Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai ‘độc lạ’ dưới chân cầu sông Hàn

28/04/2023 17:24 GMT+7

Người dân khi đi qua chân cầu sông Hàn (TP.Đà Nẵng) không khỏi tò mò trước hàng trăm cây bonsai "độc lạ" đang được vận chuyển đến và trưng bày trên vỉa hè.

Ngày 28.4, theo ghi nhận của Thanh Niên, dưới chân cầu sông Hàn trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP.Đà Nẵng) có hàng chục người và xe chuyên dụng đang tất bật vận chuyển cây bonsai có hình dáng "độc lạ" để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội sinh vật cảnh TP.Đà Nẵng năm 2023.

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 1.

Đại hội được tổ chức nhằm chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4

HỮU TÚ

Ông Hồ Ngọc Hùng (49 tuổi, quản lý cây cảnh của đơn vị Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Những năm trước vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên thành phố không thể tổ chức hội thi và triển lãm sinh vật cảnh. Năm nay, TP.Đà Nẵng tổ chức trở lại để những nhà vườn có dịp trưng bày các sản phẩm tâm đắc, chào mừng ngày thống nhất đất nước. Tôi mang đến trưng bày hơn 100 cây, trong đó có 3 cây có hình dáng đẹp, độc đáo để tham gia hội thi, số còn lại để trưng bày trong buổi triển lãm".

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 2.

Ông Hùng tỉa tót cây cảnh trước ngày dự thi

HỮU TÚ

Theo ông Hùng, công tác chuẩn bị, sắp xếp cây cảnh bắt đầu từ ngày 26.4. 

Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh Đà Nẵng năm 2023 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30.4 và bế mạc vào ngày 6.5. Trong đó, có nhà vườn của 7 tỉnh, thành tham dự gồm Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, một số tỉnh miền Tây Nam bộ…

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 3.

Các nhà vườn chia sẻ kinh nghiệm trồng bonsai bên tác phẩm của mình

HỮU TÚ

Hội thi có hàng chục loài cây cảnh như tùng, mai vàng, mai chiếu thủy, sam núi… Cây cảnh được các chủ vườn chăm sóc, nuôi dưỡng lâu năm, cây lớn nhất có độ tuổi khoảng 70 – 80 năm.

Ngoài ra, trong hội thi, triển lãm sinh vật cảnh còn trưng bày nhiều tác phẩm non bộ, tiểu cảnh, đá cảnh có giá trị của các nhà vườn đến từ nhiều tỉnh, thành.

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 4.

Du khách thích thú khi ngắm nhìn những cây bonsai "khủng" được vận chuyển đến

HỮU TÚ

Ông Ngô Văn Lãng - người phụ trách tiếp nhận đá cảnh tại khu trưng bày - nói: "Khu triển lãm đá cảnh bày biện rất nhiều hòn đá có ngoại hình độc đáo. Đá cảnh là do thiên nhiên tạo hình, không có bàn tay của con người đục đẽo. Các hòn đá cảnh được trưng bày tại đây có rất nhiều chủ sở hữu, đa số là sưu tầm và mua bán qua tay. Mỗi viên đá đều có vẻ đẹp riêng và không có viên nào giống viên nào. Cây cối có thể giống nhau nhưng đá cảnh chỉ có một vẻ đẹp duy nhất, không trùng lặp…".

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 5.

Đá cảnh đã tô điểm thêm phần độc đáo trong khu trưng bày

HỮU TÚ

Các nhà sưu tầm chia sẻ, các viên đá có tạo hình đẹp đều nằm ở những vùng từng có núi lửa hoạt động. Khu vực Duy Trung (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) là một nơi nổi tiếng về đá cảnh. Đặc biệt, kết cấu địa chất ở tỉnh Quảng Nam có mỏ vàng nên các viên đá cảnh sẽ đẹp hơn so với các vùng khác.

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 6.

Hòn đá có hình dáng như búp măng non

HỮU TÚ

Dự kiến trong những ngày tới, các nhà vườn sẽ tiếp tục vận chuyển nhiều cây  bonsai "khủng" tham gia Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh Đà Nẵng năm 2023 và hoàn thiện trước ngày 30.4.

Một số hình ảnh về cây cảnh trưng bày dịp Đại hội Đại biểu Hội sinh vật cảnh TP.Đà Nẵng năm 2023:

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 7.

Tác phẩm Vọng cố hương đến từ H.Núi Thành (tỉnh Quảng Nam)

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 8.

Các tác phẩm của nghệ nhân được bày bán

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 9.

Cây me được nghệ nhân uốn lượn trông rất đẹp mắt

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 10.

Các chậu cây bonsai cỡ nhỏ có giá từ 400.000 - 500.000 đồng

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 11.

Những cây mai vàng được trưng bày tại Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh Đà Nẵng năm 2023

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 12.

Bờ sông Hàn ngập tràn sắc hoa

HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng hàng trăm cây bonsai "độc lạ" dưới chân cầu Sông Hàn - Ảnh 13.

Các chủ vườn cấp tập chuẩn bị cây cảnh để hoàn thành kịp tiến độ

HỮU TÚ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.