Nga nói phá hủy vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine, Kyiv muốn Washington đảm bảo an ninh

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2022 09:27 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23.4 tuyên bố lực lượng nước này đã dùng tên lửa chính xác cao phá hủy ga hậu cần tại một sân bay quân sự gần thành phố Odessa, nơi vũ khí nước ngoài được cất giữ.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp dập tắt đám cháy tại một tòa nhà sau một cuộc tấn công ở tỉnh Odessa ngày 23.4

Reuters

“Chiều nay (23.4), việc sử dụng tên lửa chính xác tầm xa của Lực lượng không gian vũ trụ Nga đã loại bỏ một ga hậu cần tại một sân bay quân sự gần Odessa, nơi cất giữ một lô hàng vũ khí nước ngoài lớn từ Mỹ và các nước châu Âu”, ông Konashenkov khẳng định, theo hãng tin TASS. Odessa là một tỉnh thuộc phía tây nam của Ukraine.

Cơ quan khẩn cấp tỉnh Odessa lúc đầu thông báo có 6 người chết, 86 người bị thương và một tòa nhà dân cư 16 tầng bốc cháy do “cuộc pháo kích của kẻ thù”, theo Đài RT. Trong một cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm rõ thông báo trên, nói có ít nhất 8 người thiệt mạng và 18-20 người bị thương.

Nga nói đã phá hủy kho chứa vũ khí do Mỹ, EU cung cấp cho Ukraine

Nga đã nhiều lần cảnh báo với NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và tuyên bố xem những đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Cũng trong cuộc họp báo trên, diễn ra trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Kyiv hôm nay 24.4, Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn Mỹ đồng ý trở thành một trong số nước bảo vệ Ukraine từ các mối đe dọa trong tương lai, theo Reuters. Ông còn bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ được đảm bảo có vũ khí mạnh hơn trong cuộc đối thoại sắp tới với hai bộ trưởng Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho hay ông nghĩ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng ông không muốn tin việc đó sẽ diễn ra, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn mới của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng theo tài liệu do Bộ Quốc phòng Nga xuất bản vào ngày 23.4, Mỹ và các đối tác NATO vừa tiến vào giai đoạn cuối của việc lập mưu khiêu khích ở Ukraine nhằm thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng “Nga đang dùng các chất tác chiến và sinh học độc hại”, theo hãng tin TASS.

Tổng thống Ukraine dọa rút khỏi đàm phán với Nga

Bà Zakharova còn khẳng định kế hoạch ban đầu của Mỹ gây sức ép kinh tế lên Nga "đã không có tác dụng" và Washington "giờ đây đang chuyển sang vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố của bà Zakharova.

Xem thêm tình hình chiến sự liên quan Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.