Chiến sự đến tối 20.4: Nga công bố danh sách các khí tài dùng ở Ukraine

20/04/2022 19:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết mới về số lượng khí tài dùng trong chiến dịch ở Ukraine, trong khi hai bên hôm nay đạt thỏa thuận mở hành lang nhân đạo ở Mariupol.

Nga triển khai 496 UAV và 2.388 xe tăng ở Ukraine

Xe tăng của lực lượng thân Nga ở Mariupol

Reuters

Đây là con số thống kê tính từ khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine đến nay, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Bên cạnh xe tăng và UAV, Nga đã huy động 140 máy bay, 253 hệ thống tên lửa đất đối không và 2.232 phương tiện quân sự đặc biệt.

Ông Konashenkov cũng cho biết quân đội Nga đã tấn công 1.053 cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm qua. Trước đó, ông cho biết số lượng binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê đã thiệt mạng ước tính là 23.367 người, theo hãng tin TASS. Ukraine chưa bình luận thông tin mới.

Lính thuỷ đánh bộ cầu cứu ở Mariupol, hành lang nhân đạo chỉ mở cho dân thường

Theo một hãng tin khác của Nga, lực lượng Ukraine ngày 20.4 đã bắt đầu rút lui khỏi "vùng tam giác" Rubezhny, Severodonetsk và Lisichansk" với số lượng lớn. Phía Ukraine chưa bình luận.

Đức gửi vũ khí cho Ukraine nhưng không công khai toàn bộ

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin đã chọn cách không công khai tất cả các vũ khí mà họ đã gửi để hỗ trợ Ukraine.

"Chúng tôi đã chuyển tên lửa chống tăng, Stingers và những thứ khác mà chúng tôi chưa bao giờ nói công khai để việc bàn giao có thể diễn ra nhanh chóng", bà nói trong một cuộc họp báo ở Riga với người đồng cấp Latvia.

Ukraine được Mỹ và đồng minh cung cấp linh kiện máy bay chiến đấu

Khi được hỏi liệu Đức có gửi hệ thống pháo Panzerhaubitze 2000 cho Ukraine hay không, bà cho biết Đức sẽ huấn luyện binh sĩ của Kyiv cách sử dụng và duy trì các hệ thống tiên tiến hơn mà họ có thể có được từ các nước đồng minh hoặc mua trực tiếp.

Ukraine, Nga đạt thỏa thuận mở hành lang nhân đạo ở Mariupol

Khung cảnh hoang tàn ở Mariupol

Reuters

Ukraine thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với các lực lượng Nga về việc mở một hành lang an toàn để dân thường sơ tán khỏi thành phố Mariupol trong ngày 20.4, theo AFP.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo dân thường tập trung lúc 14 giờ (giờ địa phương) để được sơ tán đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, bà Vereshchuk cũng cảnh báo "thay đổi có thể xảy ra trong khi sơ tán" vì tình hình an ninh.

Việc sơ tán người dân Ukraine khỏi chiến tuyến đã bị ngưng lại trong 3 ngày qua. Kyiv cho biết Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận vì Moscow đã đẩy mạnh không kích.

Tổng thư ký LHQ lên án Nga, kêu gọi đình chiến trong 4 ngày

Xem thêm: Ukraine, Nga đạt thỏa thuận mở hành lang nhân đạo ở Mariupol

EU tiếp tục tìm cách trừng phạt Nga

Theo nguồn tin của Reuters, một số nước EU cũng đang thúc đẩy thông qua các biện pháp trừng phạt khác đối với Nga. Những biện pháp này bao gồm loại các ngân hàng hàng đầu của Nga là Sberbank và Gazpromneft khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, ngừng nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Nga, cấm thêm các kênh tin tức của Nga, đình chỉ thị thực cho người Nga và bổ sung vào danh sách đen các cá nhân và công ty có liên quan đến Điện Kremlin.

Không có biện pháp nào trong số này được đề xuất chính thức và các quốc gia có quan điểm khác nhau. Các nguồn tin từ EU cũng cho biết vẫn chưa có ngày nào được ấn định để Ủy ban Châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ sáu đối với Nga.

Mỹ, EU đồng ý áp thêm cấm vận lên Nga

EU cũng đang đẩy nhanh việc tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế để giảm thiểu thiệt hại từ việc cấm vận dầu khí Nga, đồng thời thuyết phục Đức cũng như các nước khác còn do dự chấp nhận biện pháp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.