Chiến sự đến tối 23.10: Nga lập phòng tuyến ngăn Ukraine tại Luhansk

23/10/2022 18:04 GMT+7

Nga được cho là đang dựng phòng tuyến để ngăn chặn những đợt phản công tiềm tàng của Ukraine tại miền đông đồng thời tấn công vào cơ sở năng lượng để buộc Ukraine phân tán nguồn lực.

Nga tấn công vào hạ tầng năng lượng

Trang The Kyiv Independent dẫn lời thị trưởng Oleksandr Sienkevych của thành phố Mykolaiv đưa tin Nga đã tấn công thành phố trong đêm qua bằng tên lửa S-300. Vụ tấn công trúng vào một số tòa nhà chung cư, hệ thống sưởi, sân chơi trẻ em và nhiều xe hơi nhưng chưa có báo cáo thương vong.

Một tòa chung cư tại Mykolaiv bị thiệt hại sau vụ tấn công trong đêm

Reuters

Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng trước nay nói không tấn công mục tiêu dân sự. Cũng trong đêm qua, lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 16 máy bay không người lái (UAV) cảm tử, trong đó có 14 chiếc Shahed-136 do Iran chế tạo, bị bắn rơi tại tỉnh Mykolaiv. Iran và Nga trước đó bác bỏ những cáo buộc chuyển giao UAV.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thực hiện đợt tấn công lớn vào Ukraine trong ngày 22.10, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến hơn 1 triệu hộ gia đình mất điện.

Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào Ukraine, hàng ngàn người sơ tán khỏi Kherson

Ông Zelensky nói rằng nguồn điện đã được khôi phục một phần tại các tỉnh Odessa, Khmelnytsky và Rivne nhưng kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, chiến dịch tấn công của Nga nhằm buộc Ukraine phải đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng thay vì cho cuộc phản công.

Một trạm điện tại Ukraine bị tấn công trong ngày 22.10

Reuters

Nga dựng phòng tuyến tại Luhansk

Lãnh đạo tổ chức bán quân sự Wagner Group Yevgeny Prigozhin, lực lượng đóng vai trò lớn trong chiến dịch của Nga tại Ukraine, tuần này tuyên bố đang xây dựng tuyến phòng thủ tại Luhansk.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoạn công trình phòng thủ chống tăng và hệ thống hào ở đông nam thành phố Kreminna ở Luhansk.

Những khối bê tông hình kim tự tháp để chống tăng ở ngoại ô thành phố Hirske, Luhansk

Ảnh chụp màn hình CNN

Tuyến phòng thủ được cho là nhằm ngăn Ukraine phản công

Ảnh chụp màn hình CNN

Theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 23.10, nếu kế hoạch có quy mô rộng lớn như tuyên bố của ông Prigozhin, nó có thể sử dụng sông Siversky vào tuyến phòng thủ. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có thể Nga đang nỗ lực gia cố phòng tuyến tại Luhansk để ngăn chặn các cuộc phản công nhanh của Ukraine.

Ukraine bắt cựu nghị sĩ phản quốc

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 23.10 thông báo đã bắt giữ ông Viacheslav Bohuslaiev, lãnh đạo nhà sản xuất động cơ máy bay Motor Sich, với cáo buộc phản quốc. Doanh nhân 83 tuổi là cựu nghị sĩ và được phong tặng danh hiệu anh hùng.

Ông Bohuslaiev bị nghi hợp tác với Nga, bị cáo buộc đang cung cấp động cơ máy bay cho Nga sử dụng để sản xuất và sửa chữa các trực thăng tấn công Mi-8, Ka-52 và Mi-28, theo The Kyiv Independent.

Mỹ có khả năng sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine?

G7 lên án Nga bắt lãnh đạo nhà máy điện hạt nhân Ukraine

Nhóm G7 đã lên án việc Nga "bắt cóc" các lãnh đạo của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và kêu gọi trao trả hoàn toàn quyền kiểm soát nhà máy cho Ukraine.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, bị Nga kiểm soát từ đầu tháng 3. Tuần này, Cơ quan năng lượng hạt nhân Ukraine Energoatom cáo buộc Nga "bắt cóc" 2 nhân viên cấp cao của nhà máy, gồm ông Oleg Kostyukov lãnh đạo mảng công nghệ thông tin và trợ lý tổng giám đốc Oleg Osheka, theo AFP.

Bệnh viện phụ sản Kyiv sẵn sàng đối phó mất điện giữa mùa đông

Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng Mỹ và các đồng minh có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù không có mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Xem thêm: Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.