Nga ra cảnh báo khi Anh tuyên bố gửi xe tăng Challenger 2 cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
15/01/2023 12:14 GMT+7

Đại sứ quán Nga tại London đã ra cảnh báo trước khi văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cuối ngày 14.1 thông báo Anh sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cùng pháo tự hành tới Ukraine.

Cụ thể, trong thông cáo báo chí được gửi cho Hãng tin TASS ngày 14.1, Đại sứ quán Nga tại London cảnh báo việc gửi xe tăng Challenger 2 của Anh tới Ukraine sẽ không giúp lực lượng vũ trang Ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường mà sẽ dẫn đến sự leo thang trong xung đột và thương vong nhiều hơn.

Thủ tướng Anh xác nhận sẽ chuyển xe tăng Challenger 2 đến Ukraine

“Đối với xe tăng Challenger 2, chúng sẽ khó giúp quân đội Ukraine lật ngược tình thế trên thực địa. Tuy nhiên, chúng sẽ trở thành mục tiêu quy mô lớn hợp pháp của lực lượng Nga”, Đại sứ quán Nga nhấn mạnh trong thông cáo.

Một chiếc xe tăng Challenger 2 của Lữ đoàn thiết giáp số 7 của Anh di chuyển qua thành phố Basra, miền nam Iraq, vào ngày 31.03.2003

Reuters

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng London cam kết gửi xe tăng Challenger 2 và các hệ thống pháo bổ sung tới Kyiv, nhưng không tiết lộ số lượng chính xác. Khi đó, báo The Sun loan tin ít nhất 12 xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh sẽ được gửi đến Ukraine.

Challenger 2 là xe tăng chiến đấu được thiết kế để tấn công các xe tăng khác và đã phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1994. Loại xe tăng này đã được triển khai ở Bosnia và Herzegovina, Kosovo và Iraq, theo Reuters dẫn thông tin từ quân đội Anh.

Xem nhanh: Ngày 324 chiến dịch, tên lửa Nga bắn vào Kyiv, Ukraine chưa chịu mất Soledar

Đến cuối ngày 14.1, văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo một đội gồm 14 xe tăng Challenger 2 sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới và khoảng 30 khẩu pháo tự hành AS90 sẽ được gửi kèm theo. Anh cũng sẽ bắt đầu huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng xe tăng và pháo tự hành trong những ngày tới.

Việc tuyên bố cung cấp xe tăng Challenger 2 cho Ukraine đánh dấu Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp xe tăng hạng nặng mà Kyiv đang kêu gọi, theo AFP. Các đồng minh châu Âu của Ukraine đã gửi cho Kyiv hơn 300 xe tăng thời Liên Xô được hiện đại hóa kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.