Chiến sự ngày 321: Ngoại trưởng Đức tới Ukraine, Nga giành ưu thế ở chảo lửa Soledar

11/01/2023 05:30 GMT+7

Ngoại trưởng Đức đã tới Kharkiv trong một chuyến thăm bất ngờ, giữa lúc lực lượng của Nga được cho là đang giành ưu thế ở "chảo lửa" Bakhmut - Soledar thuộc miền đông Ukraine.

Tuyên bố của Wagner về cục diện ở Soledar

Nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết họ đang chiến đấu trong "những trận chiến khốc liệt, đẫm máu" để giành quyền kiểm soát thành phố Soledar, một phần trong cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Moscow nhằm chiếm đóng toàn bộ tỉnh Donetsk ở phía đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 10.1

reuters

Theo The Guardian, tuyên bố của Wagner dường như đã được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận trước đó. Trong cập nhật tình báo ngày 10.1, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng phần lớn Soledar, đô thị nhỏ nằm gần thành phố trọng điểm Bakhmut, đã nằm trong tay Nga sau khi Moscow tiếp tục đạt được những bước tiến "chiến thuật".

Theo Bộ Quốc phòng Anh, những nỗ lực của quân đội Nga và Wagner ở Soledar trong 4 ngày qua dường như nhằm mục đích bao vây Bakhmut, mặc dù họ đánh giá rằng kịch bản đó khó có thể xảy ra ngay lúc này.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 320, Nga đạt bước tiến nhỏ ở miền đông, Ukraine thành "bãi mìn lớn nhất thế giới"

Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10.1 cho biết Nga đang tập trung các hoạt động tấn công vào ba khu vực trọng điểm ở miền đông Ukraine, bao gồm Bakhmut, Avdiivka và Lyman, trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Xem thêm: Quân Nga kiểm soát phần lớn Soledar, Mỹ cân nhắc gửi vũ khí mới cho Ukraine?

Ngoại trưởng Đức bất ngờ đến Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 10.1 đã có chuyến thăm bất ngờ tại thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine, gần biên giới Nga, hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí cũng như "những đề nghị cụ thể" để giúp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), theo Reuters.

Trong một tuyên bố trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, bà Baerbock bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ của Đức đối với những người dân Ukraine đang sống trong cảnh chiến sự và trải qua mùa đông khắc nghiệt.

Bà Baerbock cam kết sẽ cung cấp thêm vũ khí, nhưng không nêu rõ loại nào. Bà cũng cho rằng điều quan trọng là không phớt lờ vị trí của Ukraine ở châu Âu cũng như mong muốn của nước này trong việc gia nhập EU.

Anh có kế hoạch cung cấp 10 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine

"Chúng tôi với tư cách một chính phủ muốn đưa ra những đề nghị rất cụ thể cho Ukraine để đạt được tiến bộ trong việc tăng cường pháp quyền, các thể chế độc lập và cuộc chiến chống tham nhũng, cũng như trong việc tương thích với các tiêu chuẩn của EU", bà nói.

Bộ trưởng quốc phòng Nga cam kết kiện toàn quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 10.1 tuyên bố sẽ xây dựng kho vũ khí lớn hơn, tăng cường công nghệ để tránh né hệ thống phòng không tốt hơn, cũng như đẩy mạnh việc sản xuất máy bay không người lái, giữa lúc xung đột Ukraine đã sang tháng thứ 11.

Nói với các tướng lĩnh hàng đầu của Nga, ông Shoigu cho rằng để kiện toàn quân đội, họ sẽ phải xem xét những bài học rút ra từ cuộc chiến ở Syria - nơi Nga hỗ trợ quân đội chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad - cũng như từ xung đột ở Ukraine.

Giao tranh kéo dài bộc lộ sự yếu kém của không quân Nga

Xem thêm: Nga tuyên bố tiếp tục phát triển 'bộ ba hạt nhân'

Anh chưa "chốt hạ" việc gửi xe tăng cho Ukraine

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 10.1 cho hay London vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cung cấp xe tăng cho Ukraine hay không. Anh sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh trong việc hỗ trợ Kyiv sau khi Đức, Pháp và Mỹ tuần trước đều cho biết sẽ chuyển xe bọc thép tới Ukraine, theo người phát ngôn.

Xe tăng Challenger của Anh

getty

"Cho đến khi có quyết định về những vấn đề này, chúng tôi không bình luận về suy đoán xung quanh việc có thể gửi hoặc không gửi thêm thiết bị nào", người phát ngôn nói với các phóng viên, theo Reuters.

Trước đó, truyền thông Anh loan tin nước này lần đầu tiên cân nhắc đưa các xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 đến Ukraine. Dù số lượng xe tăng có thể được gửi chỉ là một phần nhỏ so với đòi hỏi của Ukraine, Kyiv vẫn hy vọng rằng động thái này có thể giúp thúc đẩy Đức chi viện các loại khí tài hạng nặng như xe tăng Leopard 2.

Lập trường của Đức về việc chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine là gì?

Trong khi đó, Mỹ đang cân nhắc gửi xe chiến đấu bọc thép Stryker tới Ukraine, Politico dẫn các nguồn tin nắm vấn đề cho hay. Động thái này có thể được công bố vào tuần tới, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Đồng minh Tổng thống Putin nói Nga đang đối đầu NATO

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 10.1 nói rằng Nga đang chiến đấu chống NATO ở Ukraine.

"Các sự kiện ở Ukraine không phải là cuộc đụng độ giữa Moscow và Kyiv - đây là cuộc đối đầu quân sự giữa Nga với NATO và trên hết là với Mỹ, Anh", báo Nga Argumenti i Fakti dẫn lời ông Patrushev.

Ông Patrushev là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Putin

reuters

Ông Patrushev cũng cho rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ Nga và cuối cùng xóa nước này khỏi bản đồ chính trị thế giới. Ông Patrushev là cựu điệp viên Liên Xô quen biết Tổng thống Putin từ những năm 1970.

Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ muốn tiêu diệt Nga, và Tổng thống Joe Biden từng cảnh báo xung đột giữa Nga và NATO có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba.

Đường vào NATO của Thụy Điển vẫn trắc trở vì Thổ Nhĩ Kỳ

Nga bổ nhiệm tham mưu trưởng lục quân

Hãng thông tấn TASS ngày 10.1 đưa tin Nga đã bổ nhiệm thượng tướng Alexander Lapin làm tham mưu trưởng lực lượng lục quân, bất chấp những chỉ trích gay gắt nhằm vào ông liên quan đến hoạt động của lực lượng Nga ở Ukraine.

Ông Lapin, từng là chỉ huy Quân khu Trung tâm của Nga, đã bị chỉ trích hồi tháng 10.2022 sau khi Moscow mất quyền kiểm soát thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, một trung tâm hậu cần quan trọng.

Kyiv cáo buộc Nga bố trí "bãi mìn lớn nhất thế giới" ở Ukraine

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.