Chiến hạm Mỹ, Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2023 12:38 GMT+7

Quân đội Trung Quốc hôm nay 2.11 đã lên tiếng sau khi chiến hạm Mỹ và Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan trong ngày 1.11.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta của Hải quân Mỹ và tàu hộ vệ HMCS Ottawa thuộc Hải quân Hoàng gia Canada đã thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 1.11, theo thông báo được đăng trên trang web của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ.

"Chuyến quá cảnh này không có gì đáng chú ý, không mang tính khiêu khích và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chuyến đi của tàu Rafael Peralta và Ottawa qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở", thông báo viết.

Chiến hạm Mỹ, Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc phản ứng - Ảnh 1.

Tàu khu trục Mỹ USS Rafael Peralta khai hỏa trong một cuộc tập trận

Hải quân Mỹ

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm nay xác nhận hai tàu chiến Mỹ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan theo hướng bắc vào tối 1.11, theo Reuters. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan còn nói rằng họ đã theo dõi hoạt động của hai tàu chiến Mỹ và Canada, và nhận thấy tình hình "bình thường".

Trong khi đó, Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc hôm nay 2.11 nói rằng họ đã theo dõi và giám sát quá trình di chuyển của các tàu chiến Mỹ và Canada qua eo biển Đài Loan trong ngày 1.11, theo Reuters. Quân đội Trung Quốc còn nhấn mạnh họ vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm "kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực".

Chuyến đi nói trên của hai tàu chiến Mỹ và Canada đánh dấu đây là lần thứ 3 tàu hải quân của hai nước có chuyến hoạt động chung ở eo biển Đài Loan kể từ tháng 6, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.