Chiến sự đến tối 9.4: Pháp bác thông tin tham chiến ở Ukraine

09/04/2023 19:07 GMT+7

Trong lúc chiến sự tiếp diễn ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Pháp lên tiếng bác bỏ chi tiết của tài liệu lan truyền trên mạng xã hội cho rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Pháp, đã đưa lực lượng đến Ukraine.

Chiến sự đến tối 9.4: Pháp bác thông tin tham chiến ở Ukraine - Ảnh 1.

Thượng tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga

AFP/GETTY

Tiểu đoàn Chechnya chặn đứng phe Ukraine ở Zaporizhzhia

Thượng tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, hôm 9.4 tuyên bố một tiểu đoàn Chechnya đã chặn đứng đòn phản công của lực lượng Ukraine về hướng Zaporizhzhia.

TASS hôm 9.4 dẫn thông tin từ tài khoản Telegram của thượng tướng Kadyrov với nội dung nhờ vào hiệu quả tình báo từ các thiết bị bay không người lái, tiểu đoàn Vostok-Akhmat phát hiện những đợt tấn công của Ukraine và điều chỉnh hướng pháo binh. Kết quả là bộ binh của Ukraine và NATO đã bị đẩy lùi và ngừng tấn công các vị trí của phía Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 409 có diễn biến gì nóng?

Theo lãnh đạo Chechnya, tiểu đoàn phá hủy 2 xe tăng và một xe thiết giáp bộ binh.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã phá hủy kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu gần thành phố Zaporizhzhia, cũng như đánh sập các nhà kho chứa vũ khí, đạn dược và pháo các loại của Ukraine ở các vùng Zaporizhzhia và Donetsk.

Cùng ngày, quân đội Nga thông báo khởi động việc thành lập các tổ đội đặc biệt được giao mục tiêu phá hủy xe tăng do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Chiến sự đến tối 9.4: Pháp bác thông tin tham chiến ở Ukraine - Ảnh 2.

Một xác xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ

CHỤP TỪ SPUTNIK

Sputnik dẫn lời ông Yevgeny Arifulin, người đứng đầu một trung tâm huấn luyện tác chiến của Nga, cho biết lính Nga đang nghiên cứu các dòng xe tăng Abrams (Mỹ), Leopard 2 (Đức), Leclerc (Pháp) và Challenger (Anh).

Paris bác bỏ sự hiện diện của lính Pháp ở Ukraine

Liên quan đến tài liệu rò rỉ được cho thuộc về Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Pháp bác bỏ sự hiện diện của lực lượng nước này ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sébastien Lecornu khẳng định lính Pháp không có mặt trên lãnh thổ Ukraine trong quá trình Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng.

“Lính Pháp không tham chiến ở Ukraine. Thông tin từ tài liệu không đến từ quân đội Pháp. Chúng tôi không bình luận về những tài liệu có nguồn gốc không rõ ràng”, Reuters dẫn lời người phát ngôn.

Pháp phủ nhận có sự hiện diện quân đội ở Ukraine

Trên đây là phản hồi chính thức của Bộ Quốc phòng Pháp sau khi xuất hiện tài liệu cho rằng có gần 100 lính đặc nhiệm thuộc các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có mặt ở Ukraine. Các nước theo tài liệu đã gửi đặc nhiệm đến Ukraine là Anh, Pháp, Mỹ và Latvia.

Còn Kyiv nói tài liệu rò rỉ chứa những thông tin không có thật.

Chiến sự đến tối 9.4: Pháp bác thông tin tham chiến ở Ukraine - Ảnh 3.

Lính Nga trong một cuộc diễn tập

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nghi vấn Wagner muốn mua vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ?

Cũng theo tài liệu trên, Mỹ được cho đã tiếp cận kế hoạch nội bộ của công ty Wagner chuyên cung cấp lính đánh thuê cho Nga và hiện là một trong những lực lượng tham chiến tại mặt trận Bakhmut.

Tờ The Washington Post hôm 8.4 dẫn nội dung tài liệu cho thấy Wagner muốn mua vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO.

Ukraine tìm cách ngăn rò rỉ thông tin quân sự

Theo đó, một số đại diện của công ty lính đánh thuê Nga hồi đầu tháng 2 đã tiếp xúc với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ để mua vũ khí, thiết bị quân sự cho các chiến dịch ở Mali và Ukraine.

Cũng theo tài liệu, quyền Tổng thống Mali Assimi Goïta “đã xác nhận rằng Mali có thể thay mặt Wagner mua vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ”. Tuy nhiên, tài liệu rò rỉ không làm rõ liệu chính quyền Ankara có biết về “thương vụ” với Wagner, hoặc liệu các bên đã ký kết thành công hay không.

Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra sau khi tờ The New York Times đưa tin tài liệu mật và tuyệt mật chứa nội dung về kế hoạch của Mỹ và NATO cung cấp vũ khí để Ukraine tổ chức chiến dịch phản công sắp tới đã xuất hiện trên Twitter và Telegram từ đầu tuần.

Tình báo quân đội Ukraine kết luận rằng số tài liệu trên là ngụy tạo và xuất phát từ Nga.

Không quân Ukraine đưa ra 2 giả thuyết về lý do Nga rút chiến đấu cơ MiG-31K khỏi Belarus

Nga họp phiên toàn thể hội đồng an ninh

Cũng trong ngày 9.4, tình báo quân đội Anh đã cập nhật báo cáo mới cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng An ninh Liên bang Nga vào ngày 5.4. Đây cũng là phiên họp toàn thể đầu tiên kể từ năm 2022.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã trình bày báo cáo tại phiên họp, theo đó thảo luận các nội dung tái thiết, thực thi pháp luật và duy trì trật tự trị an tại các khu vực của Ukraine mà Nga sáp nhập hồi tháng 10.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.