Chiến đấu cơ Nga, Syria luyện tập gì trong chuyến tuần tra chung qua cao nguyên Golan?

26/01/2022 07:07 GMT+7

Các máy bay quân sự Nga và Syria thực hiện cuộc tuần tra chung đầu tiên dọc theo Cao nguyên Golan và sông Euphrates .

Theo hãng thông tấn Nga TASS, không quân Nga tham gia với máy bay cường kích Sukhoi Su-34, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và máy bay kiểm soát cảnh báo sớm trên không Beriev A-50, cất cánh từ căn cứ Hmeymim.

Trong khi đó, các phi công Syria lái máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-23 và Mikoyan MiG-29 để tuần tra.

Chiến đấu cơ Su-35 một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất do Nga sản xuất.

ẢNH: TASS

TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong nhiệm vụ tuần tra không nêu rõ ngày này, "phi công Syria kiểm soát không trung và yểm hộ, trong khi các phi công Nga thực hành tấn công mục tiêu mặt đất".

Thông cáo cũng cho biết các phi công đã thực hành tấn công mục tiêu trên không và mặt đất ở một trường bắn miền trung Syria.

Vào tháng 9.2015 Nga đã bắt đầu chiến dịch trên không chống tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria theo lời đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Sự can thiệp quân sự của Nga đã giúp quân đội chính phủ lật ngược tình thế, từng bước ổn định lại đất nước đã chìm trong xung đột kể từ năm 2011.

Từ đó đến nay Nga và Syria vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.