Nga - Ukraine trước trận đánh lớn tại Kherson

Bảo Vinh
Bảo Vinh
22/10/2022 06:00 GMT+7

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là tâm điểm chú ý tại Ukraine vài ngày qua nhưng cùng lúc, lực lượng Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho trận chiến quan trọng ở miền nam.

Hôm qua, giới chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine cho biết đã sơ tán 15.000 người từ hữu ngạn sông Dnipro sang bờ bên kia trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang tiến gần. TASS đưa tin một tuyến phà từ TP.Kherson (tỉnh Kherson) ở bên này sông hoạt động từ ngày 19.10 để đưa người sang các thành phố bên kia sông và dự tính sẽ sơ tán đến 60.000 người.

Người sơ tán từ Kherson đến một ga tàu ở Crimea ngày 20.10

Reuters

Thành phố chiến lược

Kherson là một trong những thành phố đầu tiên bị Nga kiểm soát từ khi mở chiến dịch vào tháng 2. Đây được coi là mục tiêu chính của hai bên vì có các ngành công nghiệp chính và cũng là cảng lớn. Đợt phản công gần đây của Ukraine đã buộc Nga phải ban bố thiết quân luật tại Kherson và các vùng vừa sáp nhập, đồng thời đánh giá tình hình rất căng thẳng và không loại trừ khả năng phải ra quyết định khó khăn.

Xem nhanh: Ngày 239 chiến dịch, Ukraine tố Nga đặt mìn đập thủy điện, củng cố phòng thủ Kherson

Bộ Quốc phòng Anh phân tích rằng điều này có nghĩa là giới chức Nga đang nghiêm túc cân nhắc một cuộc rút quân lớn khỏi bờ tây, tức là hữu ngạn sông Dnipro. Giới chức Nga đã kêu gọi cư dân Kherson sơ tán và để quân đội củng cố phòng tuyến.

Cùng ngày 21.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh quốc tế, theo Reuters dẫn từ truyền thông Nga.

Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Oleksiy Hromov cho biết Nga đang có hơn 40 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn (BTG) tại tỉnh Kherson. CNN dẫn lời ông Hromov nói rằng giữ vững mặt trận miền nam là “nhiệm vụ số 1” của Nga vì khu vực này có ý nghĩa chiến lược, giúp bảo vệ hành lang và nguồn cung cấp nước đến Crimea, là một bàn đạp để tiến đến các tỉnh Mykolaiv và Odessa trong tương lai, qua đó khiến Ukraine không còn là một quốc gia biển.

Giới chức thân Nga những ngày qua cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa nhằm phá hủy đập thủy điện Kakhovka cách TP.Kherson khoảng 70 km. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã gài mìn vào con đập để sẵn sàng kích nổ nhằm vu khống, theo tờ The New York Times. Những cáo buộc qua lại này chưa thể xác minh được.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga phá đập thủy điện trên sông Dnipro

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cũng cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tại đập Kakhovka nhằm vu khống cho Ukraine, giúp phân tán sự chú ý của dư luận trong trường hợp phải rút khỏi Kherson và cũng để ngăn Kyiv truy đuổi.

Mối nguy từ phía bắc

Giữa lúc phải đối phó với lực lượng Nga ở các mặt trận miền nam và đông, Ukraine giờ lại đối diện với nguy hiểm ngày càng tăng lên từ biên giới Belarus ở miền bắc. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong tháng này thông báo lập lực lượng hỗn hợp với Nga và tính đến ngày 20.10, Moscow đã triển khai 9.000 binh sĩ và hàng trăm khí tài quân sự sang nước đồng minh láng giềng, theo Reuters.

Mỹ nói Iran đang giúp Nga tại Crimea

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng hôm qua cáo buộc quân nhân Iran đã có mặt tại Crimea và trực tiếp hỗ trợ quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran để tấn công Ukraine. Theo CNN, đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận binh sĩ Iran có mặt tại hiện trường để giúp đỡ Nga. Ông Kirby còn bày tỏ lo ngại khả năng Iran cung cấp tên lửa cho Nga.

Mỹ cáo buộc Iran cử người hỗ trợ Nga tấn công Ukraine bằng UAV

Iran và Nga chưa lập tức bình luận về thông tin của ông Kirby nhưng hai nước trước đó bác bỏ cáo buộc chuyển giao UAV. Mặt khác, Anh và Liên minh Châu Âu (EU) đã cấm vận một công ty sản xuất UAV và các tướng lĩnh của Iran vì cáo buộc cung cấp UAV cho Nga.

Tướng Hromov của Ukraine nói rằng mối đe dọa từ việc Nga khôi phục cuộc tấn công tại mặt trận phía bắc đang tăng lên và lần này, khu vực phía tây của biên giới Ukraine - Belarus có thể bị tấn công nhằm cắt đứt tuyến đường vận chuyển vũ khí huyết mạch từ các đối tác châu Âu cho Kyiv.

Belarus bị cáo buộc đã để cho lực lượng Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công về phía Kyiv hồi tháng 2. Mặc dù Belarus tuyên bố không can thiệp vào xung đột Ukraine nhưng viễn cảnh về việc nước này một lần nữa tạo hành lang cho Nga tấn công Kyiv khiến giới chức Ukraine luôn bất an.

Ukraine sắp đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng

Tổng thống Zelensky ngày 20.10 nói rằng đề xuất triển khai phái đoàn quan sát viên quốc tế đến khu vực ngày càng trở nên xác đáng khi mối nguy từ phía bắc đang tăng lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.