Chiêm ngưỡng hàng chục cuốn sách cổ trưng bày ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

22/04/2022 06:51 GMT+7

Khoảng 40 đầu sách, báo, tạp chí có tuổi đời từ 50 đến hơn 300 năm do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM chọn lọc từ hơn 6.000 đơn vị, đang được trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1.

Đây là hoạt động triển lãm tác phẩm xưa và độc bản nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21.4).

Trong những bộ sách trên, cổ xưa nhất là cuốn Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh do Alexandre de Rhodes thực hiện, xuất bản năm 1651. Cuốn từ điển này dày 629 trang, mỗi trang chia thành 2 cột, với tổng số 6.052 từ không kể các ví dụ. Bản sách từng đoạt giải Sách độc đáo, quý hiếm tại cuộc thi Những cuốn sách vàng lần thứ nhất năm 2002.

Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh do Alexandre de Rhodes thực hiện, xuất bản năm 1651.

ảnh: vũ đoan

Bộ ba quyển ghi chép gia phả của Hoàng tộc Triều Nguyễn, được viết tay trong khoảng thời gian từ năm 1841 - 1847, thời vua Thiệu Trị. Bản sách bằng đồng khắc chế thư vua Tự Đức ban cho Phú Bình Quận Công Miên Áo, được thực hiện năm 1878. Đây là bản sách quý vì làm bằng đồng, khác các sắc lệnh ban bằng giấy hoặc viết trên gấm.

Sách bằng đồng khắc chế thư vua Tự Đức ban cho Phú Bình Quận Công Miên Áo, được thực hiện năm 1878.

ảnh: vũ đoan

Ngoài ra còn có các bộ sách cổ của người Chăm được viết trên chất liệu giấy dó. Tập sách được viết trên lá buông của người Khmer được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.