Chiến sự đến tối 27.9: Anh, Mỹ giúp Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Nga?

27/09/2023 20:12 GMT+7

Hôm 27.9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc vụ tấn công sở chỉ huy Hạm đội biển Đen Nga ở Sevastopol ngày 22.9 là kết quả phối hợp giữa Anh, Mỹ và Ukraine.

Chiến sự đến tối 27.9: Anh, Mỹ giúp Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Nga? - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ vị trí sở chỉ huy Hạm đội biển Đen Nga sau vụ tấn công hôm 22.9 và đô đốc Viktor Sokolov, Tư lệnh hạm đội

TASS/AFP

Tư lệnh Hạm đội biển Đen Nga lộ diện

Ngày 22.9, Ukraine mở màn cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Sevastopol (Crimea) và lực lượng phòng không Nga thông báo bắn hạ 5 tên lửa.

"Không nghi ngờ gì vụ tấn công đã được lên kế hoạch trước, sử dụng các tài sản tình báo của phương Tây, thiết bị vệ tinh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), máy bay trinh sát và được thực hiện với sự xúi giục và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo Mỹ, Anh", Sputnik News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Phía Nga chưa công bố các bằng chứng cho thấy có sự tham gia của Anh và Mỹ trong vụ tấn công này.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 580 có diễn biến gì nóng?

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tòa nhà lịch sử đặt sở chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga đã bị hư hại do trúng đòn tấn công của tên lửa. Một quân nhân mất tích.

Bên cạnh đó, sau khi lực lượng đặc biệt Ukraine loan tin Tư lệnh Hạm đội biển Đen Nga đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên, một đài truyền hình thuộc Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.9 đăng video clip phỏng vấn vị tư lệnh, đô đốc Viktor Sokolov.

Trong clip, đô đốc Sokolov khẳng định Hạm đội biển Đen Nga đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với lòng tự tin, từ lực lượng trên biển, lực lượng tàu ngầm, không đoàn hải quân đến các đơn vị tiền tuyến.

Chiến sự đến tối 27.9: Anh, Mỹ giúp Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Nga? - Ảnh 2.

BInh sĩ Ukraine và xe tăng Leopard 2 ở mặt trận Zaporizhzhia

AFP

Ukraine tiến quân theo hướng Bakhmut, Melitopol

Cùng ngày, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này tiếp tục chiến dịch phản công theo hướng Bakhmut ở phía đông và theo hướng Melitopol ở phía nam.

"Lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch phản công theo hướng Melitopol và Bakhmut, gây nên tổn thất cho lực lượng Nga về quân số cũng như thiết bị, và làm hao mòn binh lực của đối phương dọc theo toàn bộ tiền tuyến", theo trang The Kyiv Independent dẫn báo cáo.

Tổng thống Ukraine: Phản công sẽ tiếp tục bất chấp thời tiết

Phía Ukraine cũng cho hay quân Nga đã thất bại khi thực các đợt tấn công gần Sieverne và Marinka (Donetsk) và phía nam Novodarivka (Zaporizhzhia).

Trong vòng 24 giờ, Ukraine và Nga tổng cộng chạm trán 26 đợt, và Nga phóng 10 tên lửa, 77 vụ không kích, 44 đợt tấn công từ các hệ thống pháo phóng loạt, theo Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine.

Nga chưa bình luận các thông tin trên, nhưng cho hay phía Ukraine đã dội 14 đợt pháo về phía lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk "tự xưng". TASS cũng dẫn thông tin từ Moscow ghi nhận Ukraine rót pháo về phía vùng Belgorod của Nga hơn 130 lần trong ngày 27.9.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng Nga sẽ không thực hiện đợt tấn công mới dọc theo các tiền tuyến ở Ukraine trong vài tuần nữa, dựa trên tin tức tình báo liên quan đến chiến sự.

Chiến sự đến tối 27.9: Anh, Mỹ giúp Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Nga? - Ảnh 3.

Các tiêm kích F-16 của Hà Lan

AFP

Ukraine sẽ nhận F-16 của Hà Lan năm 2024

Trả lời phỏng vấn Đài MSNBC, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren hôm 26.9 cho biết nước này sẽ chuyển giao các tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine vào năm sau.

Bộ trưởng ước tính quá trình huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay do Mỹ sản xuất có thể từ 6 đến 8 tháng, tức ngắn hơn thời gian huấn luyện thông thường áp dụng cho phi công Hà Lan.

Tên lửa Ukraine là 'thủ phạm' gây vụ nổ chợ Donetsk làm 15 người chết?

Bà Ollongren vẫn chưa đưa ra khung thời gian chính thức chuyển giao, do các khâu nhân sự khác, như đội ngũ kỹ thuật, phải được đào tạo phù hợp cho công tác bảo trì máy bay.

Bộ trưởng Ollongren xác nhận Đan Mạch đã bắt đầu đào tạo phi công Ukraine, và Mỹ sẽ sớm triển khai chương trình này. Về phần mình, Hà Lan đang chuẩn bị trung tâm huấn luyện ở Romania.

Bà Ollongren lưu ý Hà Lan cũng như Đan Mạch và Na Uy có thể viện trợ F-16 cho Ukraine vì không quân những nước này đang nâng cấp phi đội lên đời tiêm kích mới hơn là F-35.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.