Chiến sự đến tối 2.11: Ukraine phản công quyết liệt, Nga 'quay xe' ngược về thỏa thuận ngũ cốc

Khánh An
Khánh An
02/11/2022 18:45 GMT+7

Quân đội Ukraine cho hay các binh sĩ tổ chức nhiều đợt phản công và tiếp tục tăng cường phòng thủ trước các máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga.

Các binh sĩ Ukraine tại Bakhmut vào ngày 1.11

reuters

Trang Kyiv Independent ngày 2.11 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay các binh sĩ nước này đã tổ chức 33 đợt tấn công nhằm vào lực lượng và 26 khu vực thiết bị quân sự của Nga trong vòng 24 giờ qua.

Các binh sĩ Ukraine bắn rơi 1 trực thăng, 2 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 và 6 UAV Shahed-136, bên cạnh 2 UAV Kub của Nga.

Báo cáo khác từ Không quân Ukraine cho hay lực lượng nước này đã bắn hạ 12 trong số 13 UAV Shahed-136 do Nga điều đến trong đêm, nâng tổng số UAV cảm tử của Nga bị hạ tại Ukraine lên hơn 300.

Xem nhanh: Ngày 251 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine cho biết phía Nga còn tổn thất 25 binh sĩ, 1 khẩu pháo Grad, một khẩu pháo Akatsia, một khẩu pháo Nona, 11 xe bọc thép và các thiết bị khác.

Theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 2.11, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhà thầu quân sự Wagner Group, cho biết lực lượng lính đánh thuê đang tiến lên khoảng 100 - 200 m mỗi ngày và cho rằng đó là “điều bình thường trong chiến tranh hiện đại”. Tuy nhiên, phía Nga có kế hoạch tiến lên khoảng 30 km trở lên hằng ngày.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Mặt khác, hãng Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một công dân Ukraine bị tình nghi có kế hoạch phá hoại một đường dây điện tại Crimea.

Người đàn ông hơn 40 tuổi mang theo sơ đồ đường dây điện, 3 thiết bị nổ kèm hướng dẫn sử dụng và trước đó đã được lực lượng tình báo Ukraine tuyển dụng. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chưa đưa ra bình luận.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares ngày 2.11 đến Kyiv để bàn giao 30 xe cứu thương cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho hay ông Albares đến Kyiv bằng tàu hỏa từ Przemysl (Ba Lan) và dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba và Thủ tướng Denys Shmyhal.

Người dân thành phố Nova Kakhovka: Khi pháo kích trở thành chuyện thường ngày

1.000 điểm sưởi ấm ở Kyiv

Theo thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, giới chức tại thủ đô Ukraine đang chuẩn bị hơn 1.000 điểm sưởi ấm khắp thành phố, đề phòng trường hợp hệ thống sưởi bị vô hiệu hóa bởi hỏa lực Nga.

Tên lửa và UAV của Nga đã gây thiệt hại khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine và khiến nhiều khu vực ở Kyiv bị mất điện, nước.

Thị trưởng Klitschko cho hay chính quyền đang chuẩn bị phương án đối phó, với tình huống xấu nhất là trong trường hợp mất điện, nước thì vẫn còn 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố vào mùa đông.

Những điểm này trang bị máy phát điện và dự trữ nhu yếu phẩm như nước.

Nga mở rộng sơ tán dân thường ở miền nam Ukraine

Nga mở rộng vùng sơ tán tại Kherson

Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Kherson ngày 1.11 thông báo mở rộng vùng sơ tán tại tỉnh với lý do là Ukraine chuẩn bị tấn công bằng rốc két vào đập thủy điện Kakhovka, gây nguy cơ lũ lụt phá hủy hạ tầng dân sự và gây thảm họa nhân đạo.

TASS dẫn lời ông Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm đứng đầu tỉnh Kherson, nói rằng sẽ sơ tán người dân khỏi khu vực 15 km tính từ sông Dnipro.

Trước đó, Nga đã sơ tán người dân khỏi bờ tây (hữu ngạn) sông Dnipro sang bờ bên kia và lệnh sơ tán mới sẽ mở rộng vùng sơ tán thêm 15 km từ bờ đông.

Quân đội Ukraine cùng ngày cáo buộc giới chức Nga đang lan truyền thông tin sai lệch để cưỡng ép cư dân rời khỏi khu vực. Ukraine phủ nhận cáo buộc có ý định tấn công đập thủy điện Kakhovka và chỉ trích Nga đang hù dọa người dân, theo CNN.

Trong một diễn biến khác, Nga vừa bắt đầu đợt tuyển dụng nghĩa vụ quân sự mùa thu, chỉ vài ngày sau khi bộ quốc phòng thông báo kết thúc đợt động viên một phần.

Quân nhân Mỹ lần đầu đến Ukraine sau 8 tháng?

Trong sắc lệnh đăng trên trang web chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tuyển nghĩa vụ quân sự từ ngày 1.11 - 31.12 đối với các công dân từ 18 - 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị, dự kiến khoảng 120.000 người, theo CNN.

