Chiến sự ngày 114: Thủ tướng Anh bất ngờ đến Kyiv, EU 'chào đón' Ukraine

18/06/2022 06:10 GMT+7

Cũng trong ngày 114 của chiến sự, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ tại miền đông Ukraine, giữa lúc có những đánh giá rằng Nga "đã thua về chiến lược".

Tình hình cam go ở miền đông Ukraine

Tỉnh trưởng Luhansk của Ukraine, Serhiy Haidai, ngày 17.6 thông báo không thể nào sơ tán dân thường khỏi nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk vào thời điểm này pháo kích liên tục khiến việc sơ tán có thể "gây nguy hiểm đến tính mạng", theo The Guardian. Ông cho hay 568 người đang trú ẩn tại nhà máy, gồm 38 trẻ em.

Lực lượng Nga tại một khu vực gần nhà máy Azovstal ở Mariupol hôm 13.6

afp

“Việc rời khỏi nhà máy chỉ có thể thực hiện với một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn”, ông nói. Cũng theo quan chức này, Severodonetsk vẫn chưa bị cô lập và lực lượng Ukraine vẫn đang duy trì liên lạc với thành phố.

Trong khi đó, cố vấn Petro Andriushchenko của thị trưởng thành phố Mariupol, nơi đã bị Nga kiểm soát, nói rằng nguồn cung cấp nước chỉ hoạt động ở 2-3% số hộ gia đình ở đây và nguy cơ dịch bệnh lây lan cũng tăng lên từng ngày.

Cũng trong ngày 17.6, hải quân Ukraine thông báo đã bắn 2 tên lửa Harpoon trúng tàu kéo của Nga tại biển Đen. Reuters dẫn thông báo cho biết con tàu mang tên Vasiliy Bekh làm nhiệm vụ chở binh sĩ, vũ khí và đạn dược cho binh sĩ trên đảo Rắn. Nga chưa bình luận về tuyên bố.

Xem nhanh: Ngày 114 chiến dịch của Nga, Ukraine được châu Âu chào đón, Mỹ không ép nhượng bộ

Trong một diễn biến khác, đô đốc Tony Radakin, tham mưu trưởng quốc phòng Anh, ngày 17.6 nhận định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sai lầm to lớn của Nga và sẽ khiến nước này bị suy giảm sức mạnh, theo AFP. “Nga đã thua về chiến lược. NATO đang mạnh hơn, Phần Lan và Thụy Điển đang mong muốn gia nhập”, ông Radakin nói.

Xem thêm: Khi nào quân Ukraine có thể phản công mạnh quân Nga ở miền nam?

Thủ tướng Anh bất ngờ đến Kyiv

Anh sẽ mang đến cho Ukraine "sức bền chiến lược" để giành ưu thế trước Nga, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong chuyến thăm Kyiv ngày 17.6, theo Reuters. Đây là lần thứ 2 ông Johnson đến thủ đô Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.

Ông Johnson và ông Zelensky tại Kyiv ngày 17.6

twitter/@BorisJohnson

Ông Johnson cho biết Anh sẽ làm việc với Ukraine để "giải phóng" lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu qua Biển Đen mà ông cho rằng đang bị Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt làm "con tin". Ông cũng hứa hẹn với Kyiv về chương trình huấn luyện có khả năng đào tạo đến 10.000 binh sĩ trong mỗi 120 ngày, Phố Downing cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với thủ tướng Anh về việc cung cấp vũ khí hạng nặng và các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga. Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo có chung tầm nhìn về cách để Ukraine giành được chiến thắng.

Phương Tây ủng hộ Ukraine vào EU nhưng vẫn không cung cấp chiến đấu cơ

Chuyến đi của ông Johnson diễn ra ngay sau khi lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ý và Romania đến Kyiv gặp ông Zelensky.

Xem thêm: Lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đi xe lửa đến Kyiv gặp Tổng thống Ukraine

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở Ukraine

Trong bài phát biểu dài hơn một tiếng tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 17.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuy không đề cập nhiều đến chiến sự tại Ukraine nhưng nói Moscow sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ tại Donbass, khu vực thuộc miền đông Ukraine đang là tâm điểm cuộc chiến.

Tổng thống Putin phát biểu tại SPIEF ngày 17.6

reuters

Theo ông Putin, Nga "buộc phải" tiến hành "chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine, và đây là "quyết định của một nước có chủ quyền dựa trên quyền bảo vệ an ninh của mình".

Ông cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga là "liều lĩnh và điên rồ". Ông cho rằng EU chỉ biết làm theo ý muốn của Washington bất chấp thiệt hại cho nền kinh tế của chính họ, và "EU đã hoàn toàn đánh mất chủ quyền chính trị của mình".

Xem thêm: Tổng thống Putin: Mỹ coi mình là 'sứ giả của Chúa' mà không có trách nhiệm

Mẹ lính Nga thiệt mạng ở Ukraine: “Tôi ủng hộ Tổng thống Putin”

EU đề xuất trao tư cách ứng viên cho Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17.6 chính thức đề xuất trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine, theo Reuters. Theo thông báo của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Ukraine đã chứng minh rõ ràng khát khao của nước này và quyết tâm sống theo những giá trị và tiêu chuẩn của châu Âu. Bà von der Leyen mặc trang phục màu vàng và xanh như màu cờ của Ukraine khi phát biểu.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang theo dõi sát sao những nỗ lực của Ukraine trong việc trở thành thành viên EU.

Nga vẫn "thắng đậm" từ xuất khẩu dầu khí bất chấp cấm vận từ phương Tây

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.