Chiến sự căng thẳng ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
27/09/2024 04:30 GMT+7

Quân đội Ukraine tố các lực lượng Nga đã phóng 78 máy bay không người lái (UAV) và 6 tên lửa vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 25.9 và rạng sáng 26.9, theo Reuters.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 66 UAV và 4 tên lửa hành trình do Nga phóng trong thời gian đó.

Đến chiều 26.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.9 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng thuộc miền đông Ukraine và đang tấn công vào thị trấn Vuhledar thuộc tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine tối 25.9 cho hay đã có 8 cuộc đụng độ vũ trang ở khu vực Vuhledar.

Điểm xung đột: Nga sẽ cập nhật học thuyết hạt nhân; Israel sắp tiến đánh Li Băng?

Trước tình hình như trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 25.9 công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters. Gói hỗ trợ mới bao gồm đạn dược cho hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn chùm, tên lửa chống tăng Javelin và một số vũ khí khác. Ngoài ra, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay Washington sẽ công bố hai gói viện trợ quân sự mới trị giá tổng cộng 8 tỉ USD cho Kyiv khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng vào ngày 26.9 (giờ Mỹ).

Chiến sự căng thẳng ở Ukraine- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia khai hỏa pháo phòng không ngày 21.9

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.9 chỉ trích Tổng thống Zelensky vì từ chối "đạt thỏa thuận" để chấm dứt xung đột với Nga. "Mỗi lần đến đất nước chúng ta, ông ấy đều mang về 60 tỉ USD", ông Trump nói về ông Zelensky khi phát biểu tại sự kiện tranh cử ở bang Bắc Carolina.

Trong lúc xung đột tiếp diễn, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.9 tuyên bố Nga cần cập nhật học thuyết hạt nhân của mình để xác định rõ những tình huống có thể khiến Moscow tiến hành cuộc tấn công hạt nhân, theo Đài RT. "Hành động gây hấn chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào… được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là cuộc tấn công chung của họ", ông Putin tuyên bố tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga.

Ông nhấn mạnh Moscow sẽ cân nhắc phản ứng hạt nhân nếu nhận được "thông tin đáng tin cậy" về một cuộc không kích hoặc tấn công ồ ạt bằng tên lửa do một quốc gia khác tiến hành nhắm vào Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của nước này là Belarus.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.