Chiến sự tối 14.1: Nga tấn công Ukraine dồn dập, 17 oanh tạc cơ rời căn cứ?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/01/2023 19:08 GMT+7

Một số quan chức ở Ukraine nói rằng Nga tiến hành cuộc tấn công mới nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và có thể tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối ngày hôm nay 14.1.

Giới chức Ukraine khẳng định các cuộc tấn công mới bằng tên lửa của lực lượng Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng quan trọng ở thủ đô Kyiv và thành phố phía đông Kharkiv vào sáng nay 14.1, theo Reuters.

"Cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Thông tin chi tiết đang được kiểm tra”, Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho hay.

Xem nhanh: Ngày 324 chiến dịch, tên lửa Nga bắn vào Kyiv, Ukraine chưa chịu mất Soledar

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleg Synehubov của tỉnh Kharkiv nói rằng hai tên lửa S-300 đã tấn công thành phố gần biên giới Nga vào đầu ngày hôm nay. Ông còn nói rằng các cuộc tấn công đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp quan trọng ở thành phố Kharkiv và huyện Chuhuev trong tỉnh.

Một bệ phóng rốc két khai hỏa ở ngoại ô thị trấn Soledar thuộc miền đông Ukraine vào ngày 11.1.

AFP

Sau cuộc tấn công nhắm vào Kyiv và Kharkiv, tỉnh trưởng Vitaly Kim của tỉnh Mykolayiv thuộc miền nam nói rằng 17 máy bay ném bom Tupolev của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân ở Nga, theo Reuters. Ông Kim không nói rõ số oanh tạc cơ đó rời căn cứ để làm gì.

Ngoài ra, giới lãnh đạo tỉnh Cherkasy thuộc miền trung Ukraine hôm nay cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào cuối ngày và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Chiến sự tối 5.1: Giao tranh ác liệt ở Ukraine, Nga mất 800 binh sĩ trong ngày?

Điểm yếu chết người của lực lượng Nga trên chiến trường ở Ukraine

Nga đang chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ ở Ukraine?

Trong một báo cáo đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm nay, Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng những nỗ lực của Nga nhằm tổ chức lại ngành công nghiệp quốc phòng và việc đột ngột bổ nhiệm một chỉ huy mới để giám sát cuộc chiến ở Ukraine cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho "một cuộc chiến trường kỳ”, theo trang The Kyiv Independent.

Cũng theo Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, sau khi đối mặt với những thất bại nặng nề trên chiến trường, Điện Kremlin đã thay chỉ huy quân sự hàng đầu của mình trong khoảng thời gian hơn ba tháng, điều này có thể có nghĩa Nga đang chuẩn bị “cho việc tiếp tục một cuộc chiến quy mô lớn, lâu dài”.

Trước đó vào ngày 12.1, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một tuyên bố rằng Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Valery Gerasimov sẽ thay thế ông Sergei Surovikin làm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Đức chờ Mỹ trong quyết định cung cấp xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine

Xem thêm: Nga thay tướng chỉ huy giữa lúc chiến sự khốc liệt

Đức nói gì sau khi Ba Lan đề cập khả năng gửi xe tăng Leopard sang Ukraine?

Một nữ phát ngôn viên của chính phủ Đức đã lên tiếng sau khi Ba Lan đề nghị cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và Phần Lan cũng đang cân nhắc một lựa chọn tương tự.

"Điều đó sẽ là bất hợp pháp", phó phát ngôn viên của chính phủ Đức Christiane Hoffmann nhấn mạnh khi được hỏi liệu xe tăng Leopard 2 có thể được chuyển giao cho Kyiv mà không có sự chấp thuận trước của Berlin hay không, theo Đài RT. “Việc đó cần sự chấp thuận của chính phủ liên bang”, bà Hoffmann nói với các nhà báo ở Berlin và nhấn mạnh “đó là quy tắc”.

Xem thêm: Đức nói gì sau khi Ba Lan đề cập khả năng gửi xe tăng Leopard sang Ukraine?

Nga tổn thất bao nhiêu vì lệnh cấm và áp trần giá dầu?

Xe chiến đấu phương Tây sắp gửi cho Ukraine có thể thay đổi cuộc chiến ra sao?

Phương Tây gần đây đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine các phương tiện chiến đấu mới, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển đến trong những tháng tới, khi cuộc xung đột Ukraine-Nga bước sang năm thứ 2.

Theo một tuyên bố chung được chính phủ Mỹ và Đức công bố ngày 5.1, Washington dự định cung cấp cho Kyiv xe chiến đấu bộ binh Bradley và Berlin sẽ gửi xe chiến đấu bộ binh Marder. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Pháp hứa cung cấp một số lượng không xác định “xe tăng hạng nhẹ” AMX-10 RC cho Ukraine.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ

Reuters

Những thông báo trên báo hiệu Mỹ và các đồng minh châu Âu sẵn sàng giúp quân đội Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát, dù Moscow đã cảnh báo động thái này là một bước leo thang, theo tờ The Washington Post ngày 13.1. “Ngay bây giờ cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm quan trọng. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể”, Tổng thống Biden nhấn mạnh vào ngày 5.1.

Xem thêm: Xe chiến đấu phương Tây sắp gửi cho Ukraine có thể thay đổi cuộc chiến ra sao?

Ukraine đã "là thành viên NATO trên thực tế"

Ukraine ‘là thành viên NATO trên thực tế’

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, các binh sĩ nước này có vũ khí của NATO và hiểu cách sử dụng chúng, nên trên thực tế Ukraine đã là thành viên NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho rằng nước này trên thực tế là thành viên NATO, bất chấp việc liên minh quân sự này lo ngại vướng vào mâu thuẫn lớn hơn với Nga.

Ông Reznikov tin tưởng rằng các đồng minh phương Tây sẽ không còn e ngại về việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng và máy bay chiến đấu.

Tạp chí Forbes: Số lượng tỉ phú Nga giảm mạnh vì cấm vận

Xem thêm: Ukraine ‘là thành viên NATO trên thực tế’

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.