Chiến sự ngày 207: Giằng co ở Kherson, Mỹ nhắc Trung Quốc không tiếp tay Nga

19/09/2022 05:30 GMT+7

Trong lúc chiến sự tiếp tục căng thẳng ở miền nam Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về “sai lầm khủng khiếp” nếu Trung Quốc tiếp tay cho Nga ở Ukraine.

Ukraine tố Nga bắn phá nhiều khu vực ở miền nam

afp/getty

Hôm 18.9, quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục củng cố các lãnh thổ vừa giành lại từ tay Nga ở miền đông, trong khi Nga thông báo tiếp tục phá hủy vũ khí/khí tài của đối phương do phương Tây cung cấp.

Giằng co ở Kherson

Trên tài khoản Facebook, Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine cho biết “đối phương đang tổ chức lại lực lượng theo nhiều hướng khác nhau, tìm cách bổ sung lực lượng dự bị và triển khai hoạt động do thám trên không. Hoạt động kiểm tra được tăng cường ở các khu vực Nga đang kiểm soát”.

Xem nhanh: Ngày 207 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có gì nóng?

Giới chức Ukraine mô tả miền nam Kherson đang trong tình thế căng thẳng và tình trạng nhân đạo ở các khu vực được chính quyền Kyiv giải phóng vẫn tiếp tục khó khăn.

Cùng ngày, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy hơn 5.000 xe tăng và các xe thiết giáp khác của Ukraine.

“Tổng cộng 293 máy bay, 155 trực thăng, 1.981 máy bay bay không người lái (UAV), 375 hệ thống tên lửa phòng không, 5.022 xe tăng và thiết giáp các loại, 837 phương tiện phóng rốc két đa nòng, 3.397 khẩu pháo và súng cối, cũng như 5.680 phương tiện quân sự đặc biệt của đối phương đã bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay”, TASS dẫn thông tin từ tướng Konashenkov.

Ngày 18.9, 4 lữ đoàn của quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua đã tổn thất khoảng 200 lính tại Donetsk và tại tỉnh Zaporizhzhia, theo thông tin từ người phát ngôn phía Nga.

Một hệ thống HIMARS ở địa điểm không xác định tại Ukraine

reuters

Cùng lúc, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng vô hiệu hóa một khẩu siêu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực gần Kramatorsk và hệ thống radar S-300.

Còn TASS đưa tin các hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi 8 UAV ở tỉnh Kharkiv và DPR; 8 đạn rốc két của Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) ở Novaya Kakhovka thuộc Kherson. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Tướng Konashenkov cho biết quân đội nước này cũng đẩy lùi một đợt phản công của phía Ukraine ở tỉnh Kherson, cho thấy tình thế ở khu vực đang căng thẳng như thông tin của Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine.

Nga phản ứng gì trước thông tin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine?

Mỹ nhắc nhở Trung Quốc không xen vào Ukraine

Trả lời phỏng vấn trên chương trình “60 Minutes” của Đài CBS News, Tổng thống Biden chia sẻ thêm những chi tiết xung quanh cuộc trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tay Moscow tại Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng bổ sung tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc triển khai vũ khí hoặc “những loại khác mà Nga đang cần đến” trong chiến sự ở Ukraine.

Trước đó, Đài CNN đưa tin, trong cuộc gọi video kéo dài 110 phút vào tháng 3, ông Biden đã thuyết phục ông Tập không nên đứng về phía Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Biden trả lời phỏng vấn trên Đài CBS News

afp/getty

Cũng trong ngày 18.9, chuyên gia nghiên cứu Jack Watling của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia (RUSI, trụ sở tại London), đã viết bài xã luận trên tờ The Guardian về năng lực quân sự kém hiệu quả của Nga như đang diễn ra ở Ukraine.

“Quân đội Nga được thiết kế để tham gia các cuộc chiến ngắn, cường độ cao. Thiếu đi lệnh tổng động viên, quy mô quân đội quá nhỏ và các đơn vị thiếu sự hỗ trợ hậu cần và các phương tiện không phù hợp cho các cuộc chiến kéo dài. Vào thời điểm phát động các mệnh lệnh vào mùa thu năm 2021, quân đội Nga ước tính chỉ cần triển khai các lực lượng trong vòng 9 tháng. Và hiện họ đang tiến gần đến mức giới hạn này. Ngược lại, Ukraine từ năm 2014 đã tổ chức quân đội theo hướng chuẩn bị chính xác cho điều đang diễn ra”, theo bài viết.

"Gót chân Achilles" của quân đội Nga và Trung Quốc

Hãng Reuters ngày 18.9 đưa tin Tổng thống Biden kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học ở Ukraine, trong bối cảnh chiến dịch của Nga đang gặp bất lợi.

Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc

Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine thông báo, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có 165 tàu chở ngũ cốc rời khỏi các cảng Ukraine kể từ khởi động thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

“Vào ngày 18.9, 10 tàu chở theo 169,3 nghìn tấn nông sản cho châu Phi, châu Á và châu Âu đã khởi hành từ các cảng Odesa, Chornomorsk và Yuzhnyi”, theo thông tin của bộ.

Tại sao nhiều quan chức Mỹ thất vọng về lệnh cấm vận áp đặt lên Nga?

Tuy nhiên, vài ngày trước, Tổng thống Putin kêu gọi xem xét lại thỏa thuận trên với lý do các sản phẩm xuất khẩu từ Ukraine chỉ cung cấp cho Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ chứ không mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.