Chiến sự ngày 182: Ukraine chê hệ thống phòng không 'tốt nhất’ của Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2022 06:28 GMT+7

Quan chức tình báo quân sự hàng đầu của Ukraine ngày 24.8 đánh giá thấp sức mạnh tấn công của lực lượng Nga và hệ thống phòng không ở bán đảo Crimea, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 6 tháng.

“Nga đã giảm tốc độ cuộc tấn công của họ một cách nghiêm trọng. Lý do cho tình trạng này là họ cạn kiệt nguồn lực, cũng như mệt mỏi về tinh thần và thể chất do giao tranh", Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu trên truyền hình. Đánh giá này là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất của Kyiv cho thấy họ tin rằng sức mạnh tấn công của Nga có thể đang suy yếu, theo Reuters.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành AHS Krab về phía lực lượng Nga ở tỉnh Donetsk thuộc Donbass ngày 23.8

Reuters

Ông Budanov có đánh giá như trên vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Moscow đã cố tình làm chậm chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm giảm thương vong dân sự.

Nga nhanh chóng giành được quyền kiểm soát đối với những vùng đất phía nam Ukraine khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, nhưng đã bị đẩy lùi khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kyiv và rút lui để tập trung vào vùng Donbass thuộc miền đông. Moscow tuyên bố đã kiểm soát được tỉnh Luhansk thuộc Donbass vào đầu tháng 7 sau một loạt trận chiến đẫm máu kéo dài, nhưng kể từ đó, lực lượng Nga không giành được bất kỳ quyền lợi lớn nào về lãnh thổ, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga tròn 6 tháng, Tổng thống Zelensky nói Ukraine "tái sinh"

Xem thêm: Lực lượng Nga bị tổn thất nặng ở miền đông Ukraine?

Hệ thống phòng không của Nga ở Crimea “không hoạt động”

Cũng trong ngày 24.8, khi được hỏi về hàng loạt vụ nổ trên bán đảo Crimea gần đây mà Ukraine chưa nhận trách nhiệm, ông Budanov nói rằng các hệ thống phòng không của Nga ở Crimea “không thực sự hiệu quả”. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Nhận định trên của ông Budanov là một trong những gợi ý rõ ràng nhất cho thấy Ukraine có thể đang tiến hành các cuộc không kích ở Crimea, theo Reuters. "Crimea ... được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tốt nhất của Nga. Chúng không thực sự hiệu quả”, ông Budanov nhận định. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea lại bị UAV tấn công?

Xung đột Nga - Ukraine qua mốc 6 tháng: Những hình ảnh đáng nhớ

Tổng thống Ukraine ra tuyên bố cứng rắn nhân ngày Quốc khánh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.8 đã có bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh lần thứ 31 của đất nước, tuyên bố Ukraine sẽ giành lại Crimea và các vùng khác đang bị Nga kiểm soát từ ngày 24.2.

"Một quốc gia mới đã xuất hiện trên thế giới vào ngày 24.2 lúc 4 giờ sáng. Không phải là sinh ra, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia đã không chạy trốn. Không bỏ cuộc. Và không quên", ông nói, theo The Guardian.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine tuyên bố quyết giành Crimea sau cảnh báo 'ngày tận thế' từ Nga

Bộ trưởng quốc phòng Anh: Nga đang "rất mong manh"

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 24.8 nói Nga đang ở trong tình thế "rất mong manh", theo PA Media. Theo ông, những tiến bộ của Nga trên chiến trường có thể chỉ được tính bằng mét trong những tuần tới, không phải bằng cây số.

Ông Wallace cũng cho biết Anh tin rằng Nga đã mất đến 80.000 binh sĩ - bao gồm các trường hợp tử trận, bị thương, đào ngũ - và con số này cao hơn nhiều so với 15.000 quân mà họ mất trong một thập kỷ tại Afghanistan trước đây. Do đó, ông kết luận rằng Nga đang ở vào tình thế "rất mong manh".

