Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An

02/04/2023 12:09 GMT+7

Công viên đất nung tại làng gốm Thanh Hà (TP.Hội An) là nơi trưng bày các biểu tượng thế giới thu nhỏ khiến nhiều du khách thích thú tìm đến tham quan.

Đầu con đường dẫn vào ngôi làng cổ hơn 500 tuổi là vị trí của Công viên đất nung (Terracotta Park) với một khu trưng bày biểu tượng thế giới thu nhỏ được làm bằng gốm. Sau khi tham quan làng gốm Thanh Hà cổ kính, du khách di chuyển đến công viên để ngắm nhìn các công trình đậm tính nghệ thuật này.

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 1.

Khu mô hình thế giới thu nhỏ nằm cạnh hồ nước thơ mộng

HỮU TÚ

Khu trưng bày biểu tượng thế giới thu nhỏ có 33 công trình làm bằng gốm. Trong đó, có 22 kỳ quan ở khắp nơi trên thế giới, như đấu trường La Mã, kim tự tháp Ai Cập, đền Taj Mahal Ấn Độ... 

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 2.

Nhà hát Opera Sydney hay còn gọi là nhà hát Con Sò

HỮU TÚ

Mỗi kỳ quan có tỷ lệ là 1/100 hoặc 1/40 so với kích thước thực. Các công trình sẽ có kích thước khác nhau và cần rất nhiều bản vẽ chi tiết để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện.

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 3.

Tháp nghiêng Pisa tại thành phố Pisa, nước Ý

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 4.

Kim tự tháp Ai Cập

HỮU TÚ

Bên cạnh đó, ngoài các kỳ quan của thế giới, khu trưng bày còn có 11 danh lam thắng cảnh của Việt Nam, như phố cổ Hội An, chùa Cầu...

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 5.

Mô hình phố cổ Hội An thu nhỏ

HỮU TÚ

Công trình được xây dựng bằng gốm, có màu cam đặc trưng của làng gốm Thanh Hà. Du khách khi dạo chơi tại khu vực này đều cảm nhận được sự tinh tế, sắc sảo trong từng sản phẩm được tạo ra.

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 6.

Tượng đài Nữ Thần Tự Do

HỮU TÚ

Anh Phạm Huỳnh Hoài Nam (29 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ: "Khu mô hình thế giới thu nhỏ trong thời gian sắp tới sẽ được bổ sung thêm nhiều công trình trên thế giới để phục vụ du khách đến tham quan…".

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 7.

Đấu trường La Mã ở thành phố Roma, nước Ý

HỮU TÚ

Theo anh Nam, công trình thế giới thu nhỏ làm bằng gốm được tạo nên bởi bàn tay khéo léo, điêu luyện của các nghệ nhân có dày dặn kinh nghiệm. Ông Lê Ngọc Tuấn, nghệ nhân nổi tiếng ở làng gốm Thanh Hà, đã chế tác nhiều công trình thu nhỏ từ bàn tay "ma thuật" của mình.

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 8.

Du khách Trung Quốc thích thú khu vực trưng bày biểu tượng thế giới thu nhỏ tại công viên đất nung

HỮU TÚ

Công viên đất nung được thiết kế bởi kiến trúc sư Nguyễn Văn Nguyên, bắt đầu xây dựng vào năm 2011 và hoàn thành vào ngày 30.4.2015. Công viên có diện tích hơn 6.000m2, gồm 2 tòa nhà chính biểu trưng cho 2 loại lò nung gốm đặc trưng của làng cổ Thanh Hà. Ngoài ra, công viên còn có bảo tàng làng nghề, khu triển lãm, khu đọc sách, chợ đất nung...

Chiêm ngưỡng biểu tượng thế giới thu nhỏ làm bằng gốm ở Hội An - Ảnh 9.

Tử cấm thành Trung Quốc

HỮU TÚ

Du khách không cần đi đến nhiều nơi để tham quan các danh lam thắng cảnh hay kỳ quan thế giới. Bởi vì, khu biểu tượng thế giới thu nhỏ ở công viên gốm đất nung đã tái hiện lại những công trình lịch sử của nhân loại. Từ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều công trình thu nhỏ làm bằng gốm một cách trọn vẹn nhất trong chuyến du lịch Hội An của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.