Tổng thống Zelensky công bố tổn thất của quân Ukraine, quân Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
16/04/2022 12:29 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15.4 cho hay khoảng 2.500-3.000 binh sĩ Ukraine tử trận và 10.000 người bị thương trong 7 tuần giao tranh với quân Nga, trong khi chiến sự hôm nay 16.4 bước sang ngày thứ 52.

Binh sĩ thuộc lực lượng ủng hộ Nga lái xe bọc thép trên một con đường dẫn tới thành phố Mariupol thuộc miền đông Ukraine ngày 15.4

Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài CNN, Tổng thống Zelensky còn nói rằng 19.000-20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến sự. Hồi tháng rồi, Moscow cho hay 1.351 binh sĩ Nga tử trận và 3.825 người bị thương.

Ông Zelensky cho CNN hay không có con số thương vong liên quan dân thường. Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 13.4 ước tính ít nhất 1.964 dân thường thiệt mạng và 2.613 người bị thương ở Ukrane, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, theo Đài NHK. Ngoài ra, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho hay tính đến ngày 13.4 đã có hơn 4,73 triệu người đã rời khỏi Ukraine vì chiến sự.

Tổng thống Zelensky công bố tổn thất của Ukraine, quân Nga

Trong bài phát biểu được ghi hình tối 15.4, Tổng thống Zelensky nói rằng tình hình quân sự ở miền đông và nam Ukraine “vẫn rất khó khăn”, và ca ngợi tinh thần chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine và áp đặt lệnh cấm vận quốc tế đối với dầu mỏ Nga, theo Reuters.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở thành phố Mariupol khi quân Ukraine đang cố gắng phá vỡ vòng vây của quân Nga đối với thành phố đông nam này của Ukraine. “Giao tranh đang xảy ra ngay lúc này. Quân Nga liên tục kêu gọi chi viện để tấn công thành phố”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho hay. Ông Motuzyanyk khẳng định quân Nga chưa kiểm soát hoàn toàn Mariupol.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những phát ngôn mới của phía Ukraine.

Nga nói mục tiêu chính của Nga ở Ukraine là triệt tiêu các lực lượng dân tộc cực đoan

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.