Tài trợ cho ông Trump tái tranh cử liên tục tăng

Khánh An
Khánh An
05/10/2023 09:45 GMT+7

Dù đối diện nhiều vụ kiện hình sự và dân sự, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thu hút tiền tài trợ tranh cử ngày càng tăng.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump gây quỹ tăng liên tục - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Trump vận động tranh cử tại bang Nam Carolina hôm 25.9

AFP

Hãng Reuters ngày 5.10 đưa tin ban vận động chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gây quỹ hơn 45,5 triệu USD trong quý 3 năm nay, cao hơn gần 30% so với quý 2.

Việc tăng tốc gây quỹ có thể là dấu hiệu cho thấy ngân sách chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump đang được hưởng lợi từ các vấn đề pháp lý của ông, trong đó có 4 cáo trạng.

Cựu Tổng thống Trump hầu tòa trong vụ kiện "đánh vào túi tiền"

Thông báo từ chiến dịch tranh cử của ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về cách họ đạt được con số đó. Ban vận động tranh cử của ông cho biết họ có sẵn hơn 37,5 triệu USD, trong đó có khoảng 36 triệu USD dành cho tranh cử sơ bộ.

Ông Trump là người dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.2024. Đối thủ gần nhất của ông trong nội bộ đảng là thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người bám theo với tỷ lệ cách biệt lớn trong các cuộc thăm dò dư luận.

Chiến dịch của ông DeSantis ngày 4.10 cho hay họ đã huy động được 15 triệu USD trong quý 3, mặc dù không phải tất cả số tiền đó sẽ có sẵn để sử dụng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Đây là mức thu thấp hơn so với 20 triệu USD trong quý 2, một dấu hiệu có thể cho thấy các nhà tài trợ đang không hài lòng vì ông đã chưa thể làm mất đi vị thế dẫn đầu của ông Trump.

Cựu Tổng thống Trump phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự về nỗ lực lật ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của đại diện đảng Dân chủ là ông Joe Biden, việc xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và nghi vấn tiền trả cho một ngôi sao khiêu dâm.

Ông Trump phủ nhận cáo buộc và không nhận tội trong tất cả các trường hợp.

Ngoài ra, ông còn đối mặt một phiên tòa xét xử bồi thường dân sự về cáo buộc phỉ báng một nhà văn đã kiện ông về hành vi hiếp dâm, dù ông phủ nhận.

Ông Trump hứa có "thỏa thuận công bằng" cho xung đột, tổng thống Ukraine nói gì?

Ông còn bị tổng chưởng lý bang New York Letitia James, một thành viên đảng Dân chủ, cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản của mình để đảm bảo các điều khoản cho vay và bảo hiểm tốt hơn. Ông cho rằng vụ việc là một phần của "cuộc săn lùng phù thủy trong chính trị".

Chiến dịch tranh cử của ông Trump gây quỹ hơn 35 triệu USD trong quý 2, gần gấp đôi so với con số trong quý 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.