Chiến dịch trên bộ của Israel gây lo lắng về số phận con tin

Chiến dịch trên bộ của Israel gây lo lắng về số phận con tin

02/11/2023 09:02 GMT+7

Một nhóm vận động hành lang cho gia đình các con tin Israel do Hamas bắt giữ khẳng định rằng sự an toàn của người thân họ phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Israel, khi quân đội mở rộng các hoạt động trên bộ ở Dải Gaza.

Một nhóm vận động hành lang cho gia đình các con tin Israel bị lực lượng Hamas bắt giữ cho rằng sự an toàn của con tin cần phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Mối lo ngại của họ xuất hiện khi quân đội Israel mở rộng hoạt động trên bộ ở Dải Gaza.

Cô Adva Adar tin rằng bà ngoại 85 tuổi của mình đang ở Gaza, dựa trên các bức ảnh và đoạn phim cho thấy bà bị bắt. Không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay đoạn video cho thấy con tin bị bắt cóc.

“Bà tôi không có thời gian để chờ đợi, bà cần phải về nhà ngay. Bà bị ốm và cần thuốc cũng như chăm sóc y tế”, cô Adar nói.

Các hoạt động trên bộ của Israel khiến gia đình con tin lo lắng - Ảnh 1.

Noam Alon (24 tuổi) bên cạnh ảnh chụp giữa anh và bạn gái Inbar Haiman (27 tuổi), người bị Hamas bắt làm con tin, ngày 22.10.2023

REUTERS

Hôm 28.10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của Israel trong cuộc chiến là phá hủy khả năng quản lý và quân sự của Hamas, cũng như giải thoát hơn 200 con tin.

Israel đã thắt chặt phong tỏa và bắn phá Gaza kể từ khi các tay súng Hamas tràn qua biên giới để tiến vào Israel hôm 7.10, giết chết ít nhất 1.400 người, trong đó có trên 300 binh sĩ, cũng như bắt giữ rất nhiều các con tin.

“Chúng tôi không phải là chính trị gia hay quân nhân, chúng tôi đơn giản là đang cố gắng cứu em gái mình”. Lea và Lion Yanai tin rằng em gái Moran của họ đã bị bắt làm con tin tại lễ hội âm nhạc Nova. Và họ nói thời gian là yếu tố quan trọng nhất.

“Nếu Moran nghe được chúng tôi, thì Moran à, chúng ta luôn có nhau, anh chị yêu em rất nhiều… Hãy lạc quan như hiện tại, hãy nghĩ về những cái ôm mà anh chị sẽ dành cho em khi quay về. Anh muốn em biết rằng anh chị đang làm mọi thứ có thể để đưa em trở về nhà sớm nhất có thể”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.