Chiến sự chiều 23.7: Tên lửa Nga ‘bắn trúng’ cảng Odessa, Mỹ lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2022 18:12 GMT+7

Quân đội Ukraine khẳng định tên lửa Nga đã bắn trúng cơ sở hạ tầng ở cảng Odessa hôm nay 23.7, một ngày sau khi Moscow và Kyiv ký thỏa thuận mở lại các cảng ở biển Đen để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt nói trên được coi là rất quan trọng để kiềm chế giá lương thực toàn cầu và sẽ cho phép một số mặt hàng xuất khẩu được vận chuyển từ các cảng ở biển Đen, bao gồm cả cảng ở Odessa thuộc miền nam Ukraine.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau một cuộc pháo kích trong chiến sự Nga-Ukraine ở thành phố Odessa của Ukraine ngày 19.7

Reuters

"Kẻ thù tấn công cảng thương mại biển Odessa bằng tên lửa hành trình Kalibr; 2 tên lửa bị lực lượng phòng không bắn hạ; 2 quả trúng cơ sở hạ tầng của cảng", Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam của Ukraine viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên làm trung gian cho thỏa thuận nói trên, đảm bảo rằng Nga thực hiện các cam kết của mình, theo Reuters.

Nga không kích cảng biển Odessa, nguy cơ ảnh hưởng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc vừa ký với Ukraine

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Kyiv Bridget Brink nói rằng Moscow cần phải chịu trách nhiệm về những gì bà nói là một cuộc tấn công "thái quá" của Nga vào thành phố cảng Odessa trong ngày 23.7, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Nga - Ukraine ký thỏa thuận bước ngoặt giữa xung đột

Nga tấn công dồn dập?

Ngoài việc tố lực lượng Nga phóng tên lửa vào cảng Odessa, phía Ukraine còn nói rằng lực lượng Nga đã tấn công ở nhiều khu vực khác trong hôm nay. Trong đó, Tỉnh trưởng Oleksandr Starukh của tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Nga đã nhắm vào chiến tuyến trong tỉnh, cũng như gần thành phố Zaporizhzhia vào khoảng 6 giờ 30 sáng 23.7 (giờ địa phương), theo trang The Kyiv Independent. Không có thông tin về thương vong.

Tỉnh trưởng Vitaly Kim của tỉnh Mykolaiv thuộc đông nam Ukraine cũng nói rằng lực lượng Nga đã tấn công thành phố Mykolaiv bằng 6 tên lửa được phóng từ hệ thống S-300 vào khoảng 4 giờ 20 sáng ngày 23.7 (giờ địa phương), khiến một nhà kho bốc cháy. Không có thông tin về thương vong.

Nga phóng 13 tên lửa, Ukraine tiếp tục phản công ở Kherson

Ngoài ra, Thị trưởng Ihor Terekhov của thành phố Kharkiv thuộc miền đông Ukraine khẳng định một cuộc tấn công của lực lượng Nga vào lúc 7 giờ sáng 23.7 (giờ địa phương) đã nhắm vào một tòa nhà dân cư và một trường đại học trong thành phố, khiến ít nhất một người bị thương và cửa sổ bị vỡ, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 11.7: Nga phóng tên lửa, Ukraine tập hợp lực lượng hùng hậu

Nga phóng 13 tên lửa vào một tỉnh ở Ukraine?

Tỉnh trưởng Andriy Raikovych của tỉnh Kirovohrad thuộc miền trung Ukraine vừa cho hay vào sáng nay 23.7 (giờ địa phương), lực lượng Nga đã phóng 8 tên lửa hành trình Kalibr và 5 tên lửa diệt hạm Kh-22, theo trang The Kyiv Independent. Ông Raikovych khẳng định tên lửa Nga đã bắn trúng các cơ sở địa phương của Ukrzaliznytsia, công ty đường sắt nhà nước của Ukraine. Ông Raikovych còn nói rằng có thương vong nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào, trong lúc chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành.

Mỹ xác nhận 2 công dân tử trận ở miền đông Ukraine

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đánh giá các cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra trong 48 giờ qua khi các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công lực lượng Nga ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng lực lượng Nga đang sử dụng hỏa lực pháo binh dọc theo sông Ingulets, một nhánh của sông Dnipro ở khu vực.

