Chiến sự Ukraine ngày 169: nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lại bị dội pháo

Khánh An
Khánh An
12/08/2022 05:30 GMT+7

Diễn biến chiến sự ngày 11.8 tại Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lại bị pháo kích khiến Liên Hiệp Quốc lo ngại.

Xe quân sự Nga tại cổng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine do Nga kiểm soát từ tháng 3

afp

Theo Reuters ngày 11.8, Nga và Ukraine tố nhau về đợt pháo kích mới tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát trong chiến dịch.

Theo quan chức Vladimir Rogov do Moscow bổ nhiệm tại vùng Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine “một lần nữa nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”.

Trong khi đó, cơ quan hạt nhân Ukraine Energoatom cáo buộc Nga tiếp tục pháo kích nhà máy trên với ít nhất 10 quả đạn pháo rơi tại khu vực khuôn viên nhà máy, 5 quả rơi gần văn phòng chỉ huy trạm và 5 quả rơi gần bộ phận cứu hỏa.

“Do việc pháo kích nên không thể tiến hành đổi ca đúng giờ. Vì sự an toàn của các công nhân, những xe buýt chở nhân sự cho ca tiếp theo đã phải quay lại Enerhodar. Cho đến khi tình hình bình thường trở lại, những công nhân ca trước đó sẽ phải tiếp tục làm việc”, Energoatom cho biết.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi lập tức chấm dứt hoạt động quân sự gần nhà máy: “Tôi kêu gọi các lực lượng quân sự của Liên bang Nga và Ukraine lập tức dừng mọi hoạt động tại vùng tiếp giáp nhà máy và không nhằm vào các cơ sở hoặc khu vực xung quanh”.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về việc thành lập vùng phi quân sự quanh nhà máy trên để tránh nguy cơ thảm họa hạt nhân.

Thông tin trái chiều về vụ nổ căn cứ Crimea

Không quân Ukraine cho rằng phải có hơn 10 máy bay quân sự của Nga bị phá hủy trong vụ nổ liên hoàn tại căn cứ không quân Saki ở Crimea. Tờ The New York TimesThe Washington Post dẫn các nguồn tin chính trị ở Ukraine tiết lộ nước này đã tổ chức vụ tấn công căn cứ Nga, nhưng chính quyền Kyiv không công khai nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Thế trận giằng co tại Donbass, Căn cứ không quân Nga tại Crimea bị tấn công

Một nhà phân tích quân sự cho rằng có lẽ chuyện xảy ra ở căn cứ Saki là kết quả của một cuộc đột kích táo tợn hơn là một vụ tấn công bằng tên lửa.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ việc tổn thất máy bay trong vụ nổ tối 9.8 (giờ Việt Nam), lẫn thông tin căn cứ không quân Saki ở Crimea bị trúng đòn tấn công. Dù vậy, những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy ít nhất 7 tiêm kích tại căn cứ bị nổ tung và những máy bay quân sự khác nhiều khả năng bị hư hại, theo Hãng tin AP hôm 8.11.

Xem thêm: Ukraine nói Nga tổn thất 9 máy bay chiến đấu trong vụ nổ căn cứ Crimea

Anh, Đan Mạch tăng viện trợ cho Ukraine

Tờ The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo Anh sẽ gửi thêm các hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) cho Ukraine.

“Anh sẽ chuyển giao một số lượng đáng kể tên lửa dẫn đường chính xác M31A1, tầm bắn lên đến 80 km, cho phép Ukraine tiếp tục đối phó pháo binh hạng nặng từ Nga”, ông Wallace cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh cập nhật, đến thời điểm hiện tại, nước này đã viện trợ hơn 20 hệ thống pháo tự hành 155 mm và pháo 105 mm; hơn 50.000 đạn dược cho pháo binh Ukraine, và ít nhất 1.600 vũ khí chống tăng.

Anh và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng cam kết huấn luyện kỹ năng bộ binh cho tối đa 10.000 lính Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho hay nước này sẽ gia tăng viện trợ lên 100 triệu euro cho Ukraine, đồng thời cho rằng chiến sự tại Ukraine “dựa trên các giá trị mà châu Âu và thế giới tự do được xây dựng”.

Nga, Ukraine lên tiếng về tàu chở ngũ cốc

Theo Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev, các tàu chở ngũ cốc của Ukraine đến phương Tây thay vì đến những nước đang cần.

“Không may, đến nay chưa có một tàu chở ngũ cốc nào (của Ukraine) đến các nước đang đói ở châu Phi. Chúng chủ yếu đến các cảng phương Tây, và phạm vi hàng xuất khẩu không phải chủ yếu là lúa mì mà là ngô, dầu thực vật, dẫn đến nghi ngờ về sự chân thành trong luận điểm của phương Tây rằng an ninh lương thực thế giới dựa trên thỏa thuận về ngũ cốc”, ông Nechaev phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow.

Bên cạnh đó, ông cho rằng việc xúc tiến xuất khẩu hàng Nga ra thị trường thế giới theo thỏa thuận tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) chưa được tiến hành. Theo ông, Moscow kỳ vọng mọi phần của thỏa thuận được áp dụng hoàn toàn và các nước phương Tây sẽ tạo điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tiếp cận của phân bón, thực phẩm của Nga đến thị trường thế giới.

Sau ngũ cốc, Ukraine lại muốn xuất thêm nhiều hàng khác qua biển Đen

Cũng trong ngày 11.8, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho hay dự kiến một tàu hàng sẽ đến vào ngày 12.8 để bốc ngũ cốc phân phối đến Ethiopia.

“Nhờ sáng kiến biển Đen, chúng ta sẵn sàng bốc hơn 23.000 tấn ngũ cốc để xuất khẩu sang Ethiopia”, ông cho biết.

Ukraine được giãn nợ gần 20 tỉ USD

Theo Reuters ngày 11.8, các chủ nợ nước ngoài chấp thuận đề nghị của Ukraine về việc giãn 2 năm đối với khoản chi trả gần 20 tỉ USD trái phiếu quốc tế, động thái giúp Kyiv tránh vỡ nợ.

Theo đó, chủ nợ của khoảng 75% khoản tiền chưa thanh toán đã đồng ý với đề xuất của Ukraine.

“Ukraine sẽ tiết kiệm được gần 6 tỉ USD chi trả. Những khoản này sẽ giúp chúng tôi duy trì ổn định tài chính vĩ mô, tăng cường sự bền vững của nền kinh tế và củng cố sức mạnh quân đội”, theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal.

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.