Xem nhanh: Ngày 238 chiến dịch, Nga thiết quân luật 4 vùng vừa sáp nhập, Ukraine đẩy mạnh phản công Kherson

20/10/2022 23:27 GMT+7

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 20.10 khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ukraine chuẩn bị các phương án an toàn và sẵn sàng sơ tán khỏi thành phố lớn khi chiến sự diễn biến phức tạp .

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đề nghị công dân Việt Nam tại Ukraine “thường xuyên duy trì liên hệ với người thân và Đại sứ quán, sẵn sàng những phương án bảo vệ bản thân và gia đình, trong đó có sơ tán khỏi các thành phố lớn, tránh xa các khu vực nguy hiểm”.

Đối với những người chưa đến Ukraine, Bộ Ngoại giao khuyến cáo “không đến nước này trừ trường hợp thật sự cần thiết”. Theo bà Hằng, hiện còn khoảng 500 người Việt tại Ukraine và chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào gần đây.

Hôm 20.10, giới chức thân Nga tại vùng Kherson ở miền nam Ukraine đã bắt đầu sơ tán cư dân tại đây đến lãnh thổ Nga với lý do để tránh thương vong khi quân đội Ukraine phản công. Theo kế hoạch, 60.000 cư dân sẽ được đưa qua sông Dnieper đi sơ tán.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sáp nhập gần đây.

Ông Max Bergmann, giám đốc chương trình châu Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, phát biểu trên báo Washington Post rằng sắc lệnh của ông Putin đóng vai trò như một tuyên bố “chính thức hóa những gì đã và đang diễn ra trên thực địa”, sau khi Nga tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập lãnh thổ. Đây dường như là thông điệp rằng Nga trên thực tế đang kiểm soát 4 tỉnh Ukraine bằng biện pháp quân sự.

Về tình hình giao tranh, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine trong 24 giờ qua. Bộ cũng cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Kherson.

Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình được phóng từ các máy bay chiến đấu của Nga trong ngày 19.10, cũng như 10 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất. Tehran luôn phủ nhận cung cấp UAV cho Moscow sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.10.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.