Tình thế ngàn cân treo sợi tóc ở Soledar

14/01/2023 05:29 GMT+7

Hôm qua, Ukraine cho biết các đơn vị ở Soledar, thị trấn ở miền đông Donetsk, vẫn toàn lực chống chọi trước những đợt tấn công dữ dội từ quân Nga.

“Soledar vừa trải qua một đêm khốc liệt… Địch quân đã huy động gần như toàn bộ quân chủ lực đến mặt trận Donetsk và đang duy trì thế tấn công ác liệt”,

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar. Bà Malyar nhận định đây là “giai đoạn khó khăn của cuộc chiến”.

Một đơn vị Ukraine khai hỏa pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất gần Soledar

Reuters

Theo giới phân tích phương Tây, Điện Kremlin xem việc kiểm soát khu vực công nghiệp của Donetsk là mục tiêu chính sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đến thời điểm hiện tại, Nga được cho đã từ bỏ những mục tiêu tham vọng hơn như kiểm soát thủ đô Kyiv.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 323, lính Ukraine nói bị 'bỏ rơi' ở Soledar, Đức muốn Mỹ cùng viện trợ xe tăng

Các tay súng của lực lượng lính đánh thuê Wagner (Nga) tuyên bố dẫn đầu cuộc tấn công giành lấy Soledar và vài ngày trước nói đã kiểm soát thị trấn này. Tuy nhiên, cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga tỏ ra thận trọng, cho biết giao tranh ở Soledar vẫn tiếp diễn. Khi phân tích tình hình chiến sự hôm qua, Viện Nghiên cứu chiến tranh (trụ sở Washington D.C) cho rằng nhiều khả năng phía Nga đã giành được Soledar vào ngày 11.1. “Tuy nhiên, chiến thắng quy mô nhỏ này không thể báo trước sẽ xảy ra cuộc bao vây TP.Bakhmut (cách đó khoảng 18 km) tiếp theo”, theo viện Mỹ.

Liên quan tình hình ở Soledar, Đài CNN dẫn lời một người lính Ukraine ở thị trấn này mô tả tình thế ngặt nghèo. “Chúng tôi tìm cách tự rút lui, nhưng quân Nga đã ở đây. Nếu không nhận được lệnh rút quân hôm nay (12.1), chúng tôi nhiều khả năng sẽ không còn thời gian để rời khỏi”, Đài CNN dẫn lời người lính trao đổi qua điện thoại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn toàn kiểm soát thị trấn Soledar

Người lính cũng nói rằng đơn vị của mình không còn thức ăn, nước uống còn ít, một số đồng đội bị thương. Họ vẫn còn một số đạn dược. Người lính cho biết đơn vị của anh yêu cầu được cố thủ đến tận phút cuối và hiện bị bỏ lại đằng sau.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết trang bị mọi thứ cần thiết cho lực lượng Ukraine đang cố thủ Bakhmut và Soledar. Còn người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay thậm chí trong trường hợp cả Bakhmut lẫn Soledar đều rơi vào tay Nga, điều này cũng không tạo nên ảnh hưởng ở tầm chiến lược cho toàn bộ chiến sự ở Ukraine.

Năm 2023 chứng kiến những cam kết quan trọng của phương Tây trong việc chuyển giao vũ khí cho chính quyền Kyiv. Trong đó, Pháp hy vọng sẽ đưa xe tăng hạng nhẹ AMX 10-RC đến Ukraine trong vòng 2 tháng.

Đức chờ Mỹ trong quyết định cung cấp xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.