Nga sắp rút khỏi điểm nóng Kherson?

23/10/2022 10:17 GMT+7

Nga được cho là sắp rút khỏi Kherson ở Ukraine trong lúc chính quyền Moscow được cho là chuẩn bị cho việc xung đột có thể kéo dài sang năm 2023.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ ngày 22.10 nhận định Nga có thể đã bắt đầu rút khỏi phía tây tỉnh Kherson và cuộc rút quân này có thể sẽ kéo dài trong nhiều tuần. Tuy nhiên, việc này sẽ không diễn ra suôn sẻ nếu Ukraine tấn công.

Trước đó, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine ngày 21.10 cho biết Nga đang dùng phà chuyển đạn dược, thiết bị quân sự và một số đơn vị từ hữu ngạn sông Dnipro sang tả ngạn. Chính quyền do Nga hậu thuẫn và các cơ sở nhân đạo ở Kherson cũng được cho là đã ngừng hoạt động. Báo cáo tình báo quân sự Anh đưa ra ngày 22.10 nhận định Nga đang củng cố các điểm vượt sông Dnipro và đã xây xong cầu bằng xà lan để thay cho cầu Antonovsky bị hư hỏng ở Kherson.

Người dân được sơ tán khỏi Kherson ngày 21.10

Reuters

Theo ISW, để rút khỏi Kherson, Nga cần triển khai lực lượng chuyên nghiệp để giữ giới tuyến trước cuộc tấn công của Ukraine. Quân đội Ukraine ngày 21.10 cho biết Nga đã triển khai 2.000 binh sĩ đến tiền tuyến và tiếp tục bao vây các mục tiêu Ukraine.

Nga chưa lên tiếng về các nhận định trên. Tuy nhiên, Hãng tin TASS ngày 22.10 dẫn lời phó tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Stremousov cho biết tình hình tại tỉnh này vẫn không thay đổi và lực lượng Nga đang giữ trận tuyến.

Xem nhanh: Ngày 240 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

ISW cũng cho rằng Nga có thể sẽ cho nổ đập của Nhà máy thủy điện (HPP) Kakhovka để phân tán sự chú ý khỏi việc rút quân và ngăn lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào Kherson. Moscow phủ nhận, đồng thời tố Ukraine nã pháo về phía HPP Kakhovka. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga đã đặt mìn nơi này và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.10 kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga về hậu quả của việc phá con đập, theo Reuters.

ISW nhận định các động thái của Điện Kremlin gần đây cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định xuống thang căng thẳng hay giải quyết xung đột bằng đàm phán trong thời gian tới. Thay vào đó, ông Putin đang tạo ra điều kiện để cải thiện khả năng chiến đấu của Nga trong mùa đông và sang năm 2023.

Theo ISW, Tổng thống Putin ngày 21.10 đã ký sắc lệnh thành lập một "hội đồng điều phối" của chính phủ Nga để tăng cường khả năng phối hợp của các cơ quan nhà nước, nền kinh tế và xã hội Nga trong việc huy động nguồn lực ở mức độ cao cho việc tiếp tục hoạt động quân sự trong tương lai gần. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Putin không cần phải thực hiện hành động này nếu như ông đang tìm cách kết thúc sớm xung đột.

EU sẽ viện trợ cho Ukraine 18 tỉ euro vào năm 2023

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 21.10 trong cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna cũng nói Mỹ sẽ xem xét mọi biện pháp để thúc đẩy giải pháp ngoại giao với Nga nếu Washington có cơ hội. Song, ông Blinken lưu ý rằng hiện không có dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng tham gia các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đầu tháng này cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ hoặc với Thổ Nhĩ Kỳ về các cách để chấm dứt xung đột nhưng Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị đàm phán nghiêm túc nào.

Phái đoàn IMF khen ngợi chính phủ Ukraine

Ông Gavin Gray, trưởng phái đoàn của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Ukraine, ngày 21.10 cho biết phái đoàn IMF đã kết thúc nhiệm vụ tại Ukraine và từ ngày 17 - 20.10 có các cuộc thảo luận hiệu quả với Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko và Thống đốc Ngân hàng quốc gia Ukraine Andriy Pyshny tại Vienna (Áo).

Theo ông Gray, nhà chức trách Ukraine có công lao đáng kể vì đã duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô trong tình hình đặc biệt khó khăn. IMF cũng khuyến khích Ukraine hạn chế các biện pháp làm xói mòn nguồn thu thuế trong khi cố gắng điều chỉnh chi tiêu với nguồn tài chính sẵn có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.