Chiến sự đến chiều 21.8: Nga dội tên lửa, Ukraine lên tiếng về nghi án ám sát

21/08/2022 19:46 GMT+7

Nga phóng tên lửa vào nhiều khu vực tại Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân cảnh giác trước hành động của Nga trước ngày độc lập.

Trang The Kyiv Independent đưa tin Nga phóng 5 tên lửa Kalibr từ biển Đen vào tỉnh Odessa miền nam Ukraine trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine chặn được 2 quả, 3 quả còn lại trúng một cơ sở nông nghiệp nhưng không gây thương vong.

Tỉnh trưởng Vitaliy Kim tại tỉnh Mykolaiv cho biết thành phố thủ phủ cùng tên bị tấn công bằng nhiều tên lửa của hệ thống phòng không S-300 vào rạng sáng 21.8.

Nga phóng tên lửa kalibr từ tàu chiến hồi tháng 3

Bộ Quốc phòng nga

Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk thông báo thành phố Nikopol bị pháo kích 5 lần trong đêm. Tổng cộng 25 quả đạn pháo rơi xuống thành phố này, gây cháy lớn tại các cơ sở công nghiệp và khiến 3.000 người mất điện. Nikopol nằm bên bờ sông Dnipro đối diện với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân cảnh giác trước các lễ kỷ niệm vào ngày 24.8, đánh dấu 31 năm độc lập của Ukraine và cũng là cột mốc đánh dấu tròn 6 tháng từ khi chiến sự bùng phát, theo Reuters.

Nga nói diệt thêm vũ khí phương Tây, Su-57 và Kinzhal chúng tỏ uy lực

Xem thêm: Nga tiếp tục tiến quân, Tổng thống Ukraine kêu gọi cảnh giác trước sự kiện sắp tới

Bộ Quốc phòng Nga nói đã phóng tên lửa Kalibr phá hủy nhà kho chứa vũ khí phòng không và đạn rốc két cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) tại Odessa. Hãng TASS dẫn lời các quan chức thân Nga tại Zaporizhzhia cáo buộc Ukraine đã tấn công về phía nhà máy điện hạt nhân bằng đạn pháo 155 mm do phương Tây cung cấp. Vụ tấn công không gây thiệt hại cơ sở quan trọng và chưa có thông tin về thương vong. Phía Ukraine chưa bình luận gì.

Nhân vật chống Ukraine thiệt mạng, Kyiv bác bỏ cáo buộc liên quan

Nhà quan sát chính trị người Nga Darya Platonova Dugina (30 tuổi) đã thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi bí ẩn gần Moscow vào tối 20.8. Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra nghi án giết người và nghi ngờ chiếc xe đã bị gài thuốc nổ.

Vụ nổ đáng ngờ làm thiệt mạng con gái nhà lý luận cực hữu Nga tại Moscow

Bà Dugina là con gái của nhà lý luận “cực hữu” Aleksandr Dugin, người ủng hộ sáp nhập Ukraine và các nước từng thuộc Liên Xô vào Nga. Cha con ông Dugin đều là những người có quan điểm ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và bị phương Tây cấm vận.

Xem thêm: Con gái của người muốn khôi phục ‘Đế chế Nga’ thiệt mạng trong vụ cài bom xe

Cha con ông Aleksandr Dugin tại sự kiện ở Moscow vài giờ trước vụ nổ xe

Ảnh chụp màn hình RT

Nhiều nhân vật ủng hộ Nga, gồm lãnh đạo Denis Pushilin của lực lượng ly khai “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tại Ukraine tố cáo chính quyền Kyiv đứng sau vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói nếu có dấu vết xác nhận sự liên quan của Ukraine, điều đó sẽ cho thấy "chính sách nhà nước khủng bố" của chính quyền Kyiv, theo Sputnik.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của tổng thống Ukraine bác bỏ cáo buộc này và nói "khác với Nga, chúng tôi chắc chắn không phải là nhà nước khủng bố".

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent đưa tin ông Oleksandr Nakonechny, lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine tại tỉnh miền trung Kirovohrad, được tìm thấy chết tại thủ phủ Kropyvnytskyi vào tối 20.8 với vết đạn trên cơ thể.

Nga xác nhận sử dụng tiêm kích Su-57, tên lửa Kinzhal tại Ukraine

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo Nga đang tái bố trí các hệ thống phòng không sang Belarus. Ukraine cho rằng mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công tên lửa từ lãnh thổ Belarus vẫn hiện hữu.

Ukraine tích hợp thành công tên lửa diệt radar của Mỹ lên Mig-29

Trong khi đó, tờ Politico dẫn nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc dự tính cung cấp cho Ukraine loại đạn pháo dẫn đường chính xác M982 Excalibur. Loại đạn pháo này có tầm bắn 70 km và sẽ giúp Ukraine tấn công các công sự và sở chỉ huy của Nga.

Quân nhân Ukraine bắn pháo M777 tại Kharkiv ngày 1.8

AFP

Trong một thông tin liên quan đến các loại vũ khí, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21.8 xác nhận chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga đã và đang được sử dụng cho chiến dịch tại Ukraine. Ông nói rằng máy bay này đã thể hiện rất ấn tượng và có khả năng né tránh nhiều hệ thống tên lửa phòng không. Ông cũng nói tên lửa bội siêu thanh Kinzhal đã được sử dụng 3 lần và đều tấn công thành công các mục tiêu có giá trị cao.

Mặt khác, ông Shoigu thông báo Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình bội siêu thanh Tsirkon (Zircon) và đã biên chế vũ khí này, theo TASS.

Albania bắt 3 nghi phạm gián điệp người Nga, Ukraine

Bộ Quốc phòng Albania ngày 20.8 thông báo đã bắt giữ 2 người Nga và một người Ukraine tìm cách đột nhập một xưởng vũ khí ở miền trung nước này. Hai binh sĩ Albania bị thương trong vụ việc. Cả 3 người này bị nghi là gián điệp.

Trong khi đó, chính quyền thân Nga tại thành phố Melitopol của Ukraine thông báo đã bắt một cựu sĩ quan Ukraine bị nghi có hành động phá hoại. Theo TASS, người này bị phát hiện quan sát các hoạt động quân sự tại sân bay do Nga kiểm soát tại thành phố.

Mỹ và Ukraine mâu thuẫn mục tiêu trong xung đột với Nga?

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.