Chiến sự đến chiều 30.7: Nga tấn công nhiều nơi nhưng đang dần hụt hơi?

30/07/2022 18:40 GMT+7

Những cuộc tấn công mới nhất vẫn diễn ra ở khắp các khu vực tiền tuyến tại Ukraine nhưng tình báo Anh nhận định Nga đang dần đuối sức.

Các cuộc tấn công mới nhất của Nga đang diễn ra trên khắp tiền tuyến ở Ukraine, theo AFP. Tại thành phố Mykolaiv ở miền nam, một người thiệt mạng và 6 người bị thương khi các quả rốc két rơi xuống hai khu dân cư trong đêm.

Mykolaiv bị hứng đạn liên tục trong những ngày gần đây khi quân đội Ukraine đang tìm cách phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson kế bên.

Một khu chợ ở thị trấn Bakhmut miền đông Ukraine bị cháy do trúng đạn pháo. Ảnh được chụp và công bố ngày 30.7

AFP

Tại Kharkiv ở vùng đông bắc, tên lửa từ hệ thống phòng không S-300 của Nga phá hủy một trường học vào rạng sáng 30.7. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Tại Donetsk ở miền đông, 6 dân thường thiệt mạng và 15 người bị thương trong các cuộc tấn công ngày 29.7. Một trạm xe buýt tại thành phố Sloviansk cũng bị phá hủy vào sáng 30.7 nhưng không có thương vong.

Ukraine tiếp tục nỗ lực công phá Kherson

Nga chưa bình luận về những thông tin trên nhưng lâu nay nhấn mạnh không tấn công mục tiêu dân sự.

Quân đội Ukraine cùng ngày thông báo đã tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga và phá hủy 2 kho đạn tại tỉnh Kherson. Tuyến đường sắt bắc qua sông Dnipro để đến Kherson đã bị cắt đứt, có thể nhằm cô lập lực lượng Nga ở bờ phía tây của con sông khỏi nguồn tiếp tế từ Crimea và miền đông.

Nga đang hụt hơi?

Ông Richard Moore, lãnh đạo Cục Tình báo mật Anh (MI6) ngày 30.7 chia sẻ lại đoạn video của Bộ Quốc phòng Anh kèm theo bình luận ngắn gọn rằng Nga đang “dần hụt hơi”.

Trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Anh đăng trên tài khoản Twitter, cơ quan này cho rằng Điện Kremlin đang ngày càng tuyệt vọng khi đã mất hàng chục ngàn binh sĩ và nhiều ngàn xe thiết giáp. Do thiếu vũ khí, Nga buộc phải sử dụng vũ khí lạc hậu thời Liên Xô.

Từ sau khi rút khỏi Lysychansk vào đầu tháng 7, quân đội Ukraine đã giữ vững chiến tuyến ở Donbass. Trong khi tại miền nam, quanh Kherson, Nga đang rơi vào thế thủ và mất động năng, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Xe tăng của lực lượng thân Nga gần Olenivka ở Donetsk ngày 29.7

Reuters

Trong báo cáo tình báo cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng Ukraine đã đẩy lùi thành công đợt tấn công quy mô nhỏ của Nga từ tiền tuyến đã được thiết lập tại thành phố Donetsk.

Tại khu vực Kherson, lực lượng Nga nhiều khả năng đã thành lập 2 cầu phao và một hệ thống phà để thay thế cho các cây cầu gần đó bị tấn công trong thời gian gần đây.

Mặt khác, tại các vùng Nga kiểm soát được tại miền nam Ukraine, chính quyền mới ngày càng chịu sức ép của Moscow để củng cố sự kiểm soát và chuẩn bị trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga trong năm nay.

Hiện tại, Nga vẫn đặt các khu vực này dưới sự quản lý của chính quyền dân sự-quân sự tạm quyền. Nhà chức trách địa phương có thể đang ép người dân khai báo thông tin cá nhân để chuẩn bị đăng ký bỏ phiếu.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29.7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Nga không nên hiện thực hóa kế hoạch sáp nhập thêm các vùng lãnh thổ tại Ukraine. “Thế giới sẽ không công nhận những sự sáp nhập này. Chúng tôi sẽ áp đặt những cái giá to lớn lên Nga nếu họ xúc tiến kế hoạch”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga nói chuyện 'thẳng thắn, trực tiếp' lần đầu tiên từ tháng 2

Nga cắt khí đốt sang Latvia

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 30.7 thông báo đã ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia vì nước này vi phạm điều kiện rút khí đốt. Gazprom không nêu cụ thể Latvia vi phạm điều kiện gì, theo Reuters.

Trước đó một ngày, công ty năng lượng Latvijas Gaze của Latvia thông báo đang mua khí đốt từ Nga và thanh toán bằng đồng euro thay vì đồng rúp như yêu cầu khi giao dịch với Gazprom.

Trước Latvia, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt của Ba Lan, Bulgaria, Đan Mạch, Hà Lan và Phần Lan vì các nước này không thanh toán bằng đồng rúp.

Mỹ, Liên Hiệp Quốc phản ứng vụ tấn công nhà tù

Mỹ nói không đủ thông tin trong khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về cáo buộc cơ sở giam giữ tù nhân ở Olenivka bị tấn công.

Nga cáo buộc Ukraine dùng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cấp tấn công một nhà tù ở khu Olenivka trong tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 29.7, khiến 53 tù nhân thiệt mạng.

Nga cáo buộc Ukraine dùng vũ khí HIMARS tấn công nhà tù, Mỹ nói gì?

Quân đội Ukraine phủ nhận việc thực hiện vụ tấn công vào cơ sở giam giữ tù nhân nói trên, do lực lượng ly khai kiểm soát, và cáo buộc ngược lại là do lực lượng Nga tiến hành.

Xem thêm: Mỹ nói gì về việc Nga cáo buộc Ukraine dùng vũ khí HIMARS tấn công nhà tù?

Pháo tự hành Đức bị hỏng chỉ 1 tháng sau khi được gửi sang Ukraine

Một số trong 7 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức được gửi tới Ukraine vào cuối tháng 6 đang có dấu hiệu “hao mòn” và một số phần cứng hiển thị thông báo lỗi và cần sửa chữa, theo tờ Der Spiegel ngày 29.7.

Quân đội Đức cho rằng các vấn đề xuất phát từ số lượng đạn pháo được các lực lượng Ukraine bắn hằng ngày, vốn đang làm hỏng cơ chế nạp đạn của pháo.

Điện Kremlin nói gì về thông tin Mỹ ước tính tổn thất của Nga ở Ukraine?

Xem thêm: Tại sao pháo tự hành Đức 'bị hỏng' sau một tháng được gửi sang Ukraine?

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.