muốn mua chiếc lông chim phải xin giấy phép từ Bộ Văn hóa và Di sản New Zealand trước khi tham gia cuộc bán đấu giá, và chỉ những người ở nước này được tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.