Mỹ sắp chi thêm 3 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngoài ra, ông cũng nghĩ rằng Ukraine sắp có được vị thế mà từ đó họ có thể giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Ngoài ra, tạp chí Forbes ước tính trong 6 tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã mất 12.142 thiết bị trị giá 16.56 tỉ USD, không bao gồm tên lửa. Tổn thất đáng kể nhất của quân đội Nga là vụ tàu tuần dương tên lửa Moskva trị giá 750 triệu USD chìm vào ngày 14.4, theo trang tin The Kyiv Independent.

Xem thêm: Anh đánh giá Hạm đội biển Đen ra sao sau khi mất kỳ hạm Moskva?

Tổng thống Biden công bố khoản hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine

Tổng thống Joe Biden ngày 24.8 tuyên bố Washington đang cung cấp cho Kyiv 2,89 tỉ USD vũ khí và thiết bị trong “đợt hỗ trợ an ninh lớn nhất cho đến nay" của Mỹ.

Tổng thống Biden nhấn mạnh khoản viện trợ quân sự nói trên “sẽ cho phép Ukraine có được các hệ thống phòng không, hệ thống pháo và đạn dược, hệ thống chống máy bay không người lái và radar để đảm bảo nước này có thể tiếp tục tự vệ trong thời gian dài”, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky đã thể hiện vai trò nhà lãnh đạo trong thời chiến ra sao?

Đây là đợt hỗ trợ lớn nhất dành cho Kyiv kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, và diễn ra khi các quan chức Mỹ cảnh báo rằng Nga dường như đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine trong những ngày tới, theo Reuters.

Xem thêm: Tổng thống Biden công bố khoản hỗ trợ an ninh lớn chưa từng có cho Ukraine

Thủ tướng Anh bất ngờ đến Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv ngày 24.8 nhân dịp Ukraine kỷ niệm 31 năm ngày độc lập và đúng vào ngày đánh dấu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tròn 6 tháng.

"Người Ukraine có một ý chí kháng cự mạnh mẽ. Và đó là điều mà (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đã không thể hiểu được. Các bạn bảo vệ quyền được sống trong hòa bình, tự do, và đó là lý do tại sao Ukraine sẽ giành chiến thắng", Thủ tướng Johnson nói trước các phóng viên trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kyiv, theo AFP.

Mỹ có thể đang bí mật cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine?

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Johnson tuyên bố bây giờ không phải là lúc để tiến hành một “kế hoạch đàm phán mỏng manh”, theo Reuters. Ông Johnson còn cam kết rằng Anh và các đồng minh của Ukraine sẽ "kề vai sát cánh" với Kyiv và người dân Ukraine.

Xem thêm: Thủ tướng Anh bất ngờ tới Ukraine, gửi thông điệp tới Tổng thống Putin

Nữ ứng viên thủ tướng Anh tuyên bố “sẵn sàng” dùng vũ khí hạt nhân

Ứng viên thủ tướng Anh Liz Truss ngày 23.8 tuyên bố bà cảm thấy “đã sẵn sàng” sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần, khẳng định việc đưa ra quyết định như thế là “nhiệm vụ quan trọng của thủ tướng”, theo Đài RT.

Bà Truss, được cho là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ của Anh, đã đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện tranh cử ở Birmingham. Bà Truss không nói rõ Anh có thể được thuyết phục sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại quốc gia nào.

Bà Truss đã đưa ra nhiều luận điệu diều hâu trong chiến dịch tranh cử, chủ yếu nhắm vào Nga. Bà Truss cũng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP vào cuối thập niên này.

Vì sao Kherson lại quan trọng với cả Nga và Ukraine?

Xem thêm: Nữ ứng viên thủ tướng Anh tuyên bố ‘sẵn sàng’ dùng vũ khí hạt nhân

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.