Chiến sự ngày 297: Tổng thống Putin gặp tướng lĩnh đề nghị 'hiến kế' về Ukraine

18/12/2022 06:09 GMT+7

Nhà lãnh đạo Nga gặp các tướng lĩnh hàng đầu để nghe ý kiến của họ về hướng đi tiếp theo trong xung đột, trong khi một chỉ huy quân sự Ukraine cảnh báo về khả năng Nga tấn công từ phía bắc thông qua Belarus.

Ông Putin gặp tướng lĩnh bàn kế hoạch chiến sự

Điện Kremlin ngày 17.12 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở lực lượng vũ trang Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine và nghe các chỉ huy quân sự hàng đầu trình bày ý kiến về hướng đi sắp tới của chiến dịch, Reuters đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp tướng lĩnh ngày 17.12

reuters

Theo video được Moscow công bố, ông Putin chủ trì cuộc họp bàn tròn với hơn 10 người tham dự. Ngồi bên cạnh ông là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov. Sau đó, nhà lãnh đạo dự thêm cuộc họp với các chỉ huy quân sự. Tướng Sergey Surovikin, tư lệnh lực lượng Nga tại Ukraine, cũng có mặt trong các cuộc họp.

Xem nhanh: Ngày 296 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

"Chúng tôi sẽ lắng nghe các chỉ huy ở từng hướng hoạt động và tôi muốn nghe đề xuất của quý vị về hành động trước mắt và trung hạn của chúng ta", ông Putin nói trong một cuộc họp. Nhà lãnh đạo đã ở tại trụ sở quân đội này trong cả ngày 16.12, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nga lên tiếng về đợt tấn công mới nhất

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.12 cho biết vũ khí “chính xác cao” của họ đã tấn công các khu liên hợp công nghiệp - quân sự, cũng như các cơ sở hành chính, quân sự và năng lượng của Ukraine hôm 16.12.

"Kết quả của cuộc tấn công là việc vận chuyển vũ khí và đạn dược do nước ngoài sản xuất đã bị ngăn chặn", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, theo The Guardian.

Tòa nhà đổ nát sau vụ tấn công tên lửa tại thành phố Kryvyi Rih của Ukraine ngày 16.12

reuters

Một ngày sau đợt tấn công tên lửa ồ ạt khắp các thành phố lớn, còi báo động lại vang lên trên toàn Ukraine trong ngày 17.12. Theo trang Ukrinform, thủ đô Kyiv và các thành phố như Lviv, Mykolaiv và Volyn đều phát cảnh báo. Tại Kyiv, chính quyền kêu gọi người dân khẩn trương xuống hầm trú bom.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko trước đó cho biết hệ thống tàu điện ngầm và hệ thống cung cấp nước của thành phố đã khôi phục hoạt động sau cuộc tấn công hôm 16.12. Hệ thống sưởi được khôi phục trên nửa thành phố trong khi nguồn điện khôi phục được 2/3.

Nga dần điều chỉnh thích ứng với HIMARS và các vũ khí phương Tây ở Ukraine

Ukraine chuẩn bị cho kịch bản Nga tấn công từ phía bắc

Một trong những chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Ukraine nói rằng Nga có thể sẽ cố tấn công Ukraine từ phía bắc, và thời điểm có khả năng là xung quanh dịp đánh dấu một năm Moscow phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 17.12, thiếu tướng Andrii Kovalchuk cảnh báo cuộc giao tranh ác liệt nhất có thể vẫn chưa xảy ra và kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí sát thương, bao gồm cả bom chùm.

Ông cho biết ông có thể "thấy trước" rằng các lực lượng Nga có thể cố gắng đánh chiếm Ukraine từ phía bắc, phía đông và phía nam, thậm chí có thể ngay vào ngày 24.2 năm sau. Vào ngày 24.2 năm nay, xung đột giữa Nga và Ukraine chính thức bùng nổ với tuyên bố từ Moscow.

Bác sĩ quân y nỗ lực cứu sống thương binh Ukraine ở tiền tuyến Bakhmut

Ông dành nhiều thời gian nói về khả năng quân đội Nga tấn công Ukraine thông qua Belarus và nhằm vào thủ đô Kyiv. Ông nói Kyiv sẽ được chuẩn bị tốt hơn để chống lại quân đội Nga, đồng thời cho biết "sẽ không có chuyện họ dễ dàng tiến vào".

Nga rút bớt lực lượng khỏi Kherson?

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo Nga đang rút bớt lực lượng khỏi hai thị trấn Kakhovka và Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson, theo The Kyiv Independent. Bên cạnh đó, Nga cũng tiếp tục tăng cường phòng tuyến tại ranh giới Crimea và Kherson vì lo ngại bị Ukraine tấn công.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh ngày 17.12 cho biết Nga gần đây triển khai các vụ tấn công bằng máy bay không người lái từ tỉnh Krasnodar thay vì Crimea như trước vì lo ngại về khả năng Crimea bị tấn công. Việc thay đổi địa điểm phóng cũng nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp tế vũ khí.

Bakhmut tan hoang trong chiến sự, nỗ lực sơ tán dân thường tiếp diễn

Theo tiết lộ của NBC News, một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây nói với các thành viên quốc hội nước này rằng Ukraine có khả năng quân sự để giành lại Crimea, nhưng một số quan chức Mỹ lo ngại về khả năng đáp trả của Nga.

Xem thêm: Ukraine 'có khả năng quân sự giành lại Crimea', Tổng thống Putin sẽ đáp trả ra sao?

Đề xuất hòa bình của Kissinger

Trong một bài luận đăng trên tạp chí The Spectator ngày 17.12, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger kêu gọi các bên khẩn trương đàm phán một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới.

Theo đề xuất của ông Kissinger, tiến trình hòa bình sẽ liên kết Ukraine với NATO và ông tin rằng tình trạng trung lập của Kyiv không còn là một lựa chọn.

Ông Kissinger lại đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine, không ủng hộ đánh Nga kiệt quệ

Ông cũng đề xuất Nga rút khỏi quân và khôi phục ranh giới như trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24.2. Các vùng Donetsk, Luhansk và Crimea có thể được mang ra đàm phán sau thỏa thuận ngừng bắn.

Xem thêm: Ông Henry Kissinger lại đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.