Chiến sự Ukraine đến tối 13.1: Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Soledar

Khánh An
Khánh An
13/01/2023 18:23 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các binh sĩ đã kiểm soát được thị trấn Soledar, sau thời gian giao tranh dữ dội với lực lượng Ukraine.

Những binh sĩ thuộc nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga chụp ảnh tại một nơi được cho là mỏ muối ở Soledar

reuters

Hãng Reuters ngày 13.1 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Soledar ở vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Theo đó, Nga đã giành kiểm soát vào tối 12.1 (giờ địa phương) và các binh sĩ Nga hiện có thể chia cắt lực lượng Ukraine tại thành phố Bakhmut gần đó.

Hãng AFP trước đó dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar cho biết giao tranh tại thị trấn Soledar ở vùng Donetsk phía đông là “khốc liệt và nặng nề nhất” kể từ đầu chiến sự.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 323 có diễn biến gì nóng?

Bà nói rằng dù tình hình khó khăn, các binh sĩ Ukraine vẫn kiên cường chiến đấu, kháng cự sự tấn công “cường độ cao” tại đây, trong lúc Moscow điều thêm quân đến khu vực.

“Tình hình nóng rực trong đêm tại Soledar. Đối phương tái bố trí hầu hết các lực lượng chính đến mặt trận Donetsk và đang duy trì tấn công cường độ cao”, bà Malyar cho biết và nhận định rằng đây là “giai đoạn khó khăn của cuộc chiến”.

Ảnh vệ tinh thị trấn Soledar ở miền đông Ukraine

afp

Điện Kremlin đặt mục tiêu hàng đầu là kiểm soát vùng công nghiệp Donetsk sau gần 1 năm chiến dịch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lực lượng nước này ở Soledar và Bakhmut sẽ được trang bị mọi thứ cần thiết để ngăn chặn lực lượng Nga.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng các đơn vị bảo vệ những thành phố này sẽ được cung cấp đạn dược và mọi thứ cần thiết, kịp thời và không bị gián đoạn”, ông phát biểu sau cuộc gặp với giới lãnh đạo quân đội và cảm ơn các binh sĩ Ukraine tại Soledar.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn toàn kiểm soát thị trấn Soledar

Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn lời ông Andrey Baevsky thuộc nghị viện của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng cho hay vẫn còn “những nhóm phản kháng” trong thị trấn, trong khi lực lượng do Nga hậu thuẫn gần như kiểm soát hoàn toàn.

Ông Putin chỉ trích việc sản xuất máy bay chậm

Theo CNN ngày 13.1. Tổng thống Putin chỉ trích Bộ trưởng Công thương Denis Manturov vì quá chậm trong việc hoàn tất các đơn hàng máy bay quân sự và dân sự.

“Quá lâu. Các vị có hiểu tình hình hiện nay của chúng ta hay không?”, ông Putin chất vấn tại cuộc họp trực tuyến lần đầu trong năm 2023 với các bộ trưởng.

Nhà lãnh đạo chỉ trích ông Manturov và chỉ đạo đẩy nhanh quy trình để các công ty hoàn tất đơn đặt hàng. Theo chỉ đạo, các hợp đồng phải được hoàn tất trong vòng 1 tháng.

Nga sửa chữa một phần cầu Crimea bị hư hại

“Thực ra, bộ quốc phòng đã xác nhận số liệu năm nay cho tất cả doanh nghiệp. Hơn nữa, như tôi đã báo cáo, các doanh nghiệp của Russian Helicopters đã vay vốn để ký các hợp đồng với các nhà cung ứng cấp 2, 3 và 4. Do đó, chúng tôi đã gút mọi kế hoạch cho năm nay và năm tới”, ông Manturov cho biết.

Lực lượng Belarus “có thể vào Ukraine”?

Theo Reuters ngày 13.1 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga, Belarus có thể gia nhập xung đột ở Ukraine nếu Kyiv quyết định “xâm phạm” lãnh thổ Nga hoặc Belarus.

Nga dùng Belarus làm một trong những bàn đạp đưa quân sang Ukraine vào tháng 2.2022 và từ tháng 10.2022 đã đưa các binh sĩ đến Belarus tham gia tập trận chung.

Quân đội Ukraine tập trận gần biên giới Belarus

Hai nước đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự, làm dấy lên lo ngại Moscow có thể dùng đồng minh này để tổ chức đợt tiến quân mới từ phía bắc Ukraine.

Trả lời báo giới, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Aleksey Polishchuk cho biết các cuộc tập trận chung với Belarus nhằm ngăn chặn sự leo thang, nhưng cảnh báo về khả năng Belarus vào cuộc.

“Từ góc độ pháp lý, việc sử dụng lực lượng quân sự bởi chính quyền Kyiv để xâm phạm lãnh thổ Belarus hoặc Nga là đủ căn cứ để phản ứng chung”, ông cho biết nhưng nói thêm rằng điều đó sẽ tùy thuộc vào lãnh đạo 2 nước.

Trước đó vào ngày 11.1, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine “phải sẵn sàng” tại khu vực biên giới với Belarus, nhưng cho biết đến nay ông chỉ mới thấy “những tuyên bố mạnh mẽ” từ láng giềng.

Theo Kyiv Independent dẫn lời trợ lý báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder, Mỹ chưa nhận thấy dấu hiệu về khả năng tấn công Ukraine từ Belarus. Giới tướng lĩnh Ukraine cũng cho rằng các đầm lầy sẽ cản trở khả năng binh sĩ tiến đến từ phía Belarus.

Những chỉ huy nào của Nga đã bị thay thế từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Tư lệnh Nga giữ vali hạt nhân

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc thay tư lệnh của “chiến dịch quân sự đặc biệt” phản ánh sự mở rộng quy mô và nhu cầu cải thiện khâu tổ chức và chỉ huy.

Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko (Nga) nhận định rằng việc chuyển quyền chỉ huy chiến dịch Ukraine cho đại tướng Valery Gerasimov làm tăng khả năng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở nước này.

Tướng Gerasimov được bổ nhiệm vào vị trí Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga vào ngày 9.11.2012, ba ngày sau khi ông Sergei Shoigu trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Tư lệnh mới của chiến dịch quân sự đặc biệt sinh ngày 8.9.1955 ở Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, bộ trưởng Shoigu và ông Gerasimov mỗi người đều giữ một vali hạt nhân, có thể phát động cuộc tấn công hạt nhân của quân đội Nga.

Luyện tập trong bom đạn, nghệ sĩ xiếc nhí Ukraine gây ấn tượng tại Budapest

Xem thêm: Tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là người giữ vali hạt nhân

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.