Chiến hạm Quang Trung đến Vladivostok dự lễ duyệt binh Hải quân Nga

25/07/2019 15:25 GMT+7

Ngày 25.7, chiến hạm 016 Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến quân cảng Vladivostok thăm xã giao Liên bang Nga và tham dự duyệt binh tàu nhân kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga.

Theo thông cáo báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương, buổi lễ đón tiếp chiến hạm Quang Trung đã diễn ra sáng 25.7 tại cầu cảng số 33, do tư lệnh Alexander Schwartz, chỉ huy đội tàu nổi của hải đội Primorie chủ trì đón tiếp. Các cô gái Nga trong trang phục truyền thống mang theo bánh mì và muối tiếp đón đoàn.

Chiến hạm Quang Trung tiến vào quân cảng Vladivostok, Nga sáng 25.7.2019

TV Zvezda

Tham gia đón tiếp đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam còn có đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga, cùng nhiều người Việt đang học tập và công tác tại Vladivostok.

Chỉ huy hải đội Primorie đón tiếp đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam

NewsVL

Sau lễ tiếp đón là nghi thức thượng cờ hai nước và Đội quân nhạc Hạm đội Thái Bình Dương cử quốc thiều 2 nước.

Theo kế hoạch, đoàn công tác trên tàu 016 Quang Trung sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương; chào xã giao chính quyền thành phố Vladivostok; tham gia liên hoan ẩm thực, văn hóa và giao lưu thể thao tập thể.

Các cô gái Nga đón đoàn Hải quân Việt Nam với bánh mì và muối theo truyền thống

NewsVL - Hải quân Nga

Đoàn công tác hải quân Việt Nam cùng tàu Quang Trung sẽ tham gia Lễ duyệt binh tàu hải quân và tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Nga vào ngày 28.7.

Đây là lần đầu tiên một chiến hạm Việt Nam thăm Liên bang Nga, và tính đến nay cũng là chuyến hải hành dài nhất của một tàu chiến Việt Nam. Đây cũng là lần xuất ngoại thứ 2 của chiến hạm Quang Trung, sau chuyến tham dự sự kiện ADMM+ về An ninh hàng hải và dự Triển lãm quốc tế về hàng hải quốc phòng IMDEX 2019 tại Singapore (từ 9 - 16.5.2019).

Các công dân Việt Nam đang học tập và công tác tại Vladivostok ra đón đoàn

NewsVL-Hải quân Nga

Chiến hạm 016 Quang Trung là một trong 4 chiến hạm lớp Gepard 3.9 (lớp tàu tên lửa Dự án 11661 E) do Việt Nam đặt Nga đóng. Hai chiếc Gepard 3.9 đầu tiên về Việt Nam vào năm 2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Năm 2012, Việt Nam đặt Nga đóng tiếp 2 tàu tên lửa Gepard 3.9, bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống tàu ngầm (trang bị sonar và dàn phóng ngư lôi loại 533 mm). Hai chiếc này về nước cuối năm 2017 và đầu năm 2018, gồm 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam chào hỏi bà con người Việt ra đón đoàn

NewsVL

Đoàn Hải quân hai nước và cán bộ nhân viên lãnh sự quán Việt Nam làm lễ chào cờ hai nước

NewsVL

Tàu Gepard 3.9 dài 102 m, lượng choán nước 2.200 tấn, thuỷ thủ đoàn tối đa 103 người, có tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km. Tàu Gepard 3.9 được trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E (tầm bắn xa 130 km), 1 pháo hạm AK-176M loại 76,2 mm, pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma và pháo cận chiến AK-630M loại 30 mm (6 nòng).

Tàu còn mang được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28. Riêng chiến hạm Trần Hưng Đạo và Quang Trung còn có thêm 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm.

Xem chùm ảnh chiến hạm 016 Quang Trung cập cảng Vladivostok, Nga sáng 25.7.2019

Đây là lần đầu tiên một chiến hạm Việt Nam thăm quân cảng Vladivostok

NewsVL

Sĩ quan, thủy thủ chiến hạm Quang Trung chào cảng Vladivostok

NewsVL

Chiến hạm Quang Trung cập cầu cảng, neo đậu sát các chiến hạm của Nga

NewsVL

Sĩ quan và thủy thủ đoàn hải quân Việt Nam xuống tàu, tham dự các hoạt động theo kế hoạch

NewsVL

[VIDEO] Lễ đón tiếp chiến hạm Quang Trung tại Vladivostok ngày 25.7.2019 (Nguồn: TV Zvezda)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.