Chiến sự ngày 229: Nga trút tên lửa trả đũa Ukraine, phương Tây đồng loạt lên án

11/10/2022 06:41 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Kyiv tổ chức cuộc tấn công cầu Crimea nên ra lệnh phóng hàng loạt tên lửa tấn công khắp các thành phố của Ukraine để trả đũa.

Đòn đáp trả của Nga sau vụ cầu Crimea

Các quan chức Ukraine thông báo Nga đã phóng 84 tên lửa, cộng thêm các máy bay không người lái (UAV) cảm tử, để tấn công Ukraine vào sáng 10.10. Vụ tấn công nhắm vào ít nhất 8 tỉnh và thủ đô Kyiv, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 64 người bị thương, hơn 30 đám cháy xảy ra. Ukraine nói bắn hạ 43 tên lửa hành trình và 13 UAV, theo CNN.

Một cây cầu bộ hành tại Kyiv bị tấn công ngày 10.10

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt mục đích của đợt tấn công và bắn trúng toàn bộ mục tiêu, theo đài RT. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng, quân sự và liên lạc của Ukraine. Ông cảnh báo nếu có thêm hành động tấn công khủng bố nhắm vào Nga, Moscow sẽ đáp trả cứng rắn, cân xứng với quy mô của mối đe dọa.

Xem nhanh: Ngày 228 chiến dịch, Nga bắn tên lửa ồ ạt vào Ukraine, Kyiv thề trả thù

Xem thêm: Thủ đô Kyiv và loạt thành phố Ukraine rung chuyển sau nhiều vụ nổ lớn

Tổng thống Putin xác nhận phóng hàng loạt tên lửa tầm xa vào Ukraine

Ukraine tuyên bố sẽ báo thù

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết sẽ tìm cách báo thù sau khi tố Nga phóng tên lửa vào hàng loạt thành phố khắp Ukraine vào sáng cùng ngày.

“Đã có thương vong và tàn phá. Đối phương sẽ bị trừng phạt vì đã mang đau đớn và chết chóc đến vùng đất chúng ta. Chúng ta sẽ báo thù”, theo tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội.

Khói đen bốc lên từ Kyiv sau cuộc tấn công ngày 10.10

Reuters

Lính cứu hỏa chữa cháy tại Kyiv ngày 10.10

Reuters

Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công tên lửa hàng loạt thành phố, tuyên bố sẽ 'báo thù'

Moldova triệu tập đại sứ Nga

Bộ Ngoại giao Moldova ngày 10.10 triệu tập đại sứ Nga và đề nghị giải thích việc 3 tên lửa hành trình Nga phóng từ tàu chiến ở biển Đen bay qua không phận Moldova trước khi lao đến mục tiêu ở Ukraine.

Ngoại trưởng Romania Bogdan Aurescu lên án cuộc tấn công của Nga và cho hay tên lửa rơi cách đại sứ quán Romania tại Kyiv chỉ vài trăm mét. Chính quyền Đức thông báo tòa nhà đặt bộ phận lãnh sự của nước này tại Kyiv cũng bị trúng tên lửa.

Một tòa nhà tại Kyiv bị trúng tên lửa

AFP

LHQ, phương Tây lên án

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết cực kỳ sốc về cuộc tấn công của Nga, "hành động leo thang chiến tranh không thể chấp nhận".

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án mạnh mẽ "hành động tàn độc" của cuộc chiến đối với người dân Ukraine. Lãnh đạo Anh, Đức, Pháp đều chỉ trích đợt tấn công của Nga và tuyên bố ủng hộ Ukraine.

G7 họp khẩn, Đức gửi liền vũ khí

Các nước G7 sẽ họp khẩn trong ngày 11.10 để bàn về cuộc tấn công Ukraine ngày 10.10. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu tại cuộc họp. Ông Zelensky đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nước chủ tịch G7, về việc gia tăng sức ép lên Nga và hỗ trợ Ukraine.

Miệng hố gây ra sau cuộc tấn công tại Dnipro ngày 10.10

AFP

Chính quyền Đức ngày 10.10 cũng thông báo đang gấp rút gửi 4 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T đầu tiên cho Ukraine, vũ khí được Berlin hứa hẹn từ tháng 6. Hệ thống này có thể bắn cao 20 km và xa 40 km, theo AFP.

Căng thẳng giữa Belarus và láng giềng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10.10 nói rằng nước này đang đối diện nguy cơ tấn công từ Ukraine và Ba Lan, Lithuania. Ông cho biết Belarus đang thành lập và triển khai lực lượng để đối phó mối đe dọa.

Chính quyền Ba Lan cùng ngày khuyến cáo công dân nên rời khỏi Belarus bằng bất cứ phương tiện nào có thể giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.

Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cũng cho hay nhà chức trách đang kiểm tra tình trạng của 62.000 hầm trú bom trên cả nước để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, theo Reuters.

Xem thêm: Belarus và Nga lập lực lượng chung đối phó mối đe dọa Ukraine và phương Tây

Tổng thống Putin chỉ trích sai lầm trong việc động viên quân

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận những sai lầm “ngớ ngẩn” trong quá trình thi hành lệnh động viên cục bộ tại Nga và cho hay những vấn đề này đã tích tụ từ lâu.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo lại cho rằng nếu không ra lệnh động viên thì “chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những vấn đề đó, vốn đã tích tụ trong một thời gian khá dài”.
Xem thêm: Tổng thống Putin thừa nhận vấn đề 'ngớ ngẩn' trong việc huy động binh sĩ

Đức điều tra vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

Cơ quan công tố liên bang Đức ngày 10.10 thông báo bắt đầu điều tra về khả năng xảy ra các vụ nổ dẫn đến rò rỉ các đường ống khí đốt Nord Stream. Các công tố viên nghi ngờ có hành động phá hoại, gây nổ có chủ đích.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cùng ngày tuyên bố sẽ không chia sẻ kết quả điều tra của nước này với Nga. Địa điểm rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Trước đó, nước này đã bác bỏ yêu cầu của Nga về việc hợp tác điều tra. Tuy nhiên, Thủ tướng Andersson thừa nhận không thể ngăn tàu Nga đến hiện trường để tìm hiểu.

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.