Chiến sự đến tối 2.8: Nga dội pháo ‘toàn bộ các mặt trận miền đông’ Ukraine

Khánh An
Khánh An
02/08/2022 18:30 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục dội pháo tại miền đông và tìm cách tiến lên, trong khi chủ yếu giữ vững các cứ điểm ở phía bắc và phía nam.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một khu vực bị dội pháo tại Donetsk vào ngày 1.8

ảnh chụp màn hình cnn

Đài CNN ngày 2.8 dẫn thông tin từ Bộ Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các binh sĩ Nga tiếp tục tìm cách tiến về phía các thành phố Bakhmut và Avdiivka thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Theo đó, giao tranh tiếp diễn tại các khu vực Bakhmut và Zaitseve. Các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi những đợt tấn công tại các khu vực Yakovlivka, Vershyna, Kodema và Travneve.

Nga còn dẫn đầu các đợt tấn công tại vùng Avdiivka nhưng không thành công và rút lui, trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra gần Pisky. Quân đội Ukraine còn cho biết Nga dội pháo dữ dội ở toàn bộ các mặt trận miền đông.

Mỹ cấp thêm 550 triệu USD vũ khí cho Ukraine

Tại phía bắc và phía nam, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga chủ yếu duy trì các cứ điểm, dùng pháo binh để ngăn chặn lực lượng Ukraine và còn tiến hành một số nhiệm vụ trinh sát.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay Nga đã phá hủy tổng cộng 6 hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine do Mỹ sản xuất kể từ đầu chiến dịch.

Ngoài ra, phía Nga còn phá hủy 5 hệ thống tên lửa Harpoon diệt hạm. Nga và Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên của đối phương.

Mỹ tố Nga dùng nhà máy hạt nhân làm lá chắn

Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 1.8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington "quan ngại sâu sắc" khi cho rằng Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia làm căn cứ quân sự và từ đây tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine xung quanh, theo Reuters.

"Tất nhiên người Ukraine không thể bắn trả vì sợ rằng sẽ có một sự cố khủng khiếp liên quan đến nhà máy điện hạt nhân này", ông Blinken nói với các phóng viên sau một hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân của LHQ.

Mỹ tố cáo Nga dùng nhà máy điện lớn nhất Ukraine làm 'lá chắn hạt nhân'

Ông cho rằng Nga giờ đây không chỉ dùng "con người làm lá chắn", mà đã tiến đến mức dùng "hạt nhân làm lá chắn".

Phái đoàn thường trực của Nga tại LHQ đã bác bỏ các cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ.

Xem thêm: Mỹ tố cáo Nga dùng nhà máy điện lớn nhất Ukraine làm 'lá chắn hạt nhân'

Nguy cơ hủy diệt hạt nhân

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng một sai lầm có thể dẫn đến thảm họa hủy diệt hạt nhân, trong khi Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi Nga dừng “lời lẽ và hành vi hạt nhân nguy hiểm”.

Tại hội nghị về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ở New York (Mỹ) vào ngày 1.8, ông cảnh báo rằng thế giới đang đối diện “mối nguy hạt nhân chưa từng thấy kể từ cao trào Chiến tranh lạnh”, theo AFP.

Tổng thống Putin nói gì về chiến tranh hạt nhân?

Đề cập chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Trung Đông, ông lo ngại rằng những khủng hoảng trên có thể leo thang.

“Ngày nay, nhân loại chỉ còn cách sự hủy diệt hạt nhân bởi một hiểu lầm, một tính toán sai lầm”, ông phát biểu tại hội nghị lần thứ 10 để xem xét lại NPT, hiệp ước có hiệu lực vào năm 1970 để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Xem thêm: Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ hủy diệt hạt nhân đối với nhân loại

Cựu Tổng thống Trump lên tiếng

Theo tạp chí Newsweek, trong một chương trình phỏng vấn gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine lẽ ra nên thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tránh việc Nga đưa quân sang.

Cựu Tổng thống Trump cho rằng Ukraine lẽ ra nên “từ bỏ” lãnh thổ Crimea do Nga sáp nhập năm 2014, hoặc đồng ý không gia nhập NATO.

Thêm hệ thống pháo phản lực phóng loạt đến Ukraine

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Trump được hỏi ý kiến về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska tham gia chụp ảnh cho tạp chí Vogue hồi tháng 7.

"Người Ukraine lẽ ra có thể bỏ Crimea. Họ có thể đã quyết định rằng: 'OK, chúng ta sẽ không vào NATO', và như vậy họ vẫn còn đất nước, vì tôi tin là ông Putin thật sự muốn thỏa thuận", Newsweek dẫn lời ông Trump phát biểu.

Xem thêm: Ông Trump nói Ukraine lẽ ra nên thỏa thuận với Nga

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.