Chiến sự Ukraine tối 19.1: Lực lượng Wagner tiến lên ở mặt trận Bakhmut

Khánh An
Khánh An
19/01/2023 18:30 GMT+7

Lực lượng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố đạt tiến triển ở Bakhmut nhưng chưa thể sớm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố quan trọng này ở Donetsk.

Lực lượng pháo binh của Wagner gần khu vực Bakhmut ở phía đông Ukraine

ảnh chụp màn hình sputnik

Hãng Reuters ngày 19.1 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cho hay lực lượng lính đánh thuê của mình đã giành quyền kiểm soát làng Klishchiivka tại rìa thành phố Bakhmut ở Donetsk.

Nga nói áp sát Bakhmut, sếp Wagner khen quân Ukraine đáng học tập

“Chúng tôi có thể nói rằng khu vực Klishchiivka, một trong những vùng ngoại ô quan trọng của Bakhmut, đã hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của các đơn vị Wagner”, ông cho biết.

Klishchiivka có dân số khoảng 400 người trước chiến sự và cách thành phố Bakhmut khoảng 9 km, nơi các đơn vị của Wagner bị kiềm chân trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhiều tháng qua với lực lượng Ukraine.

Tuy nhiên, ông Prigozhin cảnh báo rằng lực lượng của mình khó giành quyền kiểm soát Bakhmut trong thời gian sớm. “Trái ngược với nhiều ý kiến cho rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bỏ chạy khỏi đây, không phải vậy. Quân đội Ukraine đang hành động rõ ràng và hài hòa. Chúng tôi có nhiều điều phải học từ họ”, ông thừa nhận.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 329, xe tăng phương Tây sắp đổ về Ukraine, 2 bên có ý đồ gì?

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Kyiv

Hãng AFP ngày 19.1 đưa tin Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho hay ông đang trên đường đến Kyiv để thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các biện pháp hỗ trợ Ukraine.

Ông cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine về các biện pháp cụ thể “nhằm đảm bảo họ mạnh mẽ hơn”.

Quan chức này khen ngợi những người Ukraine “chiến đấu vì mảnh đất, vì tương lai của mình và con cháu, nhưng họ còn chiến đấu vì các giá trị chung của châu Âu về hòa bình và thịnh vượng".

Trong một diễn biến liên quan việc hỗ trợ Ukraine, Reuters hôm nay 19.1 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ đạo lực lượng đóng tại Hàn Quốc cung cấp thiết bị giúp Ukraine, đồng thời cho biết thêm quyết định này sẽ không tác động đến hoạt động tại Hàn Quốc.

Mỹ, châu Âu lại viện trợ vũ khí mạnh cho Ukraine nhưng Đức chưa chịu gửi xe tăng

Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) có khoảng 28.500 binh sĩ đóng tại Hàn Quốc. USFK từ chối thông tin thêm các chi tiết như loại thiết bị và số lượng được yêu cầu hoặc đã chuyển giao.

Thông tin đưa ra sau khi tờ The New York Times đưa tin Mỹ đang điều chuyển đạn dược ở Israel và Hàn Quốc đến Ukraine. Trả lời báo giới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì thế trận sẵn sàng.

Ukraine tuyên bố sẽ "giành lại Crimea"

Trong đoạn phim phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 19.1, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine nhắm đến việc giành lại quyền kiểm soát Crimea, khu vực do Nga sáp nhập vào năm 2014.

“Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng tất cả lãnh thổ. Hãy đưa vũ khí của các bạn và chúng tôi sẽ giành lại đất của mình”, ông phát biểu và kêu gọi phương Tây xúc tiến cung cấp xe tăng và các hệ thống phòng không trước khi Nga có thể tổ chức những đợt tấn công tiếp theo.

Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine tấn công bán đảo Crimea?

Quan chức Nga đề cập "chiến tranh hạt nhân"

Reuters ngày 19.1 dẫn lời phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng “thất bại của một thế lực hạt nhân trong cuộc chiến thông thường có thể sẽ châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân”, ám chỉ chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine.

“Những thế lực hạt nhân chưa từng thua trong các cuộc xung đột lớn mà số phận của họ lệ thuộc vào đó”, ông viết trên Telegram khi thảo luận về sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Ukraine càng sớm chấp nhận những yêu cầu của Nga thì xung đột càng sớm kết thúc.

Ông nói rằng Nga sẽ đạt các mục tiêu "bằng cách này hay cách khác" và Kyiv tốt hơn nên chấp nhận quan điểm để sắp xếp trên bàn đàm phán.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky trước đó đã vạch ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, bắt đầu bằng việc Nga rút quân khỏi những vùng đã giành quyền kiểm soát ở Ukraine.

Bulgaria bí mật cung cấp đạn dược, nhiên liệu cho Ukraine từ đầu chiến sự

Bulgaria viện trợ Ukraine?

Tờ Politico ngày 18.1 đưa tin Bulgaria bí mật cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho Ukraine, do kho dự trữ dầu diesel và đạn dược thời Liên Xô của Kyiv sụt giảm xuống mức rất thấp.

Tờ Die Welt đăng các cuộc phỏng vấn độc quyền với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, cựu Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và cựu Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Assen Vassilev.

Theo đó, Thủ tướng Bulgaria phải giữ bí mật việc viện trợ vì có những chính trị gia thân Moscow trong chính phủ “bao gồm trong các đối tác liên minh của ông”. “Chúng tôi ước tính rằng 1/3 đạn dược quân đội Ukraine cần trong giai đoạn đầu của chiến sự đến từ Bulgaria”, ông Petkov cho biết.

Bài báo còn cho rằng dầu diesel do Bulgaria cung cấp cho Ukraine được xử lý tại một nhà máy tại vùng Lukoil của Nga ở biển Đen. “Bulgaria trở thành một trong những bên xuất khẩu dầu diesel lớn nhất cho Ukraine và đôi lúc chiếm 40% nhu cầu của nước này”, theo cựu Bộ trưởng Tài chính Vassilev.

Không quân Nga-Belarus tập trận

Xem thêm: Bulgaria bí mật cung cấp nhiều đạn dược, nhiên liệu cho Ukraine

Vấn đề viện trợ xe tăng cho Ukraine

Các đồng minh phương Tây sẽ tập trung tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) ngày 20.1 để đưa ra những cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Sự chú ý đang tập trung vào Đức, nước có quyền phủ quyết bất kỳ việc chuyển giao nào liên quan đến Leopard, dòng xe tăng được sử dụng rộng rãi trong các quân đội châu Âu và hiện phù hợp nhất với nhu cầu của Ukraine.

Reuters hôm nay 19.1 dẫn một nguồn tin chính phủ Đức nói rằng chính quyền Berlin sẽ cho phép chuyển giao các dòng xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine với điều kiện Washington đồng thời cũng gửi xe tăng do Mỹ sản xuất. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong những ngày gần đây đã vài lần đưa ra điều kiện trên cho phía Mỹ.

Tướng Anh cảnh báo quân đội sẽ yếu đi nếu gửi xe tăng cho Ukraine

Theo CNN, Mỹ đang gút lại kế hoạch viện trợ quân sự 2,5 tỉ USD cho Ukraine, trong đó có các xe chiến đấu Stryker, một trong những gói viện trợ lớn nhất dành cho Kyiv kể từ đầu chiến dịch.

Dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh, bản tin cho biết dự kiến gói hỗ trợ còn có xe chiến đấu Bradley và xe chống mìn. Tuy nhiên, gói này dự kiến sẽ không có xe tăng Abrams và tên lửa ATACMS.

Về phía Thụy Điển, theo AFP, Thủ tướng Ulf Kristersson ngày 19.1 cho hay chính phủ đồng ý gửi hệ thống pháo Archer cho Ukraine, cùng với xe bọc thép CV-90 và tên lửa chống tăng NLAW.

Xem thêm: Đức ra điều kiện với Mỹ để giao xe tăng Leopard cho Ukraine

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.