Chiến sự Ukraine căng thẳng, nhóm tác chiến siêu tàu sân bay Mỹ trực chỉ châu Âu

01/11/2022 09:47 GMT+7

Báo Quốc phòng Anh đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, dẫn đầu là siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford, đang trên đường đến châu Âu và dự kiến sẽ thả neo gần Portsmouth (miền nam nước Anh) vào giữa tháng 11.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford

hải quân Mỹ

Đây cũng là hải trình quốc tế chính thức đầu tiên của siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald Ford, kèm theo 7 tàu chiến khác.

Thời điểm chính xác nhóm tác chiến đến Anh không được công bố với lý do quan ngại về an ninh.

Tuy nhiên, báo Quốc phòng Anh cho hay một số tàu chiến Mỹ sẽ đến quân cảng Portsmouth của Hải quân Hoàng gia Anh, trong khi USS Gerald Ford sẽ thả neo ngoài khơi.

Nhóm tác chiến siêu tàu sân bay Mỹ trực chỉ châu Âu

Tàu sân bay dài 333 m mang theo khoảng 90 tiêm kích và trực thăng, bao gồm các tiêm kích F-35C.

Tàu USS Gerald Ford được biên chế hồi tháng 7.2017 và là chiếc đầu tiên trong số 3 tàu cùng lớp của hải quân Mỹ, được sản xuất nhằm tăng cường năng lực đội tàu sân bay lên đáng kể so với lớp tàu hiện tại là Nimitz.

Từ Norfolk (bang Virginia), siêu tàu sân bay Mỹ đã lên đường cho sứ mệnh đầu tiên vào ngày 4.10. Cảng quốc tế đầu tiên đón tàu là Halifax (Canada)

Theo hải quân Mỹ, USS Gerald Ford đang trên đường thực hiện hoạt động diễn tập hàng hải đa quốc gia ở Đại Tây Dương, với sự tham gia của các đồng minh NATO khác như Canada, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan và Đức.

Vào thời điểm nhóm tàu đến Anh, đây sẽ là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai của Mỹ hiện diện tại lãnh hải châu Âu vào thời điểm chiến sự Ukraine đang căng thẳng.

USS George Bush và các tàu hộ tống đang ở biển Adriatic, nằm giữa bán đảo Ý và bán đảo Balkan.

Xem nhanh: Ngày 249 chiến dịch quân sự, Nga trả đũa mạnh sau khi Hạm đội biển Đen lại trúng đòn Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.