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay việc tuyển nghĩa vụ quân sự không liên quan chiến dịch quân sự tại Ukraine. Những lính nghĩa vụ sẽ không tham gia chiến sự và hầu hết sẽ trải qua 1 năm nghĩa vụ quân sự gần nhà.

Xem thêm: Nga mở rộng vùng sơ tán tại Kherson khi chiến sự cận kề

Hình thức tác chiến mới?

Vụ tấn công nhằm vào Hạm đội biển Đen của Nga tại Sevastopol, được cho là do 16 phương tiện không người lái thực hiện, đã đặt ra câu hỏi rằng đây có phải là thời điểm cách mạng trong lịch sử tác chiến hay không.

Nga tuần trước cho biết Hạm đội biển Đen của nước này, đóng tại thành phố Sevastopol nằm trên bán đảo Crimea, đã bị 16 phương tiện không người lái của Ukraine tấn công, bao gồm 9 chiếc trên không và 7 chiếc dưới nước. Kyiv đến nay chưa từng công khai thừa nhận đứng sau vụ việc.

Song vụ tấn công dường như đã cho thấy hiệu quả của loại vũ khí tương đối rẻ tiền như thuyền không người lái, đặt ra nhiều câu hỏi trong giới quan sát quân sự, theo một bài phân tích đăng trên báo The Guardian ngày 1.11.

Nga nghi vấn về tin nhắn của Thủ tướng Anh ngay sau vụ nổ Nord Stream

Xem thêm: Tấn công bằng thuyền không người lái ở Crimea báo hiệu hình thức tác chiến mới?

Nghi vấn Iran chuyển giao vũ khí

Iran đang chuẩn bị chuyển giao cho Nga 1.000 vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất và máy bay không người lái (UAV) vũ trang, theo Đài CNN hôm 1.11 dẫn thông tin từ một số quan chức phương Tây.

Các quan chức phương Tây cho biết chuyến hàng trước đó bao gồm khoảng 450 UAV cảm tử. Và phía Ukraine tuần trước nói bắn hạ hơn 300 UAV do Iran sản xuất. Trước đó, tình báo phương Tây cho biết một trong những loại UAV mà Iran đồng ý cung cấp là Shahed-136, một loại thiết bị bay cánh tam giác được sử dụng như một vũ khí tấn công không đối đất, và thường được gọi là UAV cảm tử. Shahed-136 mang một đầu đạn nhỏ phát nổ khi va chạm.

Phương Tây tố Iran sắp gửi 1.000 tên lửa, UAV cho Nga sử dụng ở Ukraine

Tuy nhiên, sau khi nhiều UAV Iran bị bắn hạ, một nhà ngoại giao cho hay Nga đã yêu cầu thêm UAV và tên lửa đạn đạo của Iran có độ chính xác cao hơn, đặc biệt là các dòng tên lửa Fateh và Zolfaghar.

Fateh-110 và Zolfaghar là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn của Iran có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 300 km đến 700 km.

Xem thêm: Phương Tây: Iran chuẩn bị gửi 1.000 vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine

Nga quay lại thỏa thuận ở biển Đen

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 2.11 thông báo về những điều kiện của Nga nhằm khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen, đồng thời cho hay Moscow cũng muốn đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của mình.

Nhà ngoại giao này tin tưởng thỏa thuận có thể đạt được. Trước đó, Nga dừng việc thực thi thỏa thuận, khi cho biết không thể đảm bảo sự an toàn cho các tàu dân sự ở biển Đen vì vụ tấn công nhằm vào hạm đội Nga ở vùng biển này.

Các tàu hàng vẫn tiếp tục chở ngũ cốc Ukraine, nhưng có thể sẽ không tiếp diễn lâu vì các công ty bảo hiểm không ký hợp đồng mới, sau động thái của Nga. Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, Nga muốn đề nghị về an ninh sau vụ tấn công tàu.

Đến cuối ngày 2.11, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này sẽ khôi phục việc tham gia thỏa thuận.

"Liên bang Nga xem những đảm bảo nhận được vào thời điểm này dường như đủ, và khôi phục việc áp dụng thỏa thuận", theo thông cáo.

Lý do Nga khó đối phó hệ thống HIMARS của Ukraine

Nga phóng vệ tinh quân sự

Hãng TASS ngày 2.11 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này vừa phóng một tên lửa Soyuz mang theo một vệ tinh quân sự lên không gian.

Tên lửa Soyuz 2.1b được phóng vào lúc 9 giờ 48 (giờ Moscow) tại sân bay vũ trụ Plesetsk. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra thông tin chi tiết về mục đích của vệ tinh.

Theo trang Russian Space Web, đây được cho là vệ tinh Kupol thứ 6 trong hệ thống được thiết kế nhằm cung cấp cho giới lãnh đạo Nga thông tin cảnh báo sớm về những cuộc phóng tên lửa trên khắp thế giới.

Xem thêm: Nga phóng vệ tinh quân sự theo dõi hoạt động tên lửa

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.