Chiến sự ngày 328: Anh gửi cảnh báo tới ông Putin, máy bay NATO giám sát hoạt động quân sự Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2023 06:21 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.1 tuyên bố bắn hạ một số quả rốc két từ hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS), trong khi Ngoại trưởng Anh James Cleverly gửi cảnh báo tới Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 17.1 tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 14 quả rốc két từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp cho Ukraine và hệ thống “Olkha” ở một số khu vực thuộc miền đông Ukraine, theo Hãng tin TASS.

HIMARS trong một lần được khai hỏa ở Ukraine

Reuters

Ông Konashenkov còn nói rằng một tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất đã bị bắn hạ gần khu định cư Radensk thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, và một tên lửa đạn đạo chiến thuật “Tochka-U” đã bị bắn hạ gần thành phố Berdyansk trong tỉnh Zaporizhzhia, cũng thuộc miền nam Ukraine. Đến tối 17.1 chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

Xem nhanh: Ngày 327 chiến dịch, bộ trưởng quốc phòng Nga ra tiền tuyến, tổng tư lệnh Mỹ thị sát huấn luyện quân Ukraine

Xem thêm: Nhà Trắng nói gì sau khi Ukraine bắn HIMARS gây tổn thất nặng cho Nga?

Bộ trưởng quốc phòng Nga thị sát chiến trường

Hãng thông tấn TASS ngày 17.1 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm binh sĩ đang chiến đấu tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tại đây, Bộ trưởng Shoigu được báo cáo tình hình hiện tại và các hoạt động của lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ thời gian chuyến đi diễn ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm trụ sở của nhóm quân sự Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, tại một địa điểm không xác định, trong một hình ảnh được công bố vào ngày 17.1.2023

Reuters

Cùng ngày, chính quyền Mỹ thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, Thứ trưởng Quốc phòng Colin Kahl và Phó cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer đã đến Kyiv trong ngày 16.1 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao Ukraine.

Chuyến thăm nhằm tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với Ukraine, theo thông báo. Trước đó, phái đoàn này đã dừng chân tại Đức và Ba Lan để đánh giá việc viện trợ an ninh cho Ukraine.

Xem thêm: Tổng thống Putin lần đầu thăm vùng chiến dịch quân sự đặc biệt trong chiến sự Ukraine?

Điện Kremlin: Xe tăng NATO sẽ bị 'thiêu rụi’ ở Ukraine

“Thất bại của Ukraine có thể dẫn tới Thế chiến III”

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 16.1 nói rằng thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III, nên Đức và các nước NATO khác phải tăng cường gửi thêm vũ khí cho Kyiv.

Phát biểu tại Berlin trong lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của chính trị gia Đức Wolfgang Schauble, Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh Đức phải cho phép chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, theo Đài RT. Ba Lan và Phần Lan đã hứa gửi xe tăng Leopard cho Kyiv, nhưng cần có sự cho phép chính thức của Đức để thực hiện việc này.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành Krab về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine ngày 17.1.2023.

REuters

“Ngày nay, người Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì tự do của họ mà còn để bảo vệ châu Âu. Tôi kêu gọi chính phủ Đức hành động dứt khoát và cung cấp tất cả các loại vũ khí cho Ukraine. Thất bại của Ukraine có thể trở thành màn mở đầu cho Thế chiến III, vì vậy ngày nay không có lý do gì để ngăn chặn sự ủng hộ dành cho Kyiv", Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh.

Xem thêm: Ba Lan gửi thông điệp cảnh báo tới NATO nếu không gửi thêm vũ khí cho Ukraine?

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp vũ khí sau vụ nổ chung cư đau thương ở Dnipro

Anh gửi cảnh báo tới Tổng thống Putin

Ngoại trưởng Anh James Cleverly ngày 17.1 đã cảnh báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Anh sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi họ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, theo AFP. “Thông điệp chúng tôi đang gửi tới [ông] Putin… là chúng tôi đã cam kết hỗ trợ người Ukraine cho đến khi họ chiến thắng”, Ngoại trưởng Cleverly phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ).

Ông Cleverly đang có chuyến thăm Mỹ và và Canada, sau khi Anh trở thành quốc gia đầu tiên đáp ứng yêu cầu của Ukraine về xe tăng hạng nặng của phương Tây.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 14.1 cho hay chính phủ của ông sẽ cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine.

Đến tối 17.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cảnh báo trên của Ngoại trưởng Anh Cleverly.

Xem thêm: Nga ra cảnh báo khi Anh tuyên bố gửi xe tăng Challenger 2 cho Ukraine

Tổng tham mưu trưởng Mỹ thị sát huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức

Nga sẽ có “sự thay đổi lớn” đối với lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.1 cho hay bộ này sẽ thực hiện "những thay đổi lớn" đối với lực lượng vũ trang Nga từ năm 2023-2026, theo Reuters. Ngoài cải cách hành chính, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng hải quân, hàng không vũ trụ và tên lửa chiến lược.

“Chỉ bằng cách củng cố các thành phần cấu trúc chính của Lực lượng vũ trang, mới có thể đảm bảo an ninh quân sự và bảo vệ các thực thể mới cũng như các cơ sở quan trọng của liên bang Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng trước tuyên bố sẽ tăng số lượng quân nhân của nước này lên 1,5 triệu người.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17.1 cho hay những thay đổi như trên là cần thiết vì “cuộc chiến ủy nhiệm” do phương Tây đang tiến hành ở Ukraine. Các nước phương Tây đang gửi vũ khí hạng nặng ngày càng nhiều tới Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu lại xuất hiện ở Ukraine

Xem thêm: Nga thay tướng chỉ huy giữa lúc chiến sự khốc liệt

NATO điều máy bay giám sát theo dõi hoạt động quân sự của Nga

Một máy bay giám sát của NATO đã bay đến Romania ngày 17.1 để củng cố sườn phía đông của liên minh quân sự này và giúp giám sát hoạt động quân sự của Nga, theo Reuters. Chiếc máy bay đó đã hạ cánh tại một căn cứ không quân gần thủ đô Bucharest và hai chiếc khác dự kiến sẽ hạ cánh vào cuối ngày 17.1 và ngày 18.1.

NATO đã tăng cường hiện diện trên không ở Đông Âu và vùng Baltic, sử dụng máy bay chiến đấu cũng như máy bay giám sát, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức?

Xem thêm: Mỹ đã điều binh sĩ đến gần biên giới Nga

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.