Anh đánh giá Hạm đội biển Đen ra sao sau khi mất kỳ hạm Moskva?

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2022 15:38 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 28.4 đánh giá Hạm đội biển Đen của Nga vẫn còn khả năng tấn công các mục tiêu ở bờ biển của Ukraine, dù đã mất soái hạm Moskva.

Bộ Quốc phòng Anh còn cho hay khoảng 20 tàu hải quân Nga, trong đó có tàu ngầm, đang ở trong vùng hoạt động của Hạm đội biển Đen, theo Reuters. “Eo biển Bosphorus vẫn đóng cửa đối với tất cả tàu chiến không thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Nga không thể thay thế chiếc tàu tuần dương hạm đã mất ở Biển Đen”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Đài RT ngày 23.4 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay một binh sĩ thiệt mạng và 27 người khác mất tích sau khi soái hạm Moskva bị chìm do hỏa hoạn vào ngày 13.4.

Hình ảnh được cho là soái hạm Moskva bị cháy trên biển Đen

Reuters

Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như không đạt được tất cả mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Wallace dự đoán ông Putin có thể tìm cách củng cố những gì Nga đạt được trong chiến dịch quân sự và dường như cũng muốn tiến xa hơn.

Mặt khác, Bộ trưởng Wallace tuyên bố các lực lượng Ukraine hợp pháp nếu tấn công nhắm vào lực lượng hậu cần của Nga, nhưng họ không thể dùng vũ khí Anh, theo Reuters. Hôm 26.4, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo với Anh rằng nếu nước này tiếp tục "khiêu khích Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga" thì sẽ có “sự đáp trả tương ứng” tức thì, theo Reuters.

Anh đánh giá ra sao về sức mạnh Hạm đội biển Đen sau khi mất kỳ hạm Moskva?

Bộ trưởng Wallace cũng phủ nhận NATO bị mắc kẹt vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga, nhưng nhấn mạnh phương Tây sẽ tiếp tục gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine, có thể sẽ có cả máy bay và xe tăng, nếu Nga tiếp tục chiến dịch quân sự.

Nga chưa có bình luận sau tuyên bố của ông Wallace.

Hôm 25.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo NATO về việc viện trợ vũ khí cho Kyiv, nhắc lại lập trường của Moscow coi số vũ khí này là các mục tiêu hợp pháp. “Về bản chất, NATO đã bước vào chiến tranh với Nga bằng con đường ủy nhiệm và đang trang bị vũ khí cho bên được ủy nhiệm đó. Chiến tranh là chiến tranh", ông Lavrov nói.

Mỹ và NATO đã kiềm chế việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong những ngày đầu cuộc chiến vì lo sợ gửi tín hiệu nhầm đến Nga, song gần đây đã bắt đầu viện trợ nhiều hơn, bao gồm các loại vũ khí hạng nặng có khả năng tấn công thay vì vũ khí phòng thủ.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.