Chiến hạm Đức tới Biển Đông sau gần 20 năm

Ngọc Mai
Ngọc Mai
16/12/2021 07:37 GMT+7

Khinh hạm Bayern của Đức hôm qua đã vào Biển Đông trên hành trình tới Singapore . Đây là lần đầu tiên một tàu chiến Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002.

Chuyến hải hành của tàu Bayern nằm trong chuỗi huấn luyện và tăng cường hiện diện kéo dài nửa năm của hải quân Đức ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Khinh hạm Bayern của Đức

Hải quân đức

Sau gần 20 năm vắng bóng, sự xuất hiện của chiến hạm Đức tại Biển Đông được cho là nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng về chính sách của Đức đối với khu vực. “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là nơi quyết định trật tự quốc tế của tương lai. Chúng tôi mong muốn đảm nhận trách nhiệm và đóng góp vào quá trình định hình và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, cựu Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố khi tàu Bayern khởi hành tới châu Á hồi tháng 8.

Đức vừa bước sang một kỷ nguyên mới sau khi bà Angela Merkel rời ghế thủ tướng. Mặc dù chuyến hải hành trên đã được lên kế hoạch dưới thời chính quyền tiền nhiệm, nhưng những chỉ dấu từ chính quyền mới cho thấy Đức vẫn theo đuổi chính sách tăng cường hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời phản đối những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Giới quan sát đang đánh giá liệu chính quyền mới ở Đức có cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không.

Sự tái xuất của Đức cũng cho thấy ý nghĩa biểu tượng và chiến lược của nhiều nước lớn với khu vực địa chính trị quan trọng này. Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Úc thời gian qua thường xuyên mở rộng hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.