Chiến sự đến tối 19.2: Nga tăng cường tấn công miền đông, Mỹ cảnh báo Trung Quốc

19/02/2023 19:32 GMT+7

Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, và các lực lượng của Bộ Quốc phòng Nga được cho là đang dần thay thế nhóm lính đánh thuê Wagner.

Chiến sự đến tối 19.2: Nga tăng cường tấn công miền đông, Mỹ cảnh báo Trung Quốc - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trên xe quân sự với pháo phòng không ZU-23-2 tại thành phố tiền tuyến Vuhledar ngày 18.2

REUTERS

Nga tăng cường tấn công ở miền đông

Theo CNN, các khu vực Luhansk và Kharkiv ở miền đông Ukraine đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hơn từ các lực lượng Nga vào ngày 18.2. Lãnh đạo địa phương cho biết các binh sĩ của Bộ Quốc phòng Nga dường như đang thay thế lực lượng đánh thuê Wagner.

"Số lính đánh thuê Wagner đã giảm đáng kể so với những gì chúng tôi thấy vài tháng trước. Nhiều khả năng họ đã bị giết ở khu vực Bakhmut và Soledar", Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Luhansk viết trên Telegram.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 360 có gì nóng?

"Chúng tôi đang chứng kiến các đơn vị mới được huy động đến sau vài tháng huấn luyện. Họ là những người đang tiến hành cuộc tấn công lúc này", ông Haidai nói.

Ông Haidai cho biết thêm rằng thành phố Kreminna của Luhansk là một trong những khu vực xảy ra nhiều giao tranh nhất. Theo ông Haidai, tình hình khó khăn nhưng đã được kiểm soát hoàn toàn. "Số lượng các cuộc tấn công và pháo kích vào các vị trí của chúng tôi thực sự đã tăng lên", ông Haidai nói.

Quan chức này cho biết các lực lượng Nga đang gây nhiễu tín hiệu máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời triển khai các đội cảm tử để phát hiện các vị trí của lực lượng Ukraine.

Pháp muốn Nga "bị đánh bại"

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Journal du Dimanche đăng ngày 18.2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp muốn Nga bị đánh bại ở Ukraine nhưng không muốn "nghiền nát" đất nước này.

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải nhắm đến việc đánh bại Nga hoàn toàn, tấn công Nga trên chính đất nước họ", ông Macron nói.

Châu Âu sẽ không chuyển đủ xe tăng như đã hứa cho Ukraine

"Những nhà quan sát đó muốn, trên hết, đè bẹp Nga. Đó chưa bao giờ là lập trường của Pháp và sẽ không bao giờ là lập trường của chúng tôi", Tổng thống Pháp nói thêm.

Tướng Mỹ nói Ukraine có thể đẩy lùi Nga trong mùa hè

Theo CNN, tướng Mỹ về hưu David Petraeus tin rằng quân đội Ukraine sẽ có thể đẩy lùi lực lượng Nga trong mùa hè này, tùy thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí và chiến lược.

Nhận định này được ông Petraeus, người từng là chỉ huy của Mỹ và liên minh trong các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq rồi sau đó trở thành giám đốc CIA, đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức.

"Ukraine có thể khiến Nga thua cuộc. Điều đó có thể xảy ra vào mùa hè này. Hy vọng Ukraine có thể cắt đứt hành lang trên bộ mà Nga đã dựng lên để kết nối với Crimea", ông Petraeus nói.

"Nếu có thể cắt đứt hành lang, Ukraine có thể bắt đầu cô lập Crimea, ngăn Nga dùng nơi này như một trung tâm hỗ trợ hậu cần. Sau đó, nếu có thể đánh sập cây cầu qua eo biển Kerch, Ukraine đã thực sự cô lập lực lượng Nga", ông Petraeus nói thêm.

EU đặt mục tiêu tăng tốc sản xuất đạn dược cho Ukraine

Ông Petraeus cho biết nếu kịch bản đó diễn ra, kết hợp với vũ khí tầm xa như hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), sẽ có một "động lực rất khác" trong cuộc xung đột.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trực tiếp cảnh báo Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị về các hậu quả nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ vật chất cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Cảnh báo trên được đưa ra trong cuộc trò chuyện "thẳng thắn" của hai nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị An Munich ở thành phố Munich (Đức) vào ngày 18.2.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc liên quan xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm: Mỹ cảnh báo Trung Quốc liên quan xung đột Nga-Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.