Xem thêm: Nga phóng 13 tên lửa, Mỹ gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Mỹ xác nhận 2 công dân tử trận ở miền đông Ukraine

Giới chức Mỹ ngày 22.7 xác nhận hai công dân nước này được cho là chiến đấu cùng với lực lượng Ukraine chống lại lực lượng Nga đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine.

“Chúng tôi có thể xác nhận cái chết gần đây của hai công dân Mỹ ở vùng Donbass của Ukraine. Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và cung cấp tất cả những hỗ trợ lãnh sự có thể”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, theo Đài ABC News.

Xem thêm: Mỹ xác nhận 2 công dân tử trận ở miền đông Ukraine

Tổng thống Zelensky phản pháo tuyên bố mới của Tổng thống Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa giải thích lý do đằng sau việc Kyiv từ chối đàm phán với Moscow, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hai nước có thể chấm dứt xung đột vào tháng 3 nếu Kyiv không rút khỏi đàm phán.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal ngày 22.7, Tổng thống Zelensky đã phản ứng về những nhận xét gần đây của Tổng thống Putin rằng Nga và Ukraine có thể đã chấm dứt xung đột vào tháng 3 nếu Kyiv không rút khỏi các cuộc đàm phán.

Liệu Ukraine có thể xoay chuyển cục diện trong xung đột?

Gọi tuyên bố này là “hoàn toàn mê sảng”, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông đã cố gắng nói chuyện với ông Putin trong một thời gian dài nhưng nhà lãnh đạo Nga không quan tâm đến cuộc điện thoại nào.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky phản pháo tuyên bố mới của Tổng thống Putin

Nga cảnh báo "ngày tận thế" nếu Ukraine tấn công Crimea

Một số chuyên gia cho rằng cảnh báo gần đây của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho thấy Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công bán đảo Crimea.

Vào ngày 16.7, phát ngôn viên Vadim Skibitskiy của Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ Kyiv xem bán đảo Crimea là một trung tâm quân sự chính của Nga và vì vậy trở thành mục tiêu hợp pháp cho vũ khí tầm xa do Mỹ chế tạo. Ông Skibitskiy đưa ra tiết lộ này trong lúc xuất hiện trực tiếp trên Kênh truyền hình 1 + 1, khi được hỏi liệu Kyiv có thể sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS М142 và MLRS M270 do Mỹ chế tạo để tấn công Crimea hay không, theo Đài RT. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Tổng thống Ukraine nêu lý do từ chối hòa đàm với Nga

Đáp lại, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ ngay lập tức đối mặt ngày tận thế nếu Kyiv mạo hiểm tấn công Crimea, theo hãng tin TASS.

"[Một số kẻ] đang cố gắng đe dọa chúng ta, ý tôi là các cuộc tấn công vào Crimea”, ông Medvedev phát biểu tại cuộc gặp với các cựu chiến binh Thế chiến II trong chuyến thăm thành phố Volgograd ở phía nam nước Nga ngày 17.7.

Xem thêm: Nga sẽ làm gì nếu Ukraine tấn công Crimea bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cấp?

Ukraine cảnh báo công dân tìm cách có quốc tịch Nga sẽ bị xem là tội phạm

Phó Thủ tướng Ukraine kiêm Bộ trưởng Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Irina Vereschuk ngày 22.7 cảnh báo việc cố gắng có được quốc tịch Nga, một người Ukraine có thể sớm trở thành tội phạm.

Ukraine có thể sẽ khởi tố người dân nhập tịch Nga

Trong một bài viết đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, bà Vereschuk nói rằng vấn đề nói trên đã được thảo luận trong một cuộc họp kín giữa các bộ trước đây, theo Đài RT. “Việc soạn thảo luật vẫn tiếp tục, sẽ có thảo luận, nhưng đã xác định được phương hướng”, Phó thủ tướng Vereschuk nhấn mạnh.

Xem thêm: Ukraine cảnh báo công dân tìm cách có quốc tịch Nga sẽ bị xem là tội phạm

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.