Chiến sự Kyrgyzstan-Tajikistan tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

16/09/2022 21:18 GMT+7

Lãnh đạo hai nước Kyrgyzstan và Tajikistan đã gặp nhau và ra lệnh cho lực lượng quân sự rút khỏi cuộc xung đột ở biên giới nhưng giao tranh vẫn diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Reuters ngày 16.9 dẫn thông báo của lực lượng biên phòng Kyrgyzstan nói rằng Tajikistan đã tiếp tục nổ súng qua biên giới, chỉ vài giờ sau khi hai bên đồng ý ngừng bắn.

Xung đột giữa hai quốc gia Trung Á leo thang từ ngày 14.9. Kyrgyzstan tố cáo các đơn vị biên phòng Tajikistan đã xâm nhập một khu vực ở biên giới thuộc vùng Batken và chiếm giữ các vị trí chiến đấu.

Hình ảnh được cho là từ chiến sự giữa Kyrgyzstan và Tajikistan ngày 16.9

Reuters

Phía Kyrgyzstan yêu cầu Tajikistan rời đi nhưng lực lượng này lại nổ súng và hai bên bắt đầu đấu súng qua lại, theo TASS.

Hai quốc gia có chung 970 km biên giới nhưng khoảng một nửa vẫn còn tranh chấp. Năm ngoái, các cuộc đụng độ xảy ra ở mức độ chưa từng thấy khiến 50 người thiệt mạng.

Xung đột leo thang giữa lúc lãnh đạo hai nước đang có mặt tại Uzbekistan để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong cuộc gặp ngày 16.9, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đồng ý ra lệnh ngừng bắn và rút quân khỏi khu vực.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 16 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên không lâu sau, phía Kyrgyzstan cáo buộc Tajikistan lại nổ súng.

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov (trái) và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon gặp nhau bên lề hội nghị ở Uzbekistan ngày 16.9

Reuters

Kyrgyzstan tố cáo Tajikistan đã sử dụng xe tăng, xe bọc thép chở quân và pháo cối để tấn công một ngôi làng và nã pháo vào Batken cùng các vùng lân cận.

Đáp lại, Tajikistan cáo buộc lực lượng Kyrgyzstan nã pháo vào một tiền đồn và 7 ngôi làng.

Bộ Y tế Kyrgyzstan ngày 16.9 thông báo đã có 42 người bị thương. Phía Tajikistan nói có 1 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương. Trước đó, hai lính biên phòng của Tajikistan thiệt mạng trong tuần này.

Vụ giao chiến mới nhất làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột nữa giữa các nước từng thuộc Liên Xô, khi chiến sự giữa Armenia và Azerbaijan tuần qua đã làm hơn 200 người thiệt mạng trong khi Nga vẫn đang xung đột với Ukraine.

Moscow đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Kyrgyzstan và Tajikistan, đồng thời kêu gọi các bên có biện pháp khẩn cấp nhằm chấm dứt chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.