Chiến sự đến tối 6.5: Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tên lửa bội siêu thanh Nga
Không quân Ukraine hôm nay 6.5 thừa nhận đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Kh-47 Kinzhal của Nga lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, theo trang The Kyiv Independent.

Văn Khoa
Văn Khoa
06/05/2023 18:09 GMT+7

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Kh-47 Kinzhal của Nga lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ.

Không quân Ukraine hôm nay 6.5 nói rằng hệ thống phòng không Patriot (do Mỹ sản xuất) đã được sử dụng để tiêu diệt Kh-47 Kinzhal trên bầu trời tỉnh Kyiv mà Nga phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31K vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 4.5, theo trang The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine còn nói rằng giới lãnh đạo quân đội đã quyết định không công bố thông tin về việc hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa Kh-47 Kinzhal ngay lập tức vì những lý do "khá rõ ràng", nhưng lực lượng này không cung cấp thêm chi tiết.

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tên lửa bội siêu thanh Nga

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phát ngôn viên Không quân Ukraine Yurii Ihnat ngày 5.5 nói rằng tên lửa Kh-47 Kinzhal không bị bắn hạ hoặc thậm chí không bị phát hiện trên không phận Kyiv hôm 4.5.

Ông Ihnat đưa ra sự phủ nhận như trên khi phản ứng thông tin ngày 5.5 từ báo Defense Express rằng một tên lửa đạn đạo Kh-47 Kinzhal có thể đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ thành công trong đêm 4.5.

Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp vào cuối tháng 4. Đây được cho là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới và cho phép Ukraine bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của Không quân Ukraine.

Lãnh đạo Chechnya: "Nếu Wagner rút đi chúng tôi sẽ thay thế"

Xem thêm: Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói gì về hiệu quả vũ khí bội siêu thanh của Nga ở Ukraine?

Ukraine tấn công dồn dập vào lực lượng Nga?

Trong bản cập nhật chiến sự sáng nay 6.5, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trong 24 giờ trước đó, Không quân Ukraine đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh sĩ và thiết bị của Nga, đồng thời đánh chặn 10 máy bay không người lái các loại, theo The Kyiv Independent.

Lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine cũng đã tấn công thêm 5 điểm tập trung binh lính và thiết bị của Nga, 3 nhà kho chứa đạn dược, nhiên liệu và dầu nhờn, một hệ thống phòng không và 5 địa điểm quan trọng khác của Nga, theo bản cập nhật chiến sự.

Quân đội Nga được cho là đang tập trung nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công vào những thành phố Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi khoảng 50 cuộc tấn công của Nga theo các hướng đó, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga sơ tán dân, Ukraine giới nghiêm trước đợt phản công?

Trong 24 giờ trước đó, Nga đã phóng 8 tên lửa, tiến hành 49 cuộc không kích và 82 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt nhắm vào Ukraine, theo bản cập nhật chiến sự. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Chiến sự ngày 399: Ukraine đẩy lùi gần 60 cuộc tấn công, Nga ra tuyên bố rắn

Quân đội Ukraine đưa 400-600 người đến Bakhmut mỗi ngày?

Hãng tin TASS hôm nay 6.5 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga), cho hay các lực lượng vũ trang Ukraine đưa từ 400 đến 600 người đến thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine mỗi ngày và mất đi số lượng tương tự mỗi ngày.

"Phía sau chúng tôi là Bakhmut, còn khoảng 2,5 km nữa - và thành phố sẽ được kiểm soát. Kẻ thù kéo đến từ 400 đến 600 người mỗi ngày, chúng mất con số xấp xỉ như vậy hằng ngày", ông Prigozhin viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Chiến sự đến tối 6.5: Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tên lửa bội siêu thanh Nga - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 13.4

Reuters

Ông Prigozhin còn nói rằng nhóm lính đánh thuê Wagner vẫn còn một số khả năng để tiến công ở Bakhmut. "Mặc dù thiếu đạn nghiêm trọng, nhưng hôm nay, các đơn vị của Wagner đã tiến xa tới 170 m theo nhiều hướng khác nhau…Kẻ thù vẫn kiểm soát 2,52 km2", ông nói trên Telegram. "Như tôi đã nói trước đó trong hôm nay, chúng tôi vẫn còn một số khả năng tiến công ở Bakhmut cho đến cuối ngày 9.5", ông nói tiếp.

Trước đó, ông Prigozhin nói rằng các đơn vị Wagner sẽ ở lại vị trí của họ trong Bakhmut cho đến ngày 9.5 và sau đó rút về các căn cứ để điều trị vết thương và bảo toàn lực lượng.

Mỹ, Đức đánh giá khả năng Ukraine gia nhập NATO ra sao?

Xem thêm: Trùm Wagner ra tối hậu thư đòi đạn dược, tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut

Lực lượng phòng không hoạt động ở Crimea

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một quan chức ở bán đảo Crimea cho hay lực lượng phòng không đã hoạt động ở phía bắc bán đảo này vào rạng sáng 6.5. Vị quan chức cho biết thêm không có thương vong cũng như thiệt hại nào được ghi nhận và không giải thích thêm.

Trong khi đó, một kênh ứng dụng nhắn tin Telegram đã chia sẻ tin nhắn nặc danh rằng ít nhất một vụ nổ đã được nghe thấy ở Krasnohvardiiske, thị trấn nằm ở trung tâm phía bắc của Crimea.

Xem thêm: Chiến sự tối 29.4: Kho nhiên liệu cháy lớn, Nga tố Ukraine tấn công bằng UAV

HIMARS ở Ukraine bị giảm hiệu quả?

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) từng được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và đã đóng vai trò quan trọng kể từ thời điểm hệ thống này được đưa đến Ukraine vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, HIMARS ngày càng kém hiệu quả do Nga sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử nhằm loại bỏ hệ thống nhắm mục tiêu được dẫn đường bằng GPS và khiến rốc két được phóng từ HIMARS trượt mục tiêu, theo CNN ngày 5.5 dẫn nhiều nguồn tin từ Mỹ, Anh và Ukraine.

Tình báo Mỹ nhận định gì về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine?

Xem thêm: Nga đã làm gì để giảm hiệu quả của HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine?

Nguy cơ vỡ đập thủy điện ở Ukraine đã được giảm thiểu?

Nguy cơ vỡ đập thủy điện ở Ukraine "đã được giảm thiểu" Renat Karchaa, cố vấn của tổng giám đốc công ty kỹ thuật năng lượng Rosenergoatom, cho biết các chuyên gia đã bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro ở miền nam Ukraine, theo tường thuật của hãng tin TASS ngày 5.5.

"Như chúng tôi dự đoán, một giải pháp kỹ thuật cho vấn đề đã được tìm ra", ông Karchaa nói với TASS, dẫn lời các quan chức địa phương ở tỉnh Kherson, nơi con đập và nhà máy thủy điện tọa lạc.

Xem thêm: Nga nói nguy cơ vỡ đập thủy điện ở Ukraine đã được giảm thiểu

Mỹ sẽ gửi vũ khí cho Đài Loan theo cơ chế gửi cho Ukraine?

Hãng Reuters ngày 6.5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định gửi 500 triệu USD vũ khí viện trợ cho Đài Loan, sử dụng quyền khẩn cấp như từng dùng hơn 35 lần để gửi cho Ukraine.

Trong ngân sách tài khóa 2023, Quốc hội Mỹ đã duyệt đến 1 tỉ USD viện trợ vũ khí cho Đài Loan sử dụng cơ chế PDA, thẩm quyền của tổng thống trong việc rút từ kho nhằm xúc tiến viện trợ an ninh và đã giúp gửi vũ khí cho Ukraine.

Singapore cảnh báo chiến tranh ở châu Á sẽ có hậu quả thảm khốc hơn Ukraine

Với thẩm quyền này, Tổng thống Biden có thể rút từ kho dự trữ trong tình trạng khẩn cấp mà không cần quốc hội thông qua. Theo các nguồn tin, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ dùng cơ chế này để viện trợ trong gói 1 tỉ USD trên.

Xem thêm: Mỹ định gửi vũ khí cho Đài Loan theo cơ chế gửi cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.