Nhà báo Mỹ: Washington, Kyiv đang có mục tiêu khác nhau trong xung đột với Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2022 08:10 GMT+7

Một cựu binh và nhà báo Mỹ mới đây nhận định cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ đang cố tình kéo dài xung đột Nga-Ukraine là có cơ sở, theo tạp chí Newsweek .

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp vào ngày 18.8

AFP

Hôm 16.8, Tổng thống Putin cáo buộc Washington đang tìm cách kéo dài xung đột ở Ukraine và kích động xung đột ở những nơi khác trên thế giới. "Tình hình ở Ukraine cho thấy Mỹ đang cố kéo dài cuộc xung đột này. Và họ cũng hành động theo cách tương tự, thúc đẩy nguy cơ xung đột ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh", Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu được truyền hình trong lễ khai mạc của một hội nghị an ninh quốc tế ở Moscow, theo AFP.

Đến ngày 18.8, ông Sean Spoonts, một cựu binh hải quân Mỹ và là tổng biên tập trang tin SOFREP, đã có bình luận về tuyên bố trên của Tổng thống Putin, nói rằng Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như có những mục tiêu chính sách khác nhau, theo Newsweek.

Mỹ và Ukraine mâu thuẫn mục tiêu trong xung đột với Nga?

"Có vẻ như trong khi Ukraine muốn kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng và kiên định đánh bại các lực lượng Nga và đuổi họ ra khỏi đất nước, thì chính sách của Mỹ dường như được thiết kế để kéo dài xung đột với hy vọng dẫn đến sự sụp đổ của Nga, cả về mặt quân sự lẫn kinh tế”, ông Spoonts bình luận.

Tuy viện trợ của Mỹ đã giúp ích đáng kể cho Ukraine trong cuộc chiến chống lực lượng Nga, ông Spoonts cho rằng Nhà Trắng quan tâm việc biến sự hỗ trợ Ukraine thành nỗ lực đa quốc gia đến mức tình trạng này gây thêm phức tạp cho việc trang bị vũ khí cho Kyiv. Ông Spoonts cũng chỉ trích Nhà Trắng biết kế hoạch của Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine mà không chủ động áp đặt trước các biện pháp trừng phạt và răn đe chiến dịch này.

Trong một bài báo gần đây, tờ The Washingtong Post cũng chỉ ra Mỹ đã biết trước một số kế hoạch của Nga về chiến dịch quân sự ở Ukraine trước khi chiến dịch chính thức bắt đầu vào ngày 24.2. Ông Spoonts đã ám chỉ phát biểu của Tổng thống Biden vào ngày hôm đó, khi nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Một số tác động lớn từ các hành động của chúng ta sẽ đến theo thời gian khi chúng ta siết chặt khả năng tiếp cận tài chính và công nghệ của Nga đối với các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế và làm suy giảm năng lực công nghiệp của nước này trong nhiều năm tới”.

Ông Spoonts bình luận thêm: “[Tổng thống] Biden đã nói công khai rằng mục tiêu của ông ta là làm suy giảm Nga đến mức không còn là một cường quốc thế giới, không bao giờ có thể đe dọa các nước láng giềng nữa. Điều đó vượt xa mục tiêu của [Tổng thống] Zelensky, vốn chỉ đơn giản là đưa quân đội Nga ra khỏi đất nước của ông ấy và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất ở Donbass, Luhansk và Crimea”.

Nhiều vụ nổ xảy ra tại các khu vực xa tiền tuyến Ukraine

Trong khi Mỹ và các nước NATO khác cố gắng cân bằng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà không kích động Nga tuyên bố một cuộc chiến tranh đa quốc gia, ông Spoonts cho rằng đây có thể là chiến lược sai lầm. “Chúng ta dường như đang hỗ trợ đủ để Ukraine tiếp tục chiến đấu nhưng không cung cấp đủ để Ukraine tiến tới cuộc tấn công và đánh bật Nga hoàn toàn. Chúng tôi cho rằng đó là một ý tưởng tồi. Tinh thần chiến đấu của bất kỳ quân đội nào, kể cả quân đội Ukraine, đều có giới hạn”, ông Spoonts bình luận.

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.