Tổng thống Biden đặt điều kiện gặp Tổng thống Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
13/10/2022 08:31 GMT+7

Tổng thống Joe Biden cho hay ông “không có ý định” gặp Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới để nói về Ukraine, trừ khi ông Putin đặt vấn đề thảo luận về việc thả công dân Mỹ Brittney Griner.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 11.10, khi được hỏi liệu có sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 ở Indonesia hay không, Tổng thống Biden trả lời: “Tôi không có ý định gặp ông ấy. Nhưng nếu ông ấy đến gặp tôi tại G20 và nói “Tôi muốn nói về việc thả Griner”, tôi sẽ gặp ông ấy".

Brittney Griner (31 tuổi) là ngôi sao của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ (WNBA) bị bắt tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow vào ngày 17.2.2022, sau khi hộp thuốc lá điện tử trong hành lý của cô bị phát hiện có chứa dầu cần sa. Griner nhận tội tàng trữ ma túy và bị tòa án Nga kết án 9 năm tù vào ngày 4.8, theo Đài RT.

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16.6.2021

Reuters

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Biden cho hay ông không có chuẩn bị đàm phán với Nga về bất cứ điều gì liên quan đến Ukraine và vì vậy cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ phụ thuộc vào “cụ thể những gì [Tổng thống Putin] muốn nói”.

“Tôi không thấy có lý do gì để gặp ông ấy ngay bây giờ ”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Điện Kremlin đối với phát ngôn trên của Tổng thống Biden.

Ngoại trưởng Lavrov nói Nga không từ chối đàm phán, cáo buộc quan chức Mỹ nói dối

Hai ông Biden và Putin đã không nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ trước khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó nói rằng Điện Kremlin sẽ xem xét một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng vẫn chưa nhận được đề nghị từ ​​Washington, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.