Chiến sự tối 22.10: Sư đoàn Mỹ đóng sát Ukraine ‘sẵn sàng chiến đấu tối nay’

Văn Khoa
Văn Khoa
22/10/2022 18:30 GMT+7

Giới chức Ukraine hôm nay 22.10 cho hay các cơ sở hạ tầng quan trọng lại bị tấn công, trong khi giới chỉ huy Sư đoàn Dù 101 của Mỹ tuyên bố họ sẵn sàng tiến vào Ukraine nếu cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang.

Cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine đã bị tấn công trở lại trong hôm nay 22.10, với một số khu vực báo cáo cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng, theo Reuters. Giới chức địa phương cho hay các cơ sở năng lượng ở những khu vực Odessa, Kirovohrad và Lutsk đã bị tấn công, còn một số khu vực khác báo cáo có vấn đề về điện.

Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một tên lửa của Nga ở tỉnh Kyiv, theo Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Andriy Nyebytov. Ông Nyebytov còn đăng một bức ảnh chụp cột khói bốc lên từ một khu rừng, nơi ông cho rằng mảnh vỡ của tên lửa đã rơi.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành hướng về binh sĩ Nga ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 13.10.2022

Reuters

Cũng trong hôm nay, Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine nói rằng Nga đã tăng số tàu ở biển Đen lên 10 chiếc, trong đó có 3 tàu được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, theo trang The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea lại bị UAV tấn công?

Quan chức Nga tố Ukraine nã pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 21.10 khẳng định lực lượng Ukraine lại nã pháo vào tỉnh này và cuộc tấn công cố tình nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, theo Đài RT.

Ông Gladkov còn viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng không có thương vong vì các cư dân ở khu vực đã được sơ tán ngày trước đó. Ông cho biết thêm chính quyền địa phương tiếp tục đi từng nhà trong một ngôi làng để thuyết phục mọi người sơ tán vì sự an toàn của chính họ.

Xem nhanh: Xung đột Nga - Ukraine ngày 240 có diễn biến gì nóng?

Sau đó cùng ngày, ông Gladkov thông báo chi tiết về một cuộc tấn công khác nhắm vào một khu công nghiệp trong cùng khu vực. Khu công nghiệp đó bị trúng bởi một quả đạn pháo của Ukraine, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Theo dữ liệu ban đầu, ít nhất một phụ nữ bị thương trong vụ tấn công. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự tối 19.10: Ukraine 'tấn công thị trấn Nga', quân Nga sắp hành động kiên quyết?

"Sẵn sàng chiến đấu tối nay"

Sư đoàn Dù 101 của quân đội Mỹ đã được triển khai tới châu Âu lần đầu tiên sau gần 80 năm, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, theo Đài CBS ngày 21.10. Tổng cộng 4.700 binh sĩ từ căn cứ nhà của Sư đoàn Dù 101 ở bang Kentucky (Mỹ) đã được triển khai để tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO.

Trong đó, Đội tác chiến cấp lữ đoàn 2 thuộc Sư đoàn Dù 101 đã được triển khai đến Romania, gần sát biên giới với Ukraine. Chỉ huy Đội tác chiến cấp lữ đoàn 2 Edwin Matthaidess khẳng định đội của ông là lực lượng Mỹ gần nhất với cuộc giao tranh ở Ukraine và họ đang “theo dõi sát sao” các lực lượng Nga, “xây dựng các mục tiêu để diễn tập chống lại” và tiến hành các cuộc tập trận “tái tạo chính xác những gì đang diễn ra” trong cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga lần đầu tiên đối thoại trực tiếp sau nhiều tháng

Các chỉ huy Sư đoàn Dù 101 đã nhiều lần nhấn mạnh họ luôn “sẵn sàng chiến đấu tối nay", và trong khi họ ở châu Âu để bảo vệ lãnh thổ NATO, nếu chiến sự Nga-Ukraine leo thang hoặc có bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào NATO, họ hoàn toàn sẵn sàng vượt qua biên giới để tiến vào Ukraine, theo CBS.

Sư đoàn Dù 101 có biệt danh là “Đại bàng gào thét”, được huấn luyện để triển khai tới bất kỳ chiến trường nào trên thế giới trong vòng vài giờ, sẵn sàng chiến đấu.

Xem thêm: Chiến tranh lạnh mới: Mỹ điều thêm quân đến Đông Âu

Quân đội Ukraine cảnh báo sẽ đáp trả nếu Belarus tham gia chiến dịch của Nga

Quân đội Ukraine đã cảnh báo với Belarus rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào đến từ quốc gia láng giềng, trong bối cảnh Kyiv ngày càng lo ngại rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công khác, theo Đài RT.

Một đoạn clip dài 4 phút, được tải lên trang Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 21.10, bắt đầu bằng lời nhắc nhở về “tình hữu nghị và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp” lâu đời giữa Kyiv và Minsk.

Quân đội Ukraine cảnh báo sẽ đáp trả nếu Belarus tham gia chiến dịch của Nga

Tuy nhiên, đoạn clip kết thúc với một cảnh báo sẽ trả đũa trong trường hợp Belarus tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Theo đoạn clip, nhà chức trách Belarus đã chuẩn bị làm việc đó và đã bắt đầu “bí mật” tuyển quân.

Xem thêm: Quân đội Ukraine cảnh báo sẽ đáp trả nếu Belarus tham gia chiến dịch của Nga

EU sẽ viện trợ cho Ukraine 18 tỉ euro vào năm 2023

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 21.10 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp cho Ukraine 1,5 tỉ euro mỗi tháng vào năm 2023 để chính phủ nước này đảm bảo hoạt động.

Phát biểu này được đưa ra trong họp báo sau khi các lãnh đạo của 27 quốc gia EU thảo luận về việc ủng hộ Ukraine trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) ngày 21.10.

Gặp cậu bé 6 tháng tuổi sinh ra ở hầm trú bom Kharkiv

Bà Von der Leyen nói trong năm nay, EU đã chuyển cho Ukraine 19 tỉ euro. Tuy nhiên, các lãnh đạo EU đã xem xét các khoản hỗ trợ đến năm 2023 trong hội nghị thượng đỉnh.

“Điều rất quan trọng đối với Ukraine là có được nguồn tiền ổn định”, bà von der Leyen cho biết, đồng thời nói thêm rằng Kyiv ước tính cần 3-4 tỉ euro mỗi tháng “cho những điều cơ bản”.

Xem thêm: EU sẽ viện trợ cho Ukraine 18 tỉ euro vào năm 2023

Mỹ nói Nga không thể hiện dấu hiệu sẵn sàng đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 21.10 tuyên bố nước này sẽ xem xét mọi biện pháp để thúc đẩy ngoại giao với Nga nếu thấy có cơ hội, nhưng hiện tại Moscow cho thấy không có dấu hiệu sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa, theo Reuters.

Người dân Nga vùng biên giới hào hứng tham gia huấn luyện quân sự

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó khẳng định Nga sẵn sàng tiếp xúc với Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ về các cách chấm dứt cuộc xung đột, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị đàm phán nghiêm túc nào.

Xem thêm: Tổng thống Biden đặt điều kiện gặp Tổng thống Putin

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.