Chiến sự ngày 129: Nga, Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình Lysychansk

03/07/2022 04:20 GMT+7

Nga và Ukraine đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về tình hình ở Lysychansk, pháo đài cuối cùng của Kyiv ở tỉnh Luhansk, giữa lúc miền nam Ukraine nóng lên.

Thông tin trái chiều về Lysychansk

Phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở Luhansk, miền đông Ukraine, ngày 2.7 tuyên bố họ đã bao vây "toàn bộ" thành phố Lysychansk thuộc tỉnh này, theo hãng thông tấn TASS. "Hôm nay, lực lượng dân quân Luhansk và lực lượng Nga đã chiếm giữ những cao điểm chiến lược cuối cùng, cho phép chúng tôi xác nhận rằng Lysychansk đã bị bao vây toàn bộ", người phát ngôn Andrei Marotchko nói.

Thành phố Lysychansk

afp

Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. "Giao tranh dữ dội xung quanh Lysychansk. (Nhưng) may mắn là thành phố vẫn chưa bị bao vây và nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine", Ruslan Muzytchuk, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết trên truyền hình Ukraine, theo The Guardian.

Lysychansk đã trở thành trọng tâm cho những nỗ lực kháng cự cuối cùng của Kyiv trước lực lượng của Moscow ở Luhansk, và đã liên tục hứng chịu các cuộc không kích và pháo kích của Nga trong nhiều tuần. Theo tình báo quốc phòng Anh, Nga đang tiếp tục đạt được "những bước tiến nhỏ" tại Lysychansk.

Xem nhanh: Ngày 129 chiến dịch quân sự, Tổng tham mưu trưởng Nga đến Ukraine, Mỹ cấp thêm vũ khí "khủng"

Nổ ở thành phố Mykolaiv

Thị trưởng Oleksandr Senkevych cho biết những vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine vào sáng 2.7. Còi báo động không kích vang lên khắp vùng Mykolaiv trước khi các vụ nổ xảy ra và người dân được yêu cầu ở trong hầm trú ẩn, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy 5 sở chỉ huy quân đội Ukraine ở vùng Donbass và tại khu vực Mykolaiv, theo truyền thông nhà nước Nga. Ba địa điểm lưu trữ vũ khí cũng đã bị phá hủy tại khu vực Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine. Những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, ngày 2.7 cũng nói rằng Ukraine đang phải đối mặt với những tổn thất đáng kể trên mọi mặt trận, theo TASS.

Mỹ cung cấp tên lửa phòng không mạnh mẽ cho Ukraine

Mỹ tiếp tục chi viện vũ khí cho Ukraine

Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 820 triệu USD. Theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm 1.7, hỗ trợ này bao gồm 2 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, 4 hệ thống radar phát hiện pháo và 150.000 viên đạn pháo 155 mm.

Mỹ cũng sẽ gửi cho Kyiv thêm đạn dược dùng cho các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Hiện Ukraine đã nhận được 4 hệ thống HIMARS và sắp nhận được thêm 4 hệ thống nữa.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng lực lượng Ukraine đang thu về "nhiều thành công" khi sử dụng HIMARS tấn công các trụ sở chỉ huy và làm suy giảm khả năng của quân đội Nga trên chiến trường.

Xem thêm: Vũ khí hiện đại của Mỹ đang tạo dấu ấn trong chiến sự ở Ukraine

Đại sứ Nga: Chỉ có thể loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an nếu LHQ giải tán

Phó đại diện thường trực của phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky nói rằng việc loại trừ nước này khỏi Hội đồng Bảo an chỉ có thể xảy ra nếu Liên Hiệp Quốc bị giải thể.

Phó đại diện thường trực của phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky

tass

Bình luận của ông Dmitry Polyansky được đưa ra để đáp trả lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28.6. Khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine đòi tước bỏ tư cách thành viên thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an.

Ông Polyansky nhận định phát ngôn của tổng thống Ukraine "không được xem xét kỹ lưỡng", theo hãng tin TASS ngày 2.7. "Ai cũng nhận ra rằng kịch bản này chỉ có thể xảy ra nếu Liên Hiệp Quốc bị giải thể và thành lập mới", ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Có gì đáng nhớ?

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.