Chiến sự ngày 329: Ukraine mất bộ trưởng Nội vụ, Tổng thống Putin nói Nga 'tất thắng'

19/01/2023 04:08 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng ở Kyiv trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ chiến thắng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi trực thăng ở Brovary ngày 18.1

Shutterstock

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong tai nạn trực thăng

Theo CNN, đến tối 18.1, hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở trường mần non tại thị trấn Brovary, gần thủ đô Kyiv đã kết thúc. Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine cũng cập nhật lại con số thương vong. Theo đó, vụ tai nạn khiến 14 người thiệt mạng, bao gồm 1 trẻ em và toàn bộ 9 người trên trực thăng. Trước đó, chính phủ Ukraine cho biết vụ việc làm ít nhất 18 người chết, trong đó có 3 trẻ em.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 328, bộ trưởng Ukraine rơi máy bay thiệt mạng; CIA đã cảnh báo Tổng thống Zelensky nguy cơ ám sát

Chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrsky, Thứ trưởng Yevhen Yenin, Thư ký bộ trưởng Yuriy Lubkovych và nhiều quan chức khác của bộ đang trên đường ra tiền tuyến ở miền đông Ukraine thì gặp nạn.

Hiện Cảnh sát trưởng quốc gia Ukraine, ông Ihor Klymenko, đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Ukraine vẫn chưa đưa ra lời giải thích cho tai nạn này. Theo Reuters, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã khởi động một cuộc điều tra và đang xem xét các nguyên nhân như vi phạm quy tắc bay, trục trặc kỹ thuật của trực thăng, hành động cố ý phá hủy trực thăng.

Xem thêm: Rơi trực thăng ở Kyiv, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng

Tổng thống Putin: Chiến thắng của Nga tại Ukraine là "điều được đảm bảo"

Tổng thống Putin: Chiến thắng của Nga là "không thể tránh khỏi"

Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.1 tuyên bố tổ hợp công nghiệp quân sự hùng mạnh của Nga đang đẩy mạnh sản xuất và là một trong những lý do chính giúp nước này thắng thế ở Ukraine.

Phát biểu trước các công nhân tại một nhà máy ở St.Petersburg chuyên sản xuất các hệ thống phòng không, ông Putin cho biết tổng sản lượng thiết bị quân sự đang tăng lên ngay cả khi nhu cầu cao do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Để đạt được kết quả cuối cùng và chiến thắng không thể tránh khỏi, có một số điều. Đó là sự đoàn kết và gắn bó của người Nga, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta và tất nhiên là công việc của tổ hợp công nghiệp - quân sự, các nhà máy như và những người như các bạn", ông Putin nói.

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga tốt hơn nhiều so với mong đợi

"Nga đảm bảo sẽ chiến thắng, tôi không nghi ngờ gì về điều đó", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Ông Putin cho biết các công ty vũ khí của Nga đã sản xuất số lượng tên lửa phòng không tương đương với phần còn lại của thế giới cộng lại và gấp 3 lần so với Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Putin đã tham dự một sự kiện với các cựu chiến binh để kỷ niệm 80 năm cuộc bao vây thành phố St.Petersburg, nơi bị lực lượng Đức Quốc xã phong tỏa trong gần 900 ngày.

Ông Putin nói với các cựu chiến binh rằng Nga đang chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ người dân tộc Nga và người nói tiếng Nga, những người mà Moscow cho là đối tượng bị phân biệt đối xử có hệ thống ở Ukraine.

Nga "thanh lý" binh sĩ đào ngũ

Nga "xử lý" binh sĩ đào ngũ

Chính quyền tỉnh Lipetsk, miền tây nước Nga đăng trên mạng xã hội ngày 18.1 cho biết họ đã hạ một người lính đào ngũ khi đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Dmitry Perov, bị truy nã vì tội tự ý rời bỏ đơn vị quân đội, đã bị tìm thấy và giải quyết", chính quyền Lipetsk cho biết.

"Tình hình đang được kiểm soát. Không có mối đe dọa nào đối với người dân. Các cuộc điều tra đang được tiến hành", nhà chức trách Nga cho biết.

Thông báo không cung cấp thông tin chi tiết về việc ông Perov đã bị hạ gục như thế nào.

Xem thêm: Nga xử tử binh sĩ đào ngũ

Cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Tướng Anh cảnh báo Anh sẽ yếu đi nếu gửi xe tăng cho Ukraine

The Times đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang xem xét lại quyết định cắt giảm số lượng xe tăng trong quân đội nước này. Trước đó, tuyên bố bị rò rỉ của tướng Patrick Sanders, tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, cho biết việc gửi 14 xe tăng cho Ukraine sẽ “tạo ra khoảng trống trong kho của quân đội Anh”, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Anh sẽ phải chật vật để đáp ứng các nghĩa vụ của NATO.

Xem thêm: Tướng Anh cảnh báo nước này sẽ yếu đi nếu gửi xe tăng cho Ukraine

Sau gần 1 năm chiến sự, Mỹ và phương Tây bắt đầu chuyển xe tăng cho Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.