Chiến sự đến tối 18.12: Nga muốn tái hiện phiên bản kế hoạch quân sự ban đầu?

18/12/2022 20:46 GMT+7

Giới chức quân đội Ukraine nghi ngờ Nga có thể tìm cách quay lại kế hoạch quân sự ban đầu là đánh chiếm Kyiv, trong lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Moscow vẫn còn đủ tên lửa cho các đợt tấn công hạng nặng tiếp theo.

Ảnh chụp hiện trường Ukraine dội pháo vào tỉnh Belgorod trên đất Nga hôm 18.12

Chụp từ Telegram

Ukraine đẩy lùi các đợt tấn công của Nga

Văn phòng tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã đẩy lùi những đợt tấn công của Nga gần khu vực rừng ở Stelmakhivka và Serebrianske ở tỉnh Luhansk, cũng như Verkhniokamianske, Vyimka, Vesele, Bakhmut, Klishchiivka, Opytne, Pervomaiske, Nevelske, và Krasnohorivka thuộc Donetsk.

Trong bản tin cập nhật ngày 18.12, Văn phòng tổng tham mưu trưởng ghi nhận quân Nga bắn 5 quả tên lửa và triển khai hơn 40 đợt tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) trên khắp Ukraine. Phía Ukraine đã bắn trúng 8 khu vực tập trung lính Nga, 2 trung tâm chỉ huy và 4 kho đạn của đối phương.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 297 có gì nóng?

Cùng ngày, "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng tố cáo lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng hệ thống rốc két phóng loạt Grad tấn công các huyện Voroshilovsky và Kievsky vào sáng 18.12, theo TASS.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) cũng cho biết 4 người bị thương vì trúng pháo từ phía Ukraine. Hệ thống phòng không của Nga đã được kích hoạt trước đợt tấn công.

Bước đi kế tiếp của Nga

Đến chiều 18.12 (giờ Việt Nam), Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko thông báo đã khôi phục thành công mạng lưới hệ thống sưởi trên toàn thủ đô. Nỗ lực khôi phục hệ thống cấp nước cũng được đẩy mạnh, và hiện 2/3 Kyiv đã được kết nối lại với lưới điện. Điện cũng được cấp lại tại thành phố Kharkiv sau thời gian bị cúp vì cơ sở hạ tầng năng lượng trúng tên lửa Nga.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh tư lệnh quân đội Ukraine cảnh báo Nga có thể muốn tái hiện kịch bản đánh chiếm Kyiv lần hai từ hướng Belarus.

Bakhmut tan hoang trong chiến sự, nỗ lực sơ tán dân thường tiếp diễn

Thiếu tướng Andriy Kovalchuk, tư lệnh lực lượng vũ trang ở miền nam Ukraine, chia sẻ nhận định với đài Sky News rằng quân Nga có thể tìm cách đoạt lấy thủ đô Kyiv từ các hướng đông, bắc và nam.

Nhận định trên của tướng Ukraine được đăng tải trong bối cảnh các lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Ukraine cảnh báo rằng Nga đang tập trung quân đội và vũ khí để tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới vào mùa xuân tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trên trực thăng thị sát các vị trí đóng quân của Nga

Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Ukraine?

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát lực lượng vũ trang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

“Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga bay đến các khu vực đóng quân và kiểm tra vị trí tiến quân của các đơn vị trong phạm vi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt”, theo tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Shoigu cũng trao đổi với các binh sĩ từ tiền tuyến và tại trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm chuyến thị sát diễn ra hoặc liệu bộ trưởng Nga có đến tiền tuyến ở Ukraine hay không.

Ukraine từng tiến hành hạ sát đại tướng tổng tham mưu trưởng Nga, Mỹ ngăn cản

Cũng theo RT, Washington được cho đã tìm cách ngăn cản Kyiv từ bỏ âm mưu triệt hạ đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Theo bài báo trên tờ The New York Times, Mỹ nắm thông tin về kế hoạch thăm tiền tuyến ở miền đông Ukraine của ông Gerasimov vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, phía Mỹ quyết định giữ kín thông tin này với Ukraine vì lo ngại chính quyền Kyiv có thể tìm cách triệt hạ vị tướng và khiến Mỹ bị lôi vào cuộc xung đột.

Nga chưa bao giờ chính thức xác nhận chuyến đi của đại tướng Gerasimov đến miền đông Ukraine cuối tháng 4.

Xem thêm: Báo NYT: Mỹ tìm cách ngăn cản Ukraine cố gắng giết tổng tham mưu trưởng Nga

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Reuters

Nga dựng lá chắn bảo vệ nhà máy điện hạt nhân

Ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 17.12 đăng lên mạng xã hội một đoạn video quay cảnh công nhân đang xây dựng lớp bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo đài RT.

Theo truyền thông Nga, nước này đang tiến hành xây dựng một lá chắn khổng lồ bảo vệ cơ sở chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhizhia vì lo ngại bị ảnh hưởng từ chiến sự Ukraine.

Lo bị trúng đạn, Nga xây lá chắn khổng lồ tại nhà máy điện hạt nhân

Lớp bảo vệ được thiết kế nhằm che chắn cho các cơ sở lưu trữ khỏi mảnh vỡ và thiết bị nổ tự chế do máy bay không người lái mang theo và theo thời gian sẽ được làm kiên cố hơn, ông Rogov nói.

Xem thêm: Lo bị trúng đạn, Nga xây lá chắn khổng lồ tại nhà máy điện hạt nhân